Hội nhậpThế giới 24h

Dân Anh trồng rau để tiết kiệm

Tạp Chí Giáo Dục

Dân Anh đang lùng mua hạt giống rau để gieo trồng vườn nhà và tìm cách chuyển con cái từ trường tư thục về học trong trường công lập. Tất cả là bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Cách đây 3 năm, 60% lợi nhuận của hãng Suttons (một trong những cơ sở cung cấp hạt giống lớn nhất nước Anh) là từ việc bán hạt giống hoa. Nhưng trong năm 2008 này, 70% lợi nhuận của hãng là từ việc bán rau và hạt giống rau.Cà rốt là loại rau dễ trồng nhất, do đó hạt giống cà rốt cũng dễ bán nhất. Theo nhật báo “The Financial Times”, ngày càng có nhiều người dân Anh quyết định trồng rau trong vườn nhà mặc dù trước đó họ chưa từng làm vậy.
Trong thời gian Đại chiến thế giới lần 2, dân Anh cũng đã từng đua nhau trồng rau. “Tuy nhiên lần này, theo chuyên gia John Harrison thì, mọi người trồng rau là để tiết kiệm chứ không phải nhân danh thắng lợi” – nhật báo “The Financial Times” nhận định. Giá rau tươi ngoài thị trường tăng nhanh khiến cho dân Anh bỏ hoa để trồng rau. Trung bình mỗi gia đình Anh có mảnh vườn rộng 253 mét vuông, nếu trồng rau có thể đem về cho chủ nhân của nó mỗi năm một “khoản tiết kiệm” là 1500 bảng Anh.
Một biện pháp tiết kiệm tiếp theo là chuyển con cái từ trường tư thục sang học ở trường công lập. Mỗi năm, việc học tập ở trường ngoài công lập có giá khoảng 11.000 bảng/ học sinh. Trong các trường ngoài công lập nước Anh đang có khoảng 600.000 trẻ em theo học, chiếm 7% tổng số học sinh.
Việc học trong trường công lập ở Anh là hoàn toàn miễn phí. Chính vì thế mà rất khó lọt vào trường công lập chất lượng cao ở Anh. Đôi khi phải chờ đợi 2-3 năm. Bây giờ tình hình còn khó khăn hơn bởi vì tầng lớp trung lưu quyết định chuyển con cái họ từ trường tư thục có mức học phí cao về trường công lập “Đó là hậu quả của suy thoái kinh tế. Các bậc phụ huynh bắt đầu nghi ngờ không biết họ có trả nổi học phí cho trường tư nữa hay không”. – Bà Pat Langham, hiệu trưởng trường Wakejield Girls High dành cho nữ sinh, nhận xét như vậy.
Minh Thu (Giáo dục & Thời đại)
Theo The Financial Times

Bình luận (0)