Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt: Đưa cải lương tiếp cận với giới trẻ!

Tạp Chí Giáo Dục

Xem v ci lương “Nht thc”, c khán gi, gii báo chí ln hi đng chuyên môn đu có chung mt nhn đnh: “Đo din Lê Nguyên Đt đã thi mt làn gió tươi mi vào ci lương…”. Và đây cũng thêm mt ln na, ci lương đưc “thp la” bi mt ê-kíp đy tâm huyết…

Đo din Lê Nguyên Đt (bìa phi) cùng ê-kíp trong v “Nht thc”

Thi mt làn gió tươi mi vào ci lương

Có thể nói, vở cải lương thể nghiệm quốc tế “Nhật thực” do Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM – Sân khấu thể nghiệm Nhà hát Thế giới trẻ – Sân khấu Sen Việt tổ chức đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương Nguyên Phương, đạo diễn Lê Nguyên Đạt) với sự tham gia diễn xuất của ba nghệ sĩ Lê Trung Thảo, Hoàng Quốc Thanh và Nguyễn Thành Tây.

Đạo diễn Nguyên Đạt cho biết: “Tôi yêu cải lương như chính máu thịt của mình, làm được gì cho cải lương sống lại thời hoàng kim tôi đều chung tay vào. Vở “Nhật thực” là tác phẩm cải lương mà tôi ấp ủ từ năm 2015, tôi đã cùng nhóm của mình quyết tâm thực hiện với mong muốn tìm ra một con đường mới cho sân khấu cải lương, nhất là tiếp cận khán giả trẻ. Sau hơn 10 lần chỉnh sửa nội dung đến hôm nay, vở đã hoàn thiện. Lần này, vở được nhạc sĩ Võ Thanh Liêm đã trực tiếp hòa âm, phối khí, hòa trộn giữa nền âm nhạc cổ truyền dân tộc và âm nhạc Tây phương, giao hòa giữa xưa và nay. Sân khấu được nhà thiết kế Lê Văn Định đảm nhận, các yếu tố này hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ cho khán giả…”.

Tác giả chuyển thể kịch bản này của soạn giả Lê Duy Hạnh là Nguyên Phương, mới 24 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sinh ra tại vùng đất cái nôi cải lương Bạc Liêu nên Nguyên Phương đã sớm có sẵn trong người dòng máu cải lương. Những thành công bước đầu của anh, nhất là với “Nhật thực” hứa hẹn một tài năng sẽ nở rộ trong tương lai… Anh nói: “Trong vở này, tôi lấy bối cảnh của hiện tượng nhật thực nhìn lại cuộc đời của người nghệ sĩ cải lương, sau ánh đèn sân khấu, bức màn nhung được khép lại là nỗi trăn trở của người nghệ sĩ: “Khi sân khấu không còn nữa, những người nghệ sĩ sẽ làm gì và về đâu?”…”.

Nhạc sĩ Võ Thanh Liêm bày tỏ: “Bản thân tôi khi chọn nhạc thì điều đầu tiên đó là âm nhạc dân tộc, các bài vọng cổ được thực hiện rất bài bản, hòa âm, phối khí lại một cách chặt chẽ từ các nhạc cụ dân tộc: sáo, đàn cò, đàn tranh, đàn kìm cho đến kèn Sona, tất cả bộ gõ của nhạc cụ dân tộc hát bội kết hợp với âm nhạc hiện đại, sử dụng bài lý của Việt Nam và phối với âm nhạc giao hưởng. Điều đó sẽ làm nên một sự mới mẻ của vở cải lương này”.

Tất cả mọi niềm hy vọng của vở diễn, sự chờ đợi của khán giả đều đặt vào nghệ sĩ Lê Trung Thảo nên với anh, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, cả áp lực rất lớn. Với Lê Trung Thảo đây là một vai diễn mơ ước của tất cả các nghệ sĩ chứ không riêng gì bản thân anh, nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải tập trung rất cao độ để cùng một lúc diễn cả ba vai là trung thần, vua và nịnh thần. Nghệ sĩ Lê Trung Thảo đùa là đạo diễn Lê Nguyên Đạt rất “gan” khi chọn anh. Tuy nhiên, sự chọn lựa này của đạo diễn hoàn toàn đúng đắn và có “tầm nhìn sâu rộng”… Sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh và Nguyễn Thành Tây cũng là một yếu tố rất quan trọng để vai diễn chính được thăng hoa hơn…

Không ch thành công trên bc ging, Nguyên Đt còn rt thành công trong vai trò đo din, nht là Sân khu ci lương Sen Vit do anh thành lp. Đây va là nơi đ các thy cô ca Khoa Kch hát dân tc truyn ngh cho các bn tr, va to cơ hi cho các hc viên đưc làm ngh, đưc tiếp cn vi khán gi. Vi Nguyên Đt, ci lương chính là “món n” mà sut cuc đi anh cũng không th nào tr hết!

Vở cải lương “Nhật thực” được công diễn ngày 5-5 tại rạp Công nhân và lưu diễn ở các tỉnh thành khác vào các ngày 6-7, 3-8, 7-9 và 5-10, trước khi tham gia Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 11-2019.

“Món n” sut đi vi ci lương

Xuất thân trong một gia đình nhà giáo bình thường ở Cần Thơ nhưng Lê Nguyên Đạt lại “nuôi mộng” làm nghệ sĩ. Từ năm 15 tuổi, anh bắt đầu xa quê để lên TP.HCM học văn hóa và dấn thân theo nghiệp cải lương. Nghệ thuật cải lương đã thật sự cuốn hút anh nghiên cứu và lao động sáng tạo. Hiện, anh là Trưởng khoa Kịch hát Dân tộc Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, đã hoàn thành luận án thạc sĩ về cải lương và chuẩn bị học lấy bằng tiến sĩ, cũng nghiên cứu đề tài về cải lương.

Không chỉ thành công trên bục giảng, Nguyên Đạt còn rất thành công trong vai trò đạo diễn, nhất là sân khấu cải lương Sen Việt do anh thành lập. Đây vừa là nơi để các thầy cô của Khoa Kịch hát dân tộc truyền nghề cho các bạn trẻ, vừa tạo cơ hội cho các học viên được làm nghề, được tiếp cận với khán giả. Với Nguyên Đạt, cải lương chính là “món nợ” mà suốt cuộc đời anh cũng không thể nào trả hết!

Nguyên Đạt quan niệm là một đạo diễn, lại là một giảng viên, thì không gì thuyết phục người học hơn những sản phẩm nghệ thuật cụ thể. Những vở anh dàn dựng như: Khi hoa nở trái mùa, Bến nước Ngũ Bồ, Cơn hồng thủy, Cõi thiêng, Người đồng bằng và mới nhất là Tổ quốc nơi cuối con đường (kịch bản: Lê Thu Hạnh, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt), vở diễn về thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoạt huy chương vàng Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018.

Bài, nh: Minh Hnh

 

Bình luận (0)