Hội nhậpGiáo dục phát triển

Đại học Hoa Sen với “tinh thần thực học, chất lượng chuẩn mực”

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại Đại học Hoa SenSáng nay (3-10), tại Nhà hát Hòa Bình Trường Đại học Hoa Sen long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2008-2009. Năm học này nhà trường đã chào đón 2.000 tân sinh viên bước vào năm học mới.

Chất lượng, trung thực, hội nhập

Trong bài diễn văn đọc tại lễ khai giảng, TS. Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh lại ý nghĩa những giá trị cốt lõi được nhà trường trân trọng trong nhiều năm qua, đó là: chất lượng, trung thực, hội nhập. Chúng ta cam kết chất lượng thật, nghĩa là đúng chuẩn mực bậc học, chương trình học. Chất lượng thật đối với chúng ta còn có nghĩa là chất lượng được kiểm nghiệm bằng thực tế, được doanh nghiệp, cộng đồng trong nước và quốc tế công nhận. Nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cho sinh viên đủ năng lực, phẩm chất để hội nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp trong xã hội toàn cầu hóa; đủ trình độ, bản lĩnh để liên thông giáo dục đại học quốc tế kể cả khi đang học và sau khi tốt nghiệp. Chủ đề năm học 2008-2009 được Trường Đại học Hoa Sen chọn là “tinh thần thực học, chất lượng chuẩn mực”. Đây là hai yêu cầu gắn bó mật thiết với nhau. Thực học là học vì giá trị tự thân của tri thức, kỹ năng, nhân cách; học để hiểu, để làm, để sống; để phát hiện và phát huy năng lực chính mình và người khác; để khẳng định tài năng, tâm huyết, khả năng phản biện, sức sáng tạo của mình và đồng nghiệp, đồng đội trong nỗ lực phục vụ cộng đồng, giữ gìn gia bảo và tạo ra giá trị mới trong nền kinh tế tri thức.

Phát huy tinh thần thực học, Đại học Hoa Sen sẽ tiếp tục phát triển mô hình xen kẽ giữa học tại trường và thực tập tại doanh nghiệp (từ năm học 2008-2009, hình thức “thực tập tích lũy” tạo cơ hội đa dạng hơn cho thực tập sinh), dành tỉ trọng cao cho thực hành, đề án môn học, chú trọng hội thi nghề nghiệp, tiếp nhận giáo sư, giảng viên cả từ môi trường học thuật hàn lâm và từ doanh nghiệp. LSC (đơn vị làm phần mềm của trường) đang được khoa Khoa học & Công nghệ tái cấu trúc với quan hệ hợp tác doanh nghiệp mạnh và căn cơ hơn. Ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng của khoa Kinh tế – Thương mại sẽ phối hợp với các đơn vị ngân hàng, tài chính trong nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu thực tiễn. Đối với ngành Du lịch, Khách sạn – nhà hàng đang có và ngành Công nghệ và Quản lý môi trường sắp tuyển sinh từ 2009, hiện đã khởi động ba dự án: nhà hàng thực hành, “Con đường tre Việt Nam” và “Lớp khám phá khoa học” tại rừng thông Đà Lạt. Từ ngành mới Thiết kế thời trang và Kỹ thuật âm thanh của khoa Quản lý dịch vụ, sẽ có thêm chương trình ở bậc học cao hơn và thêm nhiều ngành truyền thông trong lĩnh vực nghe – nhìn, cùng các hoạt động nghiên cứu, sản xuất của dự án Mediarc. Tiếp tục các sinh hoạt giao lưu từ hè 2007, lớp giảng về Truyện Kiều do GS. De Anza College thực hiện (8-2008), khoa Ngôn ngữ &Văn hóa học sẽ cùng trường bạn xây dựng lộ trình du lịch văn hóa cho nhóm sinh viên Việt-Mỹ của hai trường vào hè năm học 2008-2009. Ở tất cả các ngành học, trước hết là các ngành mới, trường sẽ củng cố Hội đồng tư vấn ngành, gồm phần lớn là các nhà hoạt động chuyên nghiệp có trình độ cao, dày kinh nghiệm và có uy tín xã hội, được thừa nhận ở tầm quốc gia và quốc tế. Để tạo sự đồng thuận ngày càng lớn, sâu và bền vững về tinh thần thực học mà trường đã theo đuổi từ hơn 17 năm qua, trường cũng sẽ tăng cường đối thoại với cộng đồng thông qua các sinh hoạt như: trò chuyện giữa phụ huynh sinh viên, học sinh và các nhà giáo dục, thảo luận với doanh nghiệp, giao lưu với trường phổ thông…

Hợp tác quốc tế đóng vai trò đặc biệt 

Ngay từ ngày đầu thành lập, Trường Hoa Sen đã xác định mục tiêu tiếp cận chuẩn mực quốc tế, sau đó tăng dần hàm lượng quốc tế trong chương trình học. Quốc tế hóa môi trường đào tạo tại Đại học Hoa Sen luôn được xem là mục tiêu trọng tâm. Chúng ta đi lên từ thực trạng nước nghèo, vì vậy, cần có những ưu tiên. Phòng học chưa phải ở cơ sở nào cũng đủ khang trang như mong muốn. Nhưng chúng ta ưu tiên trang bị máy chiếu cho tất cả các phòng học và bảo đảm đủ máy tính, phòng thực hành nghiệp vụ. Chúng ta đang tổ chức một nhà hàng cho thầy và trò ngành Khách sạn – nhà hàng thực hành, đồng thời phục vụ công chúng. Trong năm học vừa qua, tính trung bình, mỗi tháng một lần trường đã cử cán bộ quản lý, giảng viên ra nước ngoài tham dự hội thảo, trao đổi chuyên môn với các trường đối tác. Tần suất này mong muốn sẽ còn tăng lên, với những quan hệ hợp tác ngày càng đa phương và đi vào chiều sâu. Trong dự án mở ngành mới về Kinh doanh quốc tế (dự kiến khai giảng năm 2009), chúng ta sẽ đưa nhiều sinh viên đi thực tập ở nước ngoài.

Quan trọng hơn, chúng ta hướng đến chuẩn mực quốc tế trong chương trình, kết cấu môn học, phương pháp sư phạm, để mở rộng các khả năng liên thông quốc tế. Curtin University của Úc vừa thông báo công nhận chương trình Công nghệ thông tin của Đại học Hoa Sen; điều đó có nghĩa, không chỉ sinh viên theo học các chương trình hợp tác quốc tế, mà đông đảo sinh viên ở các chương trình Việt Nam tại Đại học Hoa Sen rồi sẽ có cơ hội liên thông với đại học nước ngoài ngay trong quá trình học; vì tiếp theo chương trình Công nghệ thông tin, chúng tôi tin nhiều chương trình chính qui khác của Đại học Hoa Sen sẽ đạt sự công nhận tương tự, từ nhiều trường ở các quốc gia khác nhau. Trường cũng mở rộng các cơ hội tiếp nhận giáo sư, giảng viên, chuyên viên và sinh viên các nước đến nghiên cứu, giảng dạy, học tập, giao lưu tại trường, cũng như các cơ hội cho giảng viên ĐH Hoa Sen đi giảng dạy, sinh viên đi học tập, thực tập ở các trường đại học quốc tế. Tôi mong các bạn sinh viên hăng say học tập, chủ động tìm hiểu các nhu cầu, xu thế mới của thị trường lao động, của cuộc sống đang thay đổi và nhất là tự phát hiện nguyện vọng, sở trường của bản thân, căn cứ vào năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình để vạch ra con đường học tập phù hợp nhất. Mong các bạn biết chủ động tự chuẩn bị để đón lấy các cơ hội, khắc phục mọi khó khăn – vì con đường thực hiện những ước mơ có ý nghĩa bao giờ cũng đòi hỏi gian nan phấn đấu – để biến ước mơ đẹp, hoài bão lớn của ngày khai giảng hôm nay thành hiện thực.

Trần Phương (ghi)

Bình luận (0)