Sự kiện giáo dụcTin tức

Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 20-12, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực, đào tạo theo nhu cầu xã hội và tình hình đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Theo báo cáo của UBND TP, sau hai năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2015 cho thấy, đối với chương trình đào tạo nguồn nhân lực ở lĩnh vực y tế đã đào tạo định hướng chuyên khoa sau ĐH cho 38 bác sĩ mới tốt nghiệp được phân công về công tác tuyến cơ sở; đào tạo chuẩn trình độ chuyên sâu sau ĐH theo quy hoạch của ngành và yêu cầu của đơn vị, cá nhân cho 640 công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài cho 2.063 lượt công chức – viên chức. Về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, CĐ đã triển khai xây dựng 6 dự án ký túc xá với quy mô 67.768 chỗ ở. Sở GD-ĐT TP phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh các đề án phát triển một số trường ĐH, CĐ. Riêng chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, đã đào tạo kiến thức chung cho hơn 42.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; trong chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ngành công nghệ sinh học đã cử 6 trường hợp đi học; đối với chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ cũng đã cử 235 trường hợp đi học. Về chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân, đã có hơn 1.200 lượt học viên tham gia các khóa học…
Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Hiện nay nhiều trường ĐH, CĐ và trung cấp trên địa bàn TP, khi làm lễ tốt nghiệp đều mời các doanh nghiệp tham dự. Tại đây, các doanh nghiệp đã tiến hành tuyển lao động là những sinh viên, học viên vừa ra trường. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, nhiều trường đã liên kết với các doanh nghiệp nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát…

ThS. Đỗ Chí Phi (Khoa Điện – Điện tử Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng) hướng dẫn sinh viên lớp CD10C thực hành lắp đặt hệ thống điện. Ảnh: Anh Khôi

Ông Lê Trọng Sang, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng cho biết: TP.HCM hiện có trên 420 cơ sở đào tạo nghề với trên 200 nghề. Nhiều cơ sở đào tạo nghề đã có những cách làm sáng tạo, chủ động trong việc đào tạo nhân lực. Cụ thể như Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè đã phối hợp với Khu công nghiệp Hiệp Phước đào tạo nghề cho công nhân ở đây… Tuy nhiên, “Khó khăn hiện nay của các cơ sở đào tạo nghề là người học chỉ thích học nghề tại các trường ĐH, CĐ chứ ít ai học tại các trường trung cấp”, ông Sang tâm tư.
Về vấn đề này, ông Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT – cho biết hiện nay Bộ GD-ĐT đang dần cắt giảm chỉ tiêu đào tạo nghề trong các trường ĐH. Đến năm 2017 thì sẽ chấm dứt việc đào tạo nghề ở những trường này… Không chỉ có vậy, Bộ GD-ĐT cũng đang “siết” đầu vào của các trường ĐH, CĐ. Theo đó những đối tượng không trúng tuyển vào hai hệ trên sẽ đi học nghề hệ trung cấp. Nhằm thu hút người học thì các trường trung cấp phải từng bước nâng cao chất lượng đào tạo…
Cũng theo ông Ga, TP.HCM là nơi tập trung nhiều trường ĐH, CĐ. Do vậy, TP không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho riêng TP mà còn phải đào tạo cho các địa phương lân cận… Việc đào tạo nên dựa vào dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.
Xung quanh vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Các trường và các doanh nghiệp phải gắn kết với nhau. Trong đó các tổ chức hội là trung gian để cung cấp cho các trường nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề. Việc đào tạo nguồn nhân lực là phải đào tạo những gì xã hội cần chứ không phải đào tạo theo khả năng của nhà trường…
Bài, ảnh: Hòa Triều
Ông Phan Minh Tân – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM – cho biết: Hiện nay các doanh nghiệp ít quan tâm đến việc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Thậm chí có không ít doanh nghiệp còn nhập những máy móc lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp lo ngại việc đầu tư vào công nghệ sẽ kéo theo giá thành sản phẩm tăng cao, như vậy khó cạnh tranh với hàng nhái, hàng kém chất lượng. Mặt khác, vấn đề bức thiết hiện nay của các doanh nghiệp là làm sao bán được hàng chứ không phải là đổi mới công nghệ.
 

Bình luận (0)