Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dành nhiều thời gian gần gũi con trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ nên dành nhiều thời gian để gần gũi, chăm sóc con trẻ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Th.Lê
Nhà giáo dục người Anh Myson nói: “Trong cuộc sống hiện nay do phải dành nhiều thời gian cho công việc, cho cuộc sống mưu sinh nên các bậc phụ huynh thường ít quan tâm hoặc ít dành thời gian quan tâm đến con trẻ”. Chính việc dành thời gian ít hay không thường xuyên nên cha mẹ rất khó giao lưu tình cảm và dễ làm cho con cái xa lánh.
Những giờ phút quý báu
Con trẻ rất cần đến tình yêu thương của ba mẹ và tình yêu thương đó dễ thể hiện nhất là trong những giờ phút chúng được quấn quýt quanh bố mẹ, cùng trò chuyện, cùng vui chơi. Sự trưởng thành lành mạnh của con trẻ không chỉ đơn thuần dựa vào điều kiện sinh hoạt vật chất đầy đủ mà còn rất cần đến sự chăm sóc và giao lưu tình cảm của bố mẹ. Anh Đào Xuân Việt phụ huynh của em Đào Xuân Dũng (lớp 10A3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM) nói: “Tôi cùng vợ đi làm cả ngày. Do điều kiện công việc đi sớm về trễ, có khi phải đi làm theo ca. Lúc trước cháu rất ngoan, nhưng không hiểu sao bây giờ cháu thay đổi nhanh quá. Tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để quan tâm và giáo dục cháu…”. Bố mẹ bận công việc nên không có nhiều thời gian để gần gũi con trẻ, để cùng chúng trò chuyện, tâm sự, hát ca, chơi cầu lông… Mỗi khi nghe con yêu cầu vui chơi như vậy, bố mẹ chỉ nói gọn một câu: “Con đi chơi một mình đi, bố mẹ đang bận lắm”. Đối với con trẻ, một số ông bố bà mẹ có thể cho tiền ăn quà, cho đồ chơi quý giá, cho quần áo đẹp và những thứ khác trẻ thích… nhưng không cho chúng được thời gian.
Thực ra tiền bạc có thể kiếm được, sự nghiệp có thể từng bước phát triển. Chuyện vui chơi quán xá, nhậu nhẹt, khiêu vũ hay đi tán gẫu cùng bè bạn phải dừng đúng mức, không thể vì thế mà lơ là chuyện chăm sóc, gần gũi con cái. Mỗi bước đi trên con đường trưởng thành của con trẻ không thể tái diễn, nhiều việc khi đã xuống dốc, phát hiện muộn, nhiều việc đáng tiếc xảy ra không thể cứu vãn được. Tâm hồn con trẻ như trang giấy trắng tinh, như tấm bảng sạch, người lớn cần nên “vẽ” lên đó những bức tranh đẹp nhất. Sự gần gũi của bố mẹ là điều không thể thiếu đối với con trẻ. Em Trần Văn Đức (lớp 10A3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) là một HS ham chơi tính tình năng động và rất nghịch. Chị Thước, phụ huynh của em Đức nói: “Công việc buôn bán đi sớm về trễ nên ít có điều kiện quan tâm đến cháu, chủ yếu cháu tự lập trong cuộc sống. Khi giáo viên chủ nhiệm, giám thị thông báo về tình hình học tập và rèn luyện của cháu xuống dốc. Tôi đã bật khóc vì cho rằng con mình thay đổi nhanh quá nên mong muốn nhà trường tạo điều kiện để tôi có thời gian giúp con sửa đổi…”.
Giúp trẻ thấy được sự quan tâm của bố mẹ
Thời gian tiếp xúc, gần gũi không nhất định phải nhiều mà phải thường xuyên. Mỗi ngày chỉ cần dăm mười phút thực sự quan tâm đến con trẻ đã có tác dụng đôi bên. Điều quan trọng là phải có chất lượng, tức là toàn tâm toàn ý của mình cùng vui chơi với con cái. Trong việc tiếp xúc, gần gũi con trẻ, bố mẹ hết sức chủ động và nhiệt tình để con trẻ cảm nhận hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Bố mẹ tránh tình trạng ngồi chơi với con mà vẫn nghĩ đến chuyện khác như công việc, hẹn hò cùng bạn, đi mua sắm… Tâm hồn con trẻ rất nhạy cảm, sự thiếu nhiệt tình và hưng phấn của ba mẹ khó qua nổi mắt chúng.
Về vấn đề này, TS. tâm lý Huỳnh Văn Sơn cũng có một số chỉ dẫn dành cho các bậc phụ huynh: “Các bậc cha mẹ nên dành thời gian tìm hiểu về bạn bè của con để biết được ai là bạn thân nhất của con ở trường? Con thường chơi với bạn nào sau khi tan trường? Nên gặp gỡ bạn bè của con và mời chúng đến chơi nhà để có thể biết được bạn của con mình thế nào; các bậc cha mẹ nên đến trường và gặp gỡ giáo viên của con, không chỉ vào những dịp họp phụ huynh mà cần thường xuyên. Nên trao đổi với giáo viên để nắm được tình hình của con mình: có học tốt không, tính tình thế nào, chơi với bạn ra sao? Một khi bố mẹ đã đến trường trò chuyện với giáo viên của con, giáo viên sẽ để ý đến con của mình hơn, đồng thời con cái cũng sẽ nhận thức được là bố mẹ mình có mối liên hệ với giáo viên nên sẽ ngần ngại khi trốn học hoặc làm trò nghịch ngợm; mỗi ngày nên ăn cùng con ít nhất một bữa ăn. Nếu có thể, hãy nấu những món mà con bạn thích. Trong bữa ăn, nên trò chuyện vui vẻ cùng con. Nếu có điều kiện, vào những dịp cuối tuần, lễ tết, gia đình có thể dẫn trẻ đi dã ngoại, đi công viên, và đưa con về thăm ông bà nội, ngoại để trẻ giải tỏa những căng thẳng sau một tuần học tập. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá để kéo gia đình xích lại gần nhau hơn giữa các thế hệ, qua đó trẻ sẽ hiểu thêm rất nhiều những truyền thống gia đình”.
Nguyễn Tuấn Anh
(GV Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Tân, TP.HCM)

“Hiện nay, rất nhiều bậc cha mẹ thường không hiểu được con mình đang làm gì, nghĩ gì khiến cho khoảng cách giữa hai thế hệ càng xa nhau hơn.
Điều này phần lớn là do cha mẹ thiếu thời gian, ít quan tâm đến con cái. Nếu dành nhiều thời gian cho con hơn, điều đó chắc hẳn sẽ không còn là vấn đề nữa. Thông qua việc thường xuyên nói chuyện một cách tế nhị, khéo léo với con, các bậc phụ huynh có thể hiểu được mong muốn, tâm tư, suy nghĩ của trẻ, đồng thời biết được những vướng mắc mà trẻ gặp phải trong cuộc sống cũng như trong trường học để giúp trẻ tháo gỡ”. TS Huỳnh Văn Sơn cho biết.

 

Bình luận (0)