Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đạo diễn Việt Tú: “Sự tinh tế sẽ đến từ những điều giản dị nhất”

Tạp Chí Giáo Dục

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Việt Tú – vốn thành danh với những chương trình nghệ thuật lớn đầy ắp công nghệ sân khấu, hiệu ứng trình diễn về một Không gian âm nhạc “không hiệu ứng sân khấu” mà anh đang dấn thân này.

Đạo diễn Việt Tú

Tạo ra cả một chương trình âm nhạc với những giọng ca chất lượng hàng đầu, một không gian thưởng lãm tinh tế, diễn ra định kỳ hàng tháng, anh kỳ vọng cổ súy cho những sáng tạo nghệ thuật hay chỉ nhằm xây dựng một mô hình mang tính thương mại và giải trí cao cấp? 

Theo quan điểm của cá nhân tôi, một chương trình nghệ thuật đích thực cũng sẽ là một chương trình mang lại những giá trị thương mại đích thực, vì chương trình không nghệ thuật, không sáng tạo thì cũng đâu có ai bỏ tiền mua vé tới xem mà bàn tới thương mại, hay giải trí. Cái gì hay, được tạo ra với một tâm huyết thực sự tôi tin cái đó sẽ mang lại niềm vui cho khán giả cũng như mang lại những giá trị về cả nghệ thuật lẫn thương mại cho người tổ chức. Không gian âm nhạc cố gắng không chỉ là một không gian thưởng lãm âm nhạc đơn thuần, chúng tôi mong muốn để chương trình này trở thành nơi kết nối tất cả những con người, những e-kip của nền công nghiệp giải trí để cùng nhau tạo ra một thị trường giải trí đích thực. 

Nghe nói có những khán giả đã đặt vé xem “Không gian âm nhạc” cả năm. Anh nghĩ điều gì đã thực sự thu hút khán giả đến với chương trình này? 

Một số trong những người đặt vé cả năm là những người bạn chung của tôi và các thành viên trong e-kip, số còn lại là những khán giả mà thực sự chính chúng tôi cũng chưa có dịp được biết họ là ai để cảm ơn họ. Tất cả khi gọi đến đặt vé dài hạn đều nói rằng, họ làm như vậy một phần vì họ muốn ủng hộ những người đang làm thương mại nghệ thuật như chúng tôi để chúng tôi có niểm tin với những gì mình đã chọn. Một phần nữa họ muốn tạo ra một thói quen văn minh trong việc thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao để tri ân những nghệ sĩ đã tạo ra những sản phẩm ấy.

Số lượng khán giả đặt vé dài hạn chưa nhiều, nhưng ý nghĩa của việc đó thì thực sự lớn lao. Tôi và e-kip của mình không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ cho những tấm lòng như vậy, có rất nhiều bạn bè và các anh chị phóng viên, nhà báo đã bỏ tiền ra mua vé cho dù họ biết rằng, chỉ cần một cú điện thoại chúng tôi sẽ không thể từ chối gửi họ vé mời.

Với “Cỏ hồng” sẽ diễn trong hai ngày 28 – 29/5 tới đây, không ít người nghi ngờ về hiệu quả của sự kết hợp có vẻ “lệch” giữa hai ca sĩ Tuấn Ngọc – Nguyên Thảo, vốn thuộc hai thế hệ, hai tên tuổi thành danh khác biệt hẳn nhau. Thậm chí gần đây, Tuấn Ngọc còn thừa nhận ông gần như không biết gì về Nguyên Thảo cho đến khi nhận lời mời biểu diễn trong Không gian âm nhạc? 

Sự nghi ngờ, luôn đi kèm với sự chờ đợi, mà sự chờ đợi chính là điều mà chúng tôi luôn muốn mang đến cho khán giả trước mỗi chương trình Không gian âm nhạc (KGAN). Không thể có bất kỳ điểm gì để so sánh giữa hai cá nhân nghệ sĩ này, một người đã trở thành tượng đài với phong cách riêng ảnh hưởng tới rất nhiều thế hệ ca sĩ đàn em đi sau, một người còn quá trẻ và đang đi những bước đầu tiên nhưng vững chắc trên con đường của mình. 

Một người bạn của tôi đã từng hỏi câu tương tự: “Tùng Dương thì quá nổi tiếng rồi, nhưng còn Lê Cát Trọng Lý là ai thế nhỉ ?” khi tôi thông báo sẽ mời Lý song ca cùng Tùng Dương trong KGAN số đầu tiên. Tôi, cũng như các bạn thôi, điều tôi đang làm là chờ đợi chính Nguyên Thảo xem cô ấy sẽ mang đến điều gì trong sự kết hợp lần này. Chương trình ca nhạc duy nhất không “công nghệ sân khấu”. 

Anh có kỳ vọng Tuấn Ngọc – Nguyên Thảo trong Không gian âm nhạc 2 này sẽ thành công hoàn hảo như Tùng Dương – Lê Cát Trọng Lý trong Không gian âm nhạc 1? 

Sự hoàn hảo là điều không thể tiên liệu hay tính toán trước, đó là sự tình cờ và cộng hưởng bởi nhiều yếu tố. Bản thân chương trình hay nhất trong loạt Con đường âm nhạc chúng tôi đã từng thực hiện trước đây cũng không thể đạt được hiệu ứng như đêm diễn Dương & Lý vừa rồi, cũng tương tự như vậy có lẽ đã lâu lắm rồi thị trường âm nhạc mới có một đêm nhạc nhiều cảm xúc và thăng hoa tới vậy. 

Trong chương trình lần này, chúng tôi không có ý định lặp lại, những hiệu ứng hay thành công đã có được trong show Dương & Lý, vì về bản chất điều đó là không thể. 

Tuấn Ngọc – Nguyên Thảo là một cặp đôi nghệ sĩ hoàn toàn khác “chất” với 2 nghệ sĩ của Không gian âm nhạc số 1, một không gian lãng mạn, bay bổng của những bản tình ca chính là thứ mà chúng tôi chờ đợi trong đêm diễn sắp tới này. Đây là một chuỗi chương trình định kỳ nên bản thân việc phân bổ, điều tiết hiệu ứng của mỗi chương trình hay việc lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn cũng là điều cần phải sắp xếp sao cho khoa học. 

“Cỏ hồng” không bày vẽ dàn xếp, không hiệu ứng sân khấu, thậm chí một màn hình cũng không nốt… là điều mà gần như chưa một chương trình ca nhạc nào “dám” làm. Vì sao anh, một đạo diễn thành danh với những chương trình nghệ thuật lớn đầy ắp những thử nghiệm về công nghệ, hiệu ứng trình diễn, lại dấn thân vào sự “mạo hiểm” hoàn toàn trái ngược với những gì mình vẫn làm như thế này? 

Khi còn là học sinh & sinh viên, tôi đã từng bỏ ra một ngày tới 7-8 tiếng chỉ để nghe nhạc rock, rồi sau này là những chương trình Unplugged của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Tôi yêu những chương trình âm nhạc như vậy, yêu sự ngây thơ, trong sáng không màu mè của những nghệ sĩ biểu diễn mà ở đó, chỉ có họ, âm nhạc và khán giả, đó là những chương trình mà nhiều năm sau khi xem lại vẫn còn tràn đầy cảm xúc cho dù trên sân khấu khi đó chỉ là một tấm phông duy nhất, không màn hình, không hiệu ứng. 

Mỗi chương trình, mỗi hình thái biểu diễn đều có một sự thú vị riêng, tôi chỉ cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn khi đã có cơ hội được trải nghiệm với rất nhiều dạng thức khác nhau của nghệ thuật. Tôi không muốn khu biệt khả năng sáng tạo của mình, mà luôn muốn làm tốt nhất tất cả những gì tôi có may mắn được trao cho cơ hội trong nghệ thuật. 

Một tháng 1 chương trình, điều này có nghĩa là cả một con đường dài đầy ắp những điều bất ngờ và thú vị nhưng cũng không kém khó khăn và thách thức, anh có hình dung được trước những khó khăn này và anh sẽ làm gì để có thể giữ lửa cho không chỉ riêng mình mà cả một ekip trong suốt con đường đó? 

Chúng tôi đã làm việc với nhau trong nhiều năm, cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió và thử thách, khi bắt đầu làm việc với hầu hết những thành viên trong e-kip hiện tại tôi thậm chí còn chưa có gia đình. Quãng thời gian đã qua thực sự mang lại cho chúng tôi một điều, đó là sự gắn kết một cách tự nhiên. Tất cả những người đã làm việc với e-kip chúng tôi đều hiểu một điều, khi thuận lợi và thành công đó sẽ là thành công chung của tất cả mọi người, khi khó khăn, vướng mắc họ sẽ có một người đứng ra dàn xếp, và chịu trách nhiệm gánh vác những sức ép đó để cả ekip có thể yên tâm hướng về phía trước. 

Để giữ được “ngọn lửa” phải là sự cố gắng, cảm thông và chia sẻ của tất cả mọi người, chứ không thể chỉ là những lời nói suông. Một quãng đường dài luôn đồng nghĩa với thách thức và cơ hội, chúng tôi không thể nói trước điều gì, chỉ biết cố gắng hết sức và mong đợi mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Xin cảm ơn anh.

Đêm nhạc "Cỏ hồng" với sự tham gia của Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo là chương trình thứ hai của Không gian âm nhạc (Music Space). Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 28-29/5 tại khán phòng Ngụy Như Kom Tum – Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia – 19 Lê Thánh Tông – Hà Nội.

Huy Minh (Theo Dantri)

Bình luận (0)