Sáng 18-12, tại TP.HCM, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội thảo Đại biểu dân cử khu vực phía Nam với chính sách, pháp luật về dân số (DS).
Tại đây, ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS – cho biết, Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng DS nhanh, quy mô DS giảm từ 1,86% (1991) xuống còn 1,08% (2016); DS trong độ tuổi lao động tăng – Nước ta bước vào thời kỳ DS vàng, dự kiến đạt đỉnh vào 2020 với số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70% DS; chất lượng DS cũng được cải thiện – trình độ dân trí tăng, tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em giảm 3/4 so với năm 1990, tuổi thọ trung bình tăng từ 65,5 đến 73,4 tuổi… Tuy nhiên, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, trẻ béo phì thừa cân tăng, mức sinh có xu hướng giảm và chênh lệch giữa các vùng.
“Khu vực có kinh tế xã hội còn khó khăn thì mức sinh cao (khu miền núi trung du phía Bắc 2,69 con, Lai Châu 3,11 con), ngược lại những khu đô thị phát triển mức sinh có nơi xuống rất thấp so với mức sinh thay thế. Đơn cử như TP.HCM và Bình Dương – hiện mức sinh thấp nhất 1,39 và 1,44. Nếu không có chính sách kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ và chất lượng DS trong tương lai”, ông Hùng lo lắng.
Về vấn đề này, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – UNFPA – cho rằng: “Những tỉnh đạt mức sinh dưới 1,8 dự kiến sẽ khó tăng lên. Đến năm 2030, mức sinh trung bình trên cả nước sẽ tiếp tục giảm còn 1,7 hoặc 1,8. Việt Nam sẽ phải đối diện với thực trạng già hóa dân số như Nhật Bản, Hàn Quốc bây giờ”.
Kết thúc phiên thảo luận, ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội – khẳng định: Nước ta đã đạt mức sinh thay thế và duy trì hơn 10 năm, cho đến nay quan điểm trọng tâm là chuyển từ KHHGĐ sang chính sách DS. Vì vậy cần phải giải quyết được 4 bài toán là: Mất cân bằng giới tính, tình trạng di cư tự do, chất lượng dân số và dự báo già hóa dân số.
Thy Dương

Bình luận (0)