Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trên nền tảng thành tựu giai đoạn 2020-2025, TP đặt mục tiêu bứt phá toàn diện, hướng tới đô thị hiện đại, sinh thái, văn minh, trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Bước ngoặt hợp nhất
Phát biểu tại đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối diện thiên tai, dịch bệnh và nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương (Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáp nhập) vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa khôi phục kinh tế vừa đảm bảo an sinh xã hội. GRDP bình quân đạt gần 6%/năm; dịch vụ – du lịch phục hồi mạnh mẽ, công nghiệp – xây dựng tăng trưởng khá; Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành động lực vùng; TP.Đà Nẵng từng bước hình thành các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đại.
Không chỉ kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ. Hai địa phương duy trì, phát triển các chương trình an sinh xã hội mang tính nhân văn như “5 không”, “3 có”, “4 an”, xóa nhà tạm và chăm lo gia đình chính sách. Toàn bộ 11/11 xã của Đà Nẵng (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Quảng Nam có hàng chục xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính trị được coi là “then chốt”, tạo chuyển biến rõ rệt trong kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân.
Những kết quả trên là nền tảng quan trọng để TP.Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế tự tin, tự cường. Chính sự đoàn kết, đồng thuận, kiên trì đổi mới, dám nghĩ, dám làm đã giúp TP vượt qua giai đoạn đầy thử thách và đặt nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đà Nẵng đối diện một bối cảnh mới. Đó là bộ máy hành chính tinh gọn nhưng cần nhanh chóng ổn định nhân sự; yêu cầu phát triển vượt trội đi đôi với áp lực về hạ tầng, chất lượng cán bộ và chênh lệch vùng miền. Tuy nhiên, cơ hội lại rất lớn khi TP được thừa hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù, được Trung ương đặt kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, năng lực cạnh tranh ngang tầm châu Á – Thái Bình Dương.
Ba đột phá chiến lược
Ông Triết cho biết, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. TP đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hai con số; kinh tế tư nhân đóng góp phần lớn vào tăng trưởng; tỷ trọng kinh tế số lên tới 35-40%. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp – logistics – khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng lúc là TP du lịch đáng sống đẳng cấp khu vực.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, đại hội xác định ba đột phá chiến lược, gồm: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; Phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; Xây dựng TP hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt khu vực miền núi. Điểm nhấn trong định hướng thời gian tới là cân bằng phát triển giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng ven biển với miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch xã hội. TP đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát triển hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin hiện đại, tạo nền tảng cho đô thị thông minh, kinh tế số và tăng trưởng xanh.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng xác định xây dựng chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, tiên phong trong đổi mới, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật – kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng tiếp tục được coi trọng, từ các dự án giao thông trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, nâng cấp sân bay quốc tế, mở rộng cao tốc, đến phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ đô thị thông minh.
Đáng chú ý, báo cáo chính trị nhấn mạnh việc xây dựng con người Đà Nẵng nhân văn, chất lượng sống cao; bảo tồn di sản văn hóa; phát triển hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao, hỗ trợ học phí, thu hút nhân tài; đầu tư mạnh cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là định hướng kinh tế mà còn là chiến lược xã hội – con người, nhằm củng cố nền tảng nội sinh cho sự phát triển lâu dài.
Một trong những nhiệm vụ then chốt mà đại hội đề ra là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, hiệu quả; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa. Song song đó, triển khai các chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yếu tố quyết định để bộ máy sau hợp nhất vận hành ổn định, hiệu quả và có khả năng dẫn dắt đổi mới.
Đại hội cũng đặt ra yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động bộ máy. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu “TP an toàn, thân thiện” cho người dân, du khách, nhà đầu tư.
Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ đánh dấu sự hợp nhất địa giới hành chính mà còn mở ra một tầm nhìn phát triển dài hạn. Với ba đột phá chiến lược, mục tiêu rõ ràng đến 2030 và tầm nhìn 2045, Đà Nẵng đang định vị mình như một cực tăng trưởng mới, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, xây dựng con người nhân văn, nâng cao chất lượng sống.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)