- 1 Đào tạo nhiều ngành học mới theo xu thế
Đó là thông tin các chuyên gia đưa ra trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần thứ 17 năm học 2024-2025 diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) mới đây. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng ĐHQG TP.HCM, Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của nhiều trường ĐH, CĐ.

Nhiều chương trình mới phù hợp với xu thế
Trong chương trình, một học sinh nam bày tỏ sự quan tâm đối với những ngành học mới theo xu thế hiện nay và mong muốn các chuyên gia cung cấp thêm thông tin về cơ hội việc làm của những ngành mới này. ThS. Phạm Trung Tấn (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho hay, năm nay nhiều trường ĐH có đào tạo ngành học, chương trình mới phù hợp với xu thế. Trong đó, ĐH Kinh tế TP.HCM có 3 chương trình đào tạo mới trong năm học này, gồm: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường; nhân lực quốc tế ngành tài chính ngân hàng; phân tích dữ liệu. “Học phí của trường ổn định trong suốt 4 năm học. Cụ thể, học phí từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng/tín chỉ – tầm 40 triệu đồng/năm học. Để hỗ trợ sinh viên, trường có nhiều mức học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, điểm đầu vào cao…”, ThS. Tấn cho biết.
Tương tự, em Quang Minh (học lớp 12CS) hỏi: “Hiện em có sự quan tâm đến ngành thiết kế vi mạch bán dẫn, không biết ngành này có được xét tặng học bổng không?”. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH FPT) cho hay, ngành thiết kế vi mạch bán dẫn là ngành học mới đang được Trường ĐH FPT đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với ngành này, sinh viên sẽ được học nhiều kiến thức liên quan đến thiết kế, chế tạo vi mạch điện tử. Bên cạnh kiến thức, nhà trường còn đào tạo kỹ năng mềm, cho sinh viên tìm hiểu nhạc cụ dân tộc… “Năm nay, Trường ĐH FPT có nhiều mức học bổng dành cho sinh viên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn nói riêng và các ngành đào tạo khác nói chung. Sinh viên đầu vào đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế sẽ được miễn 100% học phí trong suốt 4 năm học. Bên cạnh đó, nhà trường còn có học bổng tài năng, học bổng dành cho sinh viên khó khăn. Theo học tại trường, sinh viên sẽ được rèn luyện từ kiến thức đến kỹ năng, đảm bảo ra trường không lo thất nghiệp”, bà Dung thông tin.

Giải đáp cho các em học sinh về cơ hội việc làm của ngành môi trường, ThS. Lưu Đình Hiệp (Phó Trưởng khoa Môi trường – Tài nguyên, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM) thông tin, năm nay Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh 40 ngành với 60 chuyên ngành, trong đó có ngành môi trường. Hiện nay, TP.HCM cũng như Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát thải ròng bằng 0 nên các vấn đề liên quan đến môi trường rất được chú trọng. Do đó, sinh viên học ngành liên quan đến môi trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm, có thể tham gia vào quá trình sản xuất phế thải, kỹ sư tại các trung tâm nghiên cứu, tư vấn giải pháp môi trường tại doanh nghiệp… “Ngoài những ngành truyền thống, năm nay Trường ĐH Bách khoa TP.HCM còn đào tạo nhiều ngành mới như thiết kế vi mạch, năng lượng tái tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và công nghệ sinh học số. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được tham gia chương trình giao lưu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt, năm nay nhà trường còn phối hợp với Trường ĐH Sydney (Úc) đào tạo, cấp bằng của trường đối tác. Với tấm bằng này, các em không chỉ có cơ hội làm việc trong nước mà còn có thể làm việc trong môi trường quốc tế”, ThS. Hiệp cho biết.
Ngành kép “lên ngôi”
Giải đáp thắc mắc của một số học sinh về triển vọng nghề nghiệp của ngành công nghệ tài chính, ThS. Cao Ngọc Anh (Trường ĐH Tân Tạo) cho hay, ngành công nghệ tài chính là ngành mới bên cạnh ngành trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Tân Tạo. Theo đó, ngành này đào tạo sinh viên kiến thức về ngành tài chính ngân hàng kết hợp với công nghệ theo xu hướng chuyển đổi số. Với ngành này, sinh viên ra trường có thể làm việc ở các ngân hàng, công ty công nghệ với nhiều vị trí khác nhau như chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính, chuyên viên quản lý rủi ro, lập trình viên phát triển phần mềm tài chính, chuyên viên tư vấn công nghệ tài chính và chuyên viên phát triển ứng dụng Blockchain. “Chương trình đào tạo tại Trường ĐH Tân Tạo không chỉ đa dạng về kiến thức chuyên ngành mà còn cập nhật nhiều kiến thức thực tiễn, sinh viên được đi thực tập tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Do đó, khi tốt nghiệp, các em sẽ vững kỹ năng, tay nghề, sẵn sàng bắt tay vào công việc”, ThS. Ngọc Anh nhấn mạnh.

Một học sinh nam băn khoăn: “Em muốn học ngành quản trị kinh doanh và marketing nhưng không biết ngành này đào tạo như thế nào, yêu cầu xét tuyển sinh ra sao?”. ThS. Võ Hồng Sơn (Trường ĐH Gloucestershire) cho biết, ngành quản trị kinh doanh và marketing là ngành học cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản lý cũng như các phương thức xây dựng, quảng bá thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương hiệu, sản phẩm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Những năm gần đây, ngành quản trị kinh doanh và marketing mang đến nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên, giúp các em không những tự tin chinh phục thị trường lao động quốc tế mà còn trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Tốt nghiệp ngành này tại trường Gloucestershire, sinh viên sẽ được công nhận bởi Chartered Institute of Marketing (CIM) giúp các em dễ dàng “ghi điểm” trong mắt nhà tuyển dụng quốc tế. “Điểm đặc biệt của trường là sinh viên sẽ học 100% bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo ngắn. Ngoài ra, sinh viên học tại trường sẽ được xét nhiều mức học bổng dựa theo năng lực và chứng chỉ IELTS. Trường hợp sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ có những chế độ ưu tiên đặc biệt theo quy định của trường”, ThS. Sơn chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh
Bình luận (0)