HĐND TP.HCM vừa có buổi giám sát UBND TP trong công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước quản lý. Tại đây nhiều ý kiến cho rằng, trong khi đất dành cho giáo dục còn thiếu thì nhiều dự án lại sử dụng đất chưa hiệu quả.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.Tr |
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường TP, giai đoạn 2011-2017, UBND TP đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng với tổng diện tích là 2.663,6ha. Tuy nhiên, sau khi được giao đất vẫn còn nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất.
Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP, thì: “TP đã phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp 10.832 mặt bằng nhà đất, trong đó cho các đơn vị tiếp tục sử dụng 6.597 mặt bằng; thu hồi 197 mặt bằng; cho bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng là 1.597 địa chỉ. Nhưng thời gian qua, nhiều mặt bằng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước đã được giao quản lý sử dụng không đúng mục đích. Các đơn vị này bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở; cho thuê, hợp tác kinh doanh sai mục đích, trái quy định”.
Về công tác thanh tra, kiểm tra, ông Thắng thông tin, TP đã kiến nghị thu hồi 52.550m2 với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 325.000.000 đồng và 4.047.740.000 đồng tiền truy thu từ nguồn thu bất hợp pháp (do cho thuê lại).
Trước thực trạng này, bà Thi Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP – cho rằng, trong bối cảnh học sinh tăng mỗi năm, đất dành cho giáo dục hạn chế nhưng nhiều quỹ đất khác lại sử dụng chưa đúng mục đích, không đúng công năng theo quy định của pháp luật đã gây ra lãng phí. Vì vậy, UBND TP cần có sự quan tâm hơn nữa đến quỹ đất dành cho giáo dục để đạt sự đồng bộ trong quy hoạch tổng thể.
Bà Nhung cũng dẫn chứng một số đơn vị có diện tích tương đối lớn, sử dụng không hết công năng rồi cho thuê. Đơn cử như Công ty Cấp nước Sài Gòn cho một công ty khác thuê 59.543m2 tại khu vực P.4, Q.Tân Bình, trong khi quy hoạch xây dựng trường học ở địa bàn này gặp không ít khó khăn vì thiếu đất. Hay tại khu phố 3, P.Tân Kiểng, Q.7 có tới 5.800m2 đất bỏ trống nhiều năm nhưng cũng không đầu tư cho giáo dục.
Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM – thông tin thêm, đường Võ Văn Kiệt dọc Bến Bình Đông hướng Q.8, nhiều kho bãi của các bộ, ngành quản lý đang để không, xuống cấp trầm trọng gây lãng phí, trong khi địa bàn này còn thiếu nhiều đất xây dựng trường học. Điều đáng nói, không biết cách xử lý của TP đối với các khu đất này hiện nay như thế nào để tăng hiệu quả sử dụng, trong khi người dân phản ánh bất cập rất nhiều.
Xung quanh vấn đề này, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP – thừa nhận, nhiều quy hoạch chậm mời gọi đầu tư, triển khai dự án gây khó khăn trong sử dụng. Bên cạnh đó, việc giao đất làm dự án cho các chủ đầu tư còn nặng về thủ hành chính nên gặp khó khăn trong xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư.
“UBND TP sẽ tiếp tục sửa đổi những vấn đề trong công tác quản lý đất đai; đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ quỹ đất, có cơ chế giám sát, quản lý kê khai công tác quản lý đất đai tại các quận, huyện”, ông Tuyến nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – cho rằng, kết quả giám sát của HĐND về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý góp phần thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước đối với vấn đề đất đai, nhằm phát huy nguồn tài nguyên đất, phát sinh nguồn lợi lớn cho phát triển kinh tế – xã hội TP.
Để công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên này đạt hiệu quả trong thời gian tới, bà Tâm nhấn mạnh, UBND TP cần cân đối nguồn lực đất đai; quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, sớm chấn chỉnh đối với dự án chậm triển khai…
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)