Sự kiện giáo dụcTin tức

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 21-2, tại TP.HCM, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019”. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Như Tiệp – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Bộ NN&PTNT – cho biết, năm 2018, ngành nông nghiệp đã kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất 70.592 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản. Qua đó phát hiện 5.223 cơ sở vi phạm, xử phạt 39,8 tỷ đồng; phát hiện 18/1270 mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), chiếm 1,41% (năm 2017 là 0,6%); 46/3.018 mẫu thủy sản vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, chiếm 1,5% (năm 2017 – 0,89%). Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan yêu cầu truy xuất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2018, song song với tăng cường kiểm tra giám sát, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc. Cho đến nay đã có 1.845 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 90 nghìn ha (tăng 61 nghìn ha so với năm 2017); khoảng 500 cơ sở chăn nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.618 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 313 trang trại và 2.502 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP. Có 63/63 tỉnh, TP xây dựng thành công 1.249 chuỗi, 1.450 sản phẩm và 3.181 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi; có 65.369 cơ sở đạt điều kiện đảm bảo chất lượng ATTP, chiếm tỷ lệ 93%, tăng 10,2% so với năm 2017 (83,5%).

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 4 nghị định. Rà soát đưa ra khỏi danh mục 1.774 tên thương phẩm thuốc BVTV, 1.052 sản phẩm thuốc thú y, 3.621 sản phẩm phân bón kém chất lượng… Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – nhấn mạnh, trước đây lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ, nguy cơ mất ATTP tại những cơ sở này rất lớn. Hiện nay, nền nông nghiệp nước ta đang chuyển dần sang hội nhập phát triển. Bằng nhiều biện pháp, nỗ lực, nông nghiệp nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cung cấp được nguồn thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Đối với xuất khẩu, các sản phẩm đã đảm bảo được các tiêu chí, chinh phục được các quốc gia khó tính. Hiện nay nông sản của Việt Nam đã cung ứng đến 190 nước trên thế giới. Năm 2019 được xác định là năm thứ 4 đảm bảo chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong quản lý ATTP, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc BVTV, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; đồng thời chú trọng phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, đảm bảo cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)