Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đan Lê tái xuất phim ảnh với Cầu vồng tình yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Hai tháng sau khi sinh con, cựu "người đẹp thời tiết" sẽ xuất hiện trên VTV3 hàng tuần cùng vai diễn trong phim truyền hình "Cầu vồng tình yêu".

Các diễn viên chính của "Cầu vồng tình yêu" (trái sang): Hồng Đăng, Hồng Diễm, Đan Lê, Hải Anh. Ảnh: VFC.

Trong phim, Đan Lê vào vai Ngọc Linh – cô gái kiên cường, mạnh mẽ nhưng quá ngây thơ thánh thiện đến mức bị lừa dối. Đón nhận nỗi đau bằng sự thất vọng lớn, Ngọc Linh nhìn mọi người bằng con mắt nghi ngờ. Nhưng tình yêu bất ngờ với anh chàng bị vợ bỏ Hoàng Sơn Tùng (Hải Anh đóng) đã giúp cô chữa lành vết thương trái tim. Đây là vai diễn không quá khó với Đan Lê, bởi tính cách nhân vật khá giống với hai vai cô từng đóng trong Con đường sáng, Em muốn làm người nổi tiếng. Người đẹp sinh năm 1983 tham gia phim này trong giai đoạn có nhiều biến cố tình cảm riêng. Tuy vậy, cô đã thể hiện khá tốt vai trò của mình.

Ngoài Đan Lê, Hải Anh, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp với những cái tên như Hồng Diễm, Diệu Hương, Huyền Trang, Hồng Đăng, MC Phan Anh, hot boy Huỳnh Anh… Thuộc thể loại phim tâm lý tình cảm hài hước, bộ phim dài 85 tập của Hãng phim truyện Đài truyền hình Việt Nam là sản phẩm Việt hóa từ kịch bản văn học “Ga Mun Young Kwang” Hàn Quốc.

Có mặt trong buổi họp báo, đạo diễn Khải Anh (ngoài cùng bên trái) chăm chú xem những thước phim có sự tham gia diễn xuất của vợ – Đan Lê. Hai người vừa lên chức bố mẹ cách đây hai tháng. Ảnh: Ngọc Trần.

Tại Hàn Quốc, bộ phim truyền hình Ga Mun Young Kwang có được lượng rating cao, gây hiệu ứng tốt với hàng triệu khán giả. Đây chính là nguyên nhân để VFC quyết định mua lại bản quyền bộ phim này. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, anh hoàn toàn hài lòng với Cầu vồng tình yêu, chỉ tiếc đây là phim Việt hóa, chứ không phải 100% hàng Việt.

“Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều này. Ngay cả những đế chế điện ảnh như Hollywood cũng làm lại phim Hàn Quốc, Hong Kong. Trước đây, những bộ phim Việt hóa được làm kém chất lượng nên có thời gian phải tạm dừng, bây giờ chúng tôi đã có điều kiện để thực hiện tốt hơn” – Giám đốc VFC tự tin cho biết. Minh chứng cho điều này là việc các diễn viên vừa quay vừa thu tiếng trực tiếp đồng bộ, hạn chế được những giọng lồng đã quá quen thuộc của truyền hình.

Phim là những câu chuyện tình yêu đan xen của các nhân vật với nhiều cao trào, gấp khúc tâm lý, phác họa những mảng màu sáng tối trong bức tranh gia đình mà ở đó bản lề đạo đức cứng nhắc của cha ông đối lập với cái tôi mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Nề nếp, gia phong, lễ giáo là câu chuyện quen thuộc với những người Việt Nam giúp câu chuyện phim không trở nên xa lạ.

Phim được thực hiện trong gần hai năm và chia làm hai phần: phần 1 dài 50 tập, phần 2 dài 35 tập, do ba đạo diễn: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Trinh, Bùi Tiến Huy thực hiện. Bên cạnh việc chỉ đạo, NSƯT Trọng Trinh còn đảm nhận vai một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thật thà, lãng mạn và có mối tình âm thầm với Diễm Lệ – người phụ nữ mạnh mẽ, bất cần nhưng dễ bị tổn thương do Diệu Hương diễn xuất.

Phim chiếu vào thứ năm, thứ sáu hàng tuần, từ ngày 15/9.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)