Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đạt giải quốc gia chưa chắc được tuyển thẳng

Tạp Chí Giáo Dục

HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đặt câu hỏi với Ban tư vấn

Do là “dân” chuyên nên HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đạt khá nhiều thành tích trong học tập. Vì vậy, trong chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức vừa qua, các em đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề tuyển thẳng, chương trình chất lượng cao ở các trường ĐH.
Cần nộp hồ sơ dàn trải
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM khá “đau đầu” đối với diện tuyển thẳng khi rất nhiều thí sinh đạt giải quốc gia (nhất, nhì, ba) cùng nộp hồ sơ vào Khoa Y và Khoa Dược. Vấn đề này được nhiều HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (đạt các giải quốc gia) băn khoăn. Một HS lớp 12 chuyên hóa thắc mắc: “Năm nay, Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ tuyển thẳng như thế nào vì em nghe nói để được tuyển thẳng vào trường này rất khó và phải qua nhiều bước?”.
Về vấn đề này, PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng, Phó trưởng khoa Y Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho hay: “Thông thường, cứ mỗi năm sau khi có kết quả thi ĐH thì mới có quyết định của Bộ GD-ĐT về vấn đề tuyển thẳng. Kỳ tuyển sinh năm 2013, trường chúng tôi lấy kết quả giải nhất HS giỏi quốc gia môn sinh mới được tuyển thẳng vào Khoa Y và tương tự cho môn hóa ở Khoa Dược. Tuy nhiên, sau khi ra quyết định này, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên cuối cùng trường quyết định những thí sinh đạt giải ba HS giỏi quốc gia trở lên được tuyển thẳng”.
Để trấn an thí sinh, TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, chia sẻ: “Năm học trước, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 47 em đạt HS giỏi quốc gia, trong đó có 20 em thuộc diện tuyển thẳng. Tổng số em đạt HS giỏi quốc gia (nhất, nhì, ba) ở các môn rất ít (chiếm khoảng 10%) thí sinh dự thi ĐH nên các em yên tâm về việc học ĐH. Chỉ lưu ý là các em cần nộp hồ sơ dàn trải, tránh tập trung vào một trường. Thực tế, năm 2013, Khoa Y của ĐHQG TP.HCM tuyển thẳng các em đạt HS giỏi quốc gia (nhất, nhì, ba).
Bên cạnh vấn đề tuyển thẳng, thì chuyện làm thế nào để học lớp cử nhân tài năng, chương trình chất lượng cao, liên kết… ở các trường ĐH cũng là những nội dung mà các em đặc biệt quan tâm. Em Thu Hiền (lớp 12D1) phân vân: “Em muốn thi vào ngành kinh doanh quốc tế nhưng nghe nói ngành này có chương trình chất lượng cao. Vậy chương trình này có liên kết với các chương trình đào tạo ở nước ngoài hay không? Làm thế nào để em được học chương trình này?”.
TS. Nguyễn Tiến Hoàng, đại diện Trường ĐH Ngoại thương – cơ sở 2 TP.HCM, khẳng định: “Chất lượng cao là một chương trình đặc thù của nhà trường, không phải liên kết với bất kỳ trường ĐH ở nước nào mà là kế thừa những tinh hoa từ các chương trình có chất lượng hàng đầu thế giới. Để được học chương trình này, sau khi trúng tuyển vào trường, các em còn phải đảm bảo tiếng Anh đầu vào thì mới được học”.
Nên học ngành mới hay cũ?
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế, nhiều ngành học mới ra đời. Điều này đã thu hút không ít thí sinh quan tâm. Tuy nhiên, nhiều em có quan niệm rằng ngành mới thường thiếu lao động nên dễ xin việc làm.
Được biết, năm nay Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) có thêm ngành mới là ngành logistics và chuỗi quản lý cung ứng nên khá nhiều thí sinh quan tâm.
PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, cho biết: “Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng, kiểm soát các luồng dịch chuyển của hàng hóa hay thông tin liên quan đến nguyên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ. Hiện nay, lực lượng lao động ở nước ta trong lĩnh vực này chưa thể đáp ứng nhu cầu về chất và lượng. Mặc dù thiếu lao động nhưng trong quá trình học, nếu các em không chăm chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề, kỹ năng mềm thì khi ra trường sẽ khó đáp ứng nhu cầu của công việc”.
Trong khi đó, có những ngành nhiều năm gần đây cắt giảm nhiều lao động khiến các em băn khoăn khi chọn lựa. “Tài chính ngân hàng đang có nhiều biến động, học ngành này em có thất nghiệp hay không?”, một HS chuyên toán thắc mắc.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, khẳng định: “Các em không nên quan niệm rằng ngành mới, ngành ít người học sẽ dễ xin việc, còn những ngành hiện có nhiều người thất nghiệp thì ra trường cũng sẽ khó xin việc. Xin việc được hay không phụ thuộc vào quá trình học và rèn luyện của các em. Ngành tài chính ngân hàng năm 2013 bị chững lại do kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, có khoảng 30% nhân lực bị sa thải nhưng trong mỗi thời điểm ngân hàng đều tuyển dụng, đáng tiếc là chỉ có 40% sinh viên đạt yêu cầu của nhà tuyển dụng”.
Bài, ảnh: Minh Châu

Bình luận (0)