Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đạt chỉ tiêu bằng mọi cách

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều năm qua, trong ngành giáo dục tồn tại luật bất thành văn, đó là đơn vị nào muốn đạt được danh hiệu thi đua cuối năm học thì trước hết phải đảm bảo tiêu chí duy trì sĩ số (học sinh bỏ học không quá 1%) và tỉ lệ lên lớp thẳng 100%. Người trong nghề vẫn biết hai tiêu chí này thực hiện được thì vô cùng khó. Cụ thể, như tiêu chí duy trì sĩ số ở những nơi có dân cư ổn định thì không đáng lo vì không có biến động về tình hình tăng, giảm hay nghỉ bỏ học giữa chừng của học sinh; nhưng với các trường học đóng ở nơi có địa bàn rộng hay gần các khu công nghiệp… thì hầu như đều có tình trạng học sinh nghỉ bỏ học. Bởi vì ở những nơi này, học sinh lệ thuộc theo cha mẹ: Khi có việc làm thường xuyên thì không sao, còn gặp lúc xí nghiệp làm ăn thua lỗ không cần công nhân sản xuất thì họ thất nghiệp phải đi nơi khác tìm việc, lúc đó cha mẹ dắt con theo nên chuyện bỏ học là đương nhiên. Tuy nhiên, trong “cái khó ló cái khôn”, nếu nhà trường gặp học sinh có hiện tượng bỏ học giữa chừng thì giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục của trường kết hợp với UBND xã/phường (nơi em đó trú ngụ) đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân, vận động em tiếp tục theo học cho hết năm; còn như cha mẹ nhất quyết cho con nghỉ học thì nhà trường mời gia đình làm đơn rút học bạ xin chuyển trường với lý do theo cha mẹ đi làm ăn, đi học nơi khác. Nhà trường lưu đơn xin chuyển trường và chữ ký của phụ huynh trong sổ danh bạ làm bằng chứng thì dĩ nhiên học sinh này chỉ chuyển đi nơi khác chứ không có bỏ học. Vì thế khi tính chỉ tiêu bỏ học, em này sẽ được trừ ra nên không ảnh hưởng chung đến chỉ tiêu bỏ học của toàn trường. Còn chuyện có tỉ lệ 100% học sinh lên lớp thẳng cũng không khó gì. Bây giờ nhiều nơi trao quyền ra đề kiểm tra, đề thi cho các trường tự lo; nội dung ôn tập, kế hoạch tổ chức coi và chấm cũng tự nhà trường quyết định, chỉ báo cáo cho phòng giáo dục kiểm tra khi cần thiết. Học sinh sau khi kiểm tra không đạt yêu cầu về điểm số thì giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tiếp tục phụ đạo trong hè và được nhà trường kiểm tra lại ít nhất là 2 lần, vì vậy chuyện học sinh lên lớp rất khả thi. Như vậy chỉ tiêu thi đua của nhà trường được cấp trên giao bao giờ cũng đạt và vượt không có gì là lạ.
Trần Văn Tám (Trường TH Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)