Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Dân số tại TP.HCM: Quận giảm, huyện tăng cao

Tạp Chí Giáo Dục

Qua các kỳ tổng điều tra, dân số TP.HCM đang có xu hướng giảm ở các quận trung tâm và quận nội thành, tăng nhiều ở các quận ven, quận mới và tăng cao ở các huyện.

Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tng cc trưng Tng cc Thng kê – trao Bng khen cho các tp th

Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP.HCM do Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM tổ chức ngày 11-10. 

Huyn Nhà Bè dn đu v tăng dân s

Tại đây, ông Võ Thanh Sang – Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM – thông tin, tính đến ngày 1-4-2019, TP có 2.558.914 hộ với 8.993.082 người, bình quân 3,51 người/hộ. Trong đó, dân số thành thị là 7.125.497 người (chiếm 79,23%), dân số nông thôn là 1.867.585 người (chiếm 20,77%). Quy mô hộ gia đình phổ biến từ 2-4 người (chiếm 66,40%).

TP hin có 54 dân tc sinh sng và làm vic, đông nht là dân tc Kinh 8.523.173 ngưi (chiếm 94,8%) và 469.909 ngưi dân tc khác (chiếm 5,2%). T trng dân s t 15 tui tr lên đã tng kết hôn chiếm 65,7%, chưa tng kết hôn là 34,3%, góa/ly hôn/ly thân chiếm 6,4%.

Kết quả điều tra cho thấy, phân bố dân số không đồng đều, tập trung tại các quận trung tâm có mật độ dân số rất cao, đa số các quận đều ở trên mức độ mất an ninh về mật độ dân số (theo khuyến nghị của quốc tế, mức mất an toàn là trên 8.000 người/km2). Q.Bình Tân dẫn đầu với 784.173 người, tiếp theo là huyện Bình Chánh với 705.508 người, Q.Gò Vấp 676.899 người và thấp nhất là huyện Cần Giờ 71.526 người.

TP đã thực hiện nhiều chương trình giãn dân, tránh tập trung ở các khu đông dân trước đây. Theo đó dân số đang có xu hướng giảm ở các quận trung tâm và quận nội thành, tăng nhiều ở các quận ven, quận mới và tăng cao ở các huyện. Cụ thể, tốc độ tăng dân bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 1989-2009 tăng nhanh và cao hơn khu vực nông thôn nhưng đến giai đoạn 2009-2019 thì tốc độ tăng thấp hơn khu vực nông thôn. Dẫn đầu là huyện Nhà Bè tăng 7,16%/năm, tiếp đến là huyện Bình Chánh tăng 5,18%/năm, huyện Hóc Môn tăng 4,40%/năm.

Là địa phương tiếp nhận người di cư nhiều nhất cả nước do mức độ tập trung cao của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khiến TP.HCM là địa phương đông dân nhất cả nước, chiếm 9,35% dân số cả nước và 50,44% dân số vùng Đông Nam bộ. Tốc độ tăng dân gấp 2 lần so với cả nước; cao thứ 2 trong vùng Đông Nam bộ, chỉ sau Bình Dương (4,93%/năm).

Và sau 10 năm (2009-2019), quy mô dân số của TP tăng thêm 1,8 triệu người, bình quân một năm tăng khoảng 183 ngàn người, gần bằng dân số của một quận quy mô nhỏ ở TP.

Sự gia tăng dân số kéo theo gia tăng nhu cầu về giáo dục, nhà ở… Số trường học trong khu vực thành thị gia tăng nhanh đáp ứng tương đối đủ nhu cầu của người dân, tuy nhiên khu vực nông thôn các điểm trường còn xa hoặc không bao phủ nhiều nên tỷ lệ đi học chung vẫn thấp. Hiện có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học và còn 7,1% không đi học.

C 100.000 h dân thì có 2 h không có nhà

Về nhà ở, trung bình 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 2 hộ không có nhà ở. Mặc dù điều kiện nhà ở đã cải thiện trong những năm qua nhưng vẫn còn khoảng 188.815 hộ dân cư (tương ứng khoảng 663 ngàn người) đang sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 6m2/người, trong khi chiến lược TP đã đặt ra mục tiêu “đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 19,8 m2/người”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM – cho biết, năm 2019 là năm thứ 5 cả nước thực hiện tổng điều tra, riêng TP.HCM là năm thứ 6 thực hiện nhằm phục vụ việc xây dựng các tiêu chí quốc gia và một số tiêu chí phát triển bền vững. “Các thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số và nhà ở trên địa bàn TP. Qua đó phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở để đánh giá lại kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, công tác hoạch định chính sách, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tiếp theo giai đoạn 2021-2030”, ông Liêm nhấn mạnh.

Nam gii đưc sinh sau năm 2000: Có nguy cơ “ế v

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – cho biết, theo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 107 bé trai/100 bé gái thì 20 năm sau, tỉ số này là 115 bé trai/100 bé gái (mức chuẩn sinh học bình thường là 105 bé trai/100 bé gái).

Mất cân bằng giới tính khi sinh đang có xu hướng gia tăng ở cả nông thôn và thành thị. Sơn La đứng đầu về tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh với 120 bé trai/100 bé gái. Tiếp đến là Hưng Yên 118,6 bé trai/100 bé gái; Bắc Ninh 117,6 bé trai/100 bé gái; Thanh Hóa 117,2 bé trai/100 bé gái; Hải Dương 116,3 bé trai/100 bé gái.

55/63 tỉnh, thành trên cả nước có tỉ số giới tính khi sinh cao trên 108 bé trai/100 bé gái. Với tỉ lệ này, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất, là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á và đứng thứ 2 châu Á, chỉ sau Trung Quốc

Riêng tại Hà Nội, tỉ số giới tính khi sinh đã giảm từ 114,5 bé trai/100 bé gái năm 2015 còn 112,8 bé trai/100 bé gái trong 6 tháng đầu năm 2019 nhưng vẫn ở mức cao. Còn tại TP.HCM, tỉ số giới tính khi sinh là 108,3 bé trai/100 bé gái, giảm so với cùng kỳ năm 2018 (111,2 bé trai/100 bé gái).

Dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3-4,3 triệu phụ nữ, đồng nghĩa từ 2,4-4,3 triệu đàn ông Việt có nguy cơ “ế vợ”. Trước đó, nhiều chuyên gia dân số từng cảnh báo những nam giới được sinh sau năm 2000 sẽ có nguy cơ khó lấy vợ.

N.L.Đ

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị Cục Thống kê TP sử dụng dữ liệu này kết hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP, các sở, ban, ngành biên soạn một số ấn phẩm chuyên sâu về tình hình dân số, lao động, di cư, trình độ dân trí và điều kiện sống của người dân TP phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành của UBND TP trong thời gian tới.

Dịp này, UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 108 tập thể, 117 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bài, ảnh: Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)