Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đảm bảo chất lượng hệ vừa học vừa làm

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 19-12, ĐH Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục thường xuyên góp phần phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay; Liên kết đào tạo năm 2017”.

Đại biểu nêu ý kiến tại Hội thảo. Ảnh: Đ.P

Tại hội thảo, ông Đỗ Tấn Lực – Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu – thừa nhận: “Thời gian qua chúng ta đã đào tạo giáo viên các cấp và tiến hành bồi dưỡng, nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, thực tế đa số chỉ chuẩn về bằng cấp, còn năng lực chuyên môn rất yếu…”.

Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng, để thu hút người học, biện pháp cơ bản là phải rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa đào tạo chính quy và vừa học vừa làm (VHVL).

TS. Dương Thái Công – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ – cho rằng: “Để xã hội không quay lưng với hệ đào tạo liên kết thì phải kiên quyết đảm bảo chất lượng đào tạo. Thời gian tới GD ĐH sẽ gom thành 2 hệ: tập trung và không tập trung. Chúng ta cần tìm ra giải pháp để đảm bảo chất lượng cho hệ không tập trung. Muốn vậy theo tôi, phải tổ chức các kỳ kiểm tra và thi tốt nghiệp nghiêm túc cũng như sử dụng đề thi của hệ chính quy. Tổ chức cho SV hệ không tập trung thi chung với SV chính quy. Các trường ở ĐBSCL cùng thi đề chung ở ngân hàng đề. Có như vậy xã hội mới tin tưởng ở chất lượng và chúng ta mới có thể tiến đến dùng chung một loại bằng tốt nghiệp. Đây cũng là cách để duy trì hệ đào tạo không chính quy”.

Ông Phan Văn Hồng – Hiệu trưởng Trường CĐ Vĩnh Long – thẳng thắn: “Tôi cho rằng ĐH Cần Thơ cần thay đổi chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội và người học, nghĩa là họ mong có kiến thức, kỹ năng để làm việc. Như người học kế toán muốn biết cách làm được việc ngay khi ra trường, không phải đào tạo lại…”.

TS. Phạm Phương Tâm – Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ – cho biết: Sẽ tiếp tục đa dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng liên kết đào tạo đến các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng xã hội học tập suốt đời. Để tạo điều kiện cho người học từ xa, bước đầu Trung tâm triển khai học tập theo hình thức E-learning một số học phần, từng bước áp dụng hình thức trực tuyến cho hệ từ xa. Trường đã đầu tư và hoàn thiện phòng Multimedia để sản xuất băng đĩa, tài liệu học tập phục vụ nhu cầu của SV. Trung tâm sẽ tăng cường tiếp xúc với SV nhằm lắng nghe những khó khăn, đóng góp của người học, làm cơ sở hoàn thiện công tác quản lý. Sẽ thành lập Ngân hàng đề thi để tổ chức thi chung. Có lộ trình hợp lý để tăng học phí phù hợp với chất lượng đào tạo, thoả mãn nhu cầu người học và đáp ứng thu nhập của người dân khu vực ĐBSCL.

Kết luận hội thảo, PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ – khẳng định: ĐH Cần Thơ luôn đặt chất lượng là mục tiêu hàng đầu đối với bất cứ hệ đào tạo nào. Bên cạnh đó trường sẽ xây dựng lại chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện học từ xa và VHVL, nghiên cứu quy chế chuyển đổi để những SV hệ VHVL đạt thành tích xuất sắc, có thể chuyển sang hệ chính quy. Trường sẽ mở thêm ngành mới cho hệ đào tạo từ xa theo hướng những ngành mà xã hội cần. ĐH Cần Thơ sẵn sàng mời giảng viên đủ năng lực tại các đơn vị liên kết tham gia với trường trong đào tạo; đồng thời nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cũng như giảm tốn kém cho người học…

Đan Phượng

Bình luận (0)