|
Các hoạt độngmang tính định hướng, giáo dục thanh thiếu niên về lối sống đẹp cần được quan tâm hơn nữa |
Rất nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề dân sinh, xã hội, rèn luyện phẩm chất, tư tưởng chính trị cho thanh niên trong thời đại mới đã được đưa ra thảo luận trong chương trình gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TP.HCM ngày 3-11, với chủ đề “Chung sức trẻ vì TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Dân số quốc gia, TP.HCM hiện có hơn 2,4 triệu người trong độ tuổi thanh niên (từ 16-30 tuổi), chiếm gần 30% dân số TP và 10,05% thanh niên cả nước. Thành đoàn TP.HCM nhận định: Đa số thanh niên TP đều quan tâm đến thời cuộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, có lối sống lành mạnh, ý chí vươn lên, có khát vọng làm giàu chính đáng và hợp pháp.
Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển
Công tác Đoàn, Đội trong học sinh sinh viên (HS-SV) được coi là nòng cốt để định hướng tư tưởng thanh niên. Tuy nhiên, công tác Đoàn, Đội trong HS-SV chưa được chú trọng đúng mức để phát triển. Đại biểu Hoàng Quốc Liêm, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Minh Xuân (Q.Tân Phú), cho rằng một số trường học không có giờ sinh hoạt Đội, không có tiết học chính thức của Đội trong nhà trường hoặc thời gian không đảm bảo cho một tiết sinh hoạt hiệu quả. “Tôi đề xuất đưa tiết sinh hoạt Đội vào chương trình dạy chính thức ở các trường tiểu học, THCS; có cơ chế, chính sách chăm lo và tăng thu nhập cho giáo viên tổng phụ trách Đội”, đại biểu Liêm kiến nghị. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Rảnh – Trưởng ban Dân vận Thành ủy – nhận định hoạt động Đoàn, Đội tuy gặp những khó khăn nhất định như hoạt động chiếm nhiều thời gian, đội ngũ cán bộ phụ trách là giáo viên kiêm nhiệm… nhưng trong những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. “Ban Thường vụ Thành ủy đã đề nghị Thành đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT nghiên cứu chính sách chăm lo, hỗ trợ cho đội ngũ này, phân lượng thời gian để hoạt động Đoàn, Đội đạt hiệu quả. Ngoài ra, Thành ủy cũng có kế hoạch đưa lực lượng này vào hệ thống quy hoạch đào tạo cán bộ của TP để phát huy hết khả năng hoạt động, lòng say mê của các bạn”, ông Rảnh cho biết.
Xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 6 chương trình đột phá được UBND TP đặc biệt quan tâm. Đại biểu Trần Phương Ngọc Thảo, Trường ĐH Kinh tế, đặt vấn đề: “TP.HCM đang sở hữu một nguồn nhân lực trẻ khá dồi dào. Số lượng HS-SV tại TP du học tại các quốc gia trên thế giới cũng chiếm tỷ lệ ngày một tăng. Vậy làm sao để huy động nguồn nhân lực một cách tối đa, nhất là với những du HS muốn được cống hiến cho đất nước sau thời gian du học ở nước ngoài?”. Trả lời câu hỏi này, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP – khẳng định: “Hiện TP đang rất cần nguồn nhân lực có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để nhận nhiệm vụ. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, UBND TP đã xây dựng các kế hoạch thu hút như: Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, mời gọi các chuyên gia nước ngoài, đối tượng có chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo cho các đơn vị, doanh nghiệp. Các đơn vị trường ĐH cũng đã và đang có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong các ngành nghề.
“Riêng với lực lượng du HS có nguyện vọng về cống hiến cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, TP sẵn sàng giới thiệu, có kế hoạch phân bổ cụ thể vào những đơn vị còn thiếu theo đúng chuyên ngành đào tạo”, ông Thuận chia sẻ.
Tăng cường hoạt động giáo dục thanh thiếu niên
|
|
TP.HCM là một trong những TP lớn của cả nước cả về dân số, quy mô phát triển đô thị lẫn điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP – đây cũng là những mảnh đất màu mỡ thu hút mọi tội phạm từ các địa phương khác và nước ngoài xâm nhập. Mỗi năm, TP xảy ra hàng trăm vụ vi phạm, bắt giữ hàng ngàn đối tượng liên quan. Trong đó, tội phạm hình sự chiếm 20% tổng số người bị bắt. Điều đáng nói là một bộ phận thanh niên còn sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, đua đòi, lãng phí, tiêu cực trong đạo đức, lối sống, sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật dẫn đến mức độ trẻ hóa của các loại tội phạm ngày càng tăng. Để đối phó với tình trạng này, Công an TP đã tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động, tăng cường điều tra ban đêm để mật phục các vụ trộm cướp, ẩu đả.
Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành cho rằng, để hạn chế được các vụ việc vi phạm thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chủ động giáo dục, quản lý; tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường. Đại biểu Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó bí thư Quận đoàn 5, cũng cho rằng sự phát triển của các phương tiện thông tin như internet, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp đã tạo điều kiện cho thanh thiếu niên TP được tiếp cận với các loại hình văn hóa đa dạng trên thế giới. Tuy nhiên, đa phần các kênh truyền hình lại chỉ là chương trình thuần túy về giải trí như phim, gameshow, chương trình ca nhạc, thời trang chứ chưa có nhiều chương trình mang tính định hướng, giáo dục thanh thiếu niên về lối sống đẹp. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tuyết Phương, giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên, đề xuất: “Thành ủy cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống để tạo sự thống nhất chung trong nhận thức của hệ thống cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tránh việc bị lợi dụng, kích động, lôi kéo. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với các thành phần xã hội để tăng cường sự lãnh đạo, định hướng, tháo gỡ khó khăn và sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TP.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, khẳng định: Những vấn đề được đưa ra trong buổi gặp gỡ với đại biểu Đại hội Đoàn TP.HCM đã đề cập tới mọi vấn đề được quan tâm trong xã hội hiện nay. Những vấn đề này sẽ được ghi nhận và tìm cách tháo gỡ, giải quyết trong thời gian tới. Các cơ quan, đoàn thể cũng cần chủ động tích cực trong việc đổi mới, phát huy hết hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân lực trẻ trong công cuộc xây dựng và đổi mới TP và đất nước. |



Bình luận (0)