Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang – cho biết, với phương châm đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đột phá – sáng tạo, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
“Thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng, tự hào báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TP”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ, thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội. Đây là một nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhóm giải pháp then chốt.
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 thành viên. Đây là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Đảng bộ TP, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tiến trình phát triển của TP.

Nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức được chỉ định và 9 đại biểu dự khuyết. Theo ông Quang, đây là tập thể đại diện cho tiếng nói của TP mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.
Thành công đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các ban, bộ ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ. Đặc biệt, là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu chính thức tham dự đại hội – những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên Đảng bộ TP.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về những khuyết điểm, hạn chế và tồn tại.
Đồng thời xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược trong chặng đường 5 tới; tầm nhìn xa hơn một thời kỳ mới của thành phố sau hợp nhất với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.
“Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh những thành quả to lớn và những thời cơ mở ra, TP cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu, những nhu cầu ngày càng cao của mục tiêu phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Do đó, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành được mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết của đại hội đã đề ra”, ông Quang nhìn nhận.
Để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các cấp ủy trực thuộc, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội, biến tinh thần nghị quyết thành ý chí hành động, kế hoạch cụ thể, sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến, sáng tạo của cơ sở.
Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để nghị quyết của đại hội thực sự đi vào cuộc sống.
BOX: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 nhất trí 5 năm tới toàn Đảng bộ phải chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Đại hội cũng đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể giai đoạn 2025-2030 và 3 chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.
Hồ Trinh

Bình luận (0)