Sự kiện giáo dụcTin tức

Đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

Tạp Chí Giáo Dục

Khắp các mặt trận, từ thời chiến lẫn thời bình, lực lượng công an đã làm tốt công tác thu thập tin tức, nắm tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, trong giai đoạn 1976-1985, Đảng bộ và Nhân dân TP vừa tập trung giải quyết hậu quả chiến tranh vừa tiến hành công cuộc cải tạo và xây dựng CNXH, cùng cả nước đối phó với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, tiếp đó là cuộc “Chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch… Tình hình an ninh trật tự ở địa bàn TP trong giai đoạn này cực kỳ căng thẳng, phức tạp. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ của Bộ Nội vụ và Thành ủy, UBND TP cũng như sự ủng hộ tích cực của nhân dân, Sở Công an đã tập trung huy động các lực lượng, liên tục tấn công trấn áp, phá rã hàng trăm tổ chức, nhen nhóm phản động, truy bắt nhiều tên phản động đầu sỏ nguy hiểm, phá tan nhiều âm mưu chuẩn bị gây biến động chính trị, hoạt động vũ trang, phá nhiều tổ chức khi chúng mới hình thành. Nổi bật là các nhen nhóm, tổ chức phản động có danh xưng “Phục quốc”; tổ chức “Hội đồng lãnh đạo quốc gia”, “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam”… Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự, ta liên tục mở các đợt tấn công, truy quét, phá hàng trăm băng ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt hàng chục ngàn đối tượng, điển hình là các băng nhóm do Võ Tùng Hội, Nguyễn Thanh Tân, Bùi Văn Đắc cầm đầu.

Công an Q.1, TP.HCM trả lại tài sản cho nạn nhân của các đối tượng cướp giật

Trong hai năm 1976-1977, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đấu tranh, khám phá tổ chức phản động “Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam”, bắt 1.395 tên, trong đó có nhiều thủ lĩnh tự phong, gồm “Quốc trưởng”, “Thủ tướng”, 57 tên chỉ huy cấp quân khu, sư đoàn, 519 tên chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn, thu giữ 147 tấn vũ khí, 16 bộ điện đài, 2 tàu xâm nhập và khám phá 7 tổ chức phản động trong nước.

Trong 4 năm (1981-1984), lực lượng công an đã đấu tranh với tổ chức phản động do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bắt 146 tên, thu 143 tấn vũ khí, thu 300 triệu đồng tiền Việt Nam in giả, 16 điện đài, 2 tàu xâm nhập.

Từ năm 1997 đến năm 2000, lực lượng công an đập tan âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, bắt và truy tố 37 tên phản động, thu 10.141 tờ truyền đơn, 47 lá cờ “ba sọc” và nhiều vũ khí, phương tiện hoạt động của chúng.

Năm 1996, lực lượng công an triệt phá băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Dương Văn Khánh cầm đầu, truy tố 48 bị can. Hai năm 2001-2002, lực lượng công an triệt phá tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, do Trương Văn Cam cầm đầu, bắt giữ, xử lý hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm. Điều tra, khám phá nhiều vụ án về ma túy lớn, điển hình như đường dây buôn lậu ma túy do Xiêng Phênh – Vũ Xuân Trường cầm đầu; đường dây buôn lậu ma túy do Nguyễn Văn Hải cầm đầu. Ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khám phá nhiều vụ án kinh tế lớn, điển hình như: Vụ tham nhũng tại Trạm kiểm soát Đông Bành, Lạng Sơn; vụ tham ô tài sản tại Công ty TAMEXCO; vụ Epco – Minh Phụng; vụ lừa đảo, cố ý làm trái đặc biệt nghiêm trọng, do Lã Thị Kim Oanh cầm đầu… góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quá trình hội nhập quốc tế.

Trải qua 70 năm công tác, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an TP.HCM đã lập được nhiều chiến công rực rỡ, góp phần tô thắm lịch sử Đảng bộ và nhân dân TP cũng như lịch sử CAND Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao những cống hiến của lực lượng Công an TP bằng những phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; 15 đơn vị, 30 cá nhân thuộc Công an TP đã được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng chục ngàn huân chương, huy chương các loại. Nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú của ngành, của Đảng đã trải nghiệm và trưởng thành từ công tác…

Bài, ảnh: Trần Anh

Đồng ca – hợp xướng Những bài ca dâng Đảng

Vào lúc 20 giờ ngày 20-8, tại Nhà hát TP.HCM, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.HCM sẽ tổ chức Liên hoan đồng ca – hợp xướng Những bài ca dâng Đảng nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945/ 19-8-2015) và Quốc khánh 2-9.

Nội dung chương trình gồm có 14 tiết mục hợp xướng với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi đất nước. Theo Ban tổ chức, Liên hoan đồng ca – hợp xướng hướng đến thông điệp giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Bích Vân

 

Bình luận (0)