Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Đảm bảo an toàn giao thông học đường: Cần sự phối hợp từ nhiều phía

Tạp Chí Giáo Dục

Thi gian qua vi s n lc ca các ban ngành và cnh sát giao thông (CSGT), ý thc chp hành pháp lut v trt t an toàn giao thông (TTATGT) trong la tui hc sinh sinh viên (HSSV) đã đưc nâng cao đáng k. Tuy nhiên, qua công tác tun tra kim soát, CSGT nhn thy tình trng HSSV vi phm trt TTATGT còn cao, cn tăng cưng công tác tuyên truyn cũng như s phi hp t phía gia đình, nhà trưng.

CSGT TP.HCM tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh 

Không chú ý quan sát

Trong số những vụ tai nạn giao thông liên quan đến HSSV có nhiều vụ tiêu biểu do các em không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ quy định, không đi đúng phần đường trong quá trình tham gia giao thông. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào tháng 2-2025 tại gần tủ điện trên đường Lê Văn Chí (khu vực Thủ Đức), xe mô tô không gắn biển số do B.T.N. sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lưu thông trên đường Lê Văn Chí, theo hướng từ ngã tư Thủ Đức về đường Hoàng Diệu. Khi đến địa điểm trên thì té ngã xuống đường gây tai nạn giao thông. Nguyên nhân do em N. không chú ý quan sát và chạy quá tốc độ nên dẫn đến té ngã.

Trước đó vụ tai nạn giao thông đã xảy ra đối với em C.N.T. là sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Em T. điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ Nguyễn Ảnh Thủ về cầu vượt Quang Trung. Khi đến địa điểm tại trước số 479B đường Tô Ký thì tự trượt ngã, xe mô tô trượt về trước, người ngã nghiêng sang trái va chạm vào xe ô tô tải lưu thông bên trái cùng chiều. Cùng lúc này, xe mô tô do N.T.P. là sinh viên Trường Đại học FPT điều khiển đang lưu thông phía sau cùng chiều xe ô tô tải đã phanh gấp dẫn đến tự trượt ngã gây bị thương nặng. Trước đó, vụ tai nạn giao thông cũng liên quan đến sinh viên. Xe mô tô do T.V.P. là sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải điều khiển, phía sau chở N.T.L. là học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh lưu thông trên đường Liên Ấp 1-2-3 theo hướng từ đường Tây Lân về đường Võ Văn Vân. Khi đến địa điểm tại trước bãi đất trống, đường Liên Ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B thì vượt phải xe ô tô tải cùng chiều khiến P. và L. ngã xuống bị thương nặng.

Phi hp t các bên

Theo CSGT TP.HCM, trong tổng số trường hợp HSSV bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính có hơn 45% trường hợp HSSV chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy, hơn 25% chạy quá tốc độ quy định, hơn 12% điều khiển xe hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó cũng có hơn 11% HSSV đi không đúng phần đường, làn đường quy định, hơn 8% không có giấy phép lái xe, hơn 7% không có tín hiệu trước khi vượt, hơn 3% điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Các em học sinh ký cam kết trong việc chấp hành Luật Giao thông

Một số ít trường hợp HSSV của các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, cao đẳng, đại học vẫn còn có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến TTATGT trên địa bàn TP. Các trường có khá nhiều trường hợp vi phạm có thể kể đến như: Trường Đại học Văn Hiến, Trường THPT Trần Cao Vân (cơ sở 1), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

CSGT TP.HCM cho biết, đã có nhiều trường hợp HSSV vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua như: Chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”; đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Cá biệt có trường hợp điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn, nhiều trường hợp sinh viên leo qua dải phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Một số trường hợp vi phạm đã gây ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông, nguyên nhân chủ yếu là do các em chủ quan, lơ là, không chú ý trong việc quan sát nắm tình hình giao thông, thiếu kinh nghiệm và khả năng phán đoán, xử lý tình huống chậm dẫn đến giật mình khiến tay lái không vững, tự té ngã. Hậu quả nặng hơn có thể mang hệ lụy lâu dài về sức khỏe và khả năng học tập, thiệt hại về tài sản và cả tính mạng.

Nhằm tăng cường đảm bảo ATGT trong HSSV, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trong đó tập trung chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT liên quan đến HSSV. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến HSSV. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho HSSV, người tham gia giao thông.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo đến người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh những thói quen không tốt khi tham gia giao thông và cùng chung tay phối hợp, hỗ trợ với ban giám hiệu nhà trường, lực lượng CSGT, toàn xã hội trong công tác giáo dục pháp luật về TTATGT cho lứa tuổi HSSV, góp phần từng bước xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, có trách nhiệm và một môi trường giao thông an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Thúy Kiu

Bình luận (0)