Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Dấu ấn kinh đô Huế qua nghề thủ công truyền thống

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên tham quan triển lãm

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2016, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL Huế tổ chức Triển lãm dấu ấn văn hóa kinh đô Huế và đồng bằng sông Hồng qua các sản phẩm thủ công truyền thống. Triển lãm nhằm giới thiệu những sản phẩm thủ công tinh xảo của các nghệ nhân, thợ giỏi nổi tiếng của Huế và đồng bằng sông Hồng. Theo đó, triển lãm có gần 100 gian hàng trưng bày, bao gồm: 40 tác phẩm đúc đồng, chạm bạc Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình; 30 sản phẩm gốm của các nghệ nhân nổi tiếng làng gốm Bát Tràng, Hà Nội và Bắc Ninh; 30 sản phẩm dệt, thêu, ren của nghệ nhân đến từ làng dệt tơ tằm Vạn Phúc, Hà Đông; các sản phẩm mây tre đan. Triển lãm cũng trưng bày các sản phẩm chạm khắc gỗ, nhạc cụ dân tộc Hà Nội, Nam Định; trống Đọi Tam; tranh dân gian Đông Hồ; các sản phẩm mỹ nghệ làm bằng gỗ, vỏ dừa…

Về văn hóa kinh đô Huế, ngoài các sản phẩm thủ công như diều, nón lá, nghề mây tre đan Bao La còn có 65 hiện vật, cổ vật được sưu tập như: bộ kiếm triều Nguyễn, bộ nghiên mực, sắc phong Tây Sơn, khuôn dấu… giúp cho du khách có một cái nhìn khái quát về không gian Huế xưa, hơi thở của kinh đô Huế qua các cổ vật…

Bài, ảnh: Vĩnh Yên

Gốm Bát Tràng – nét văn hóa của đồng bằng sông Hồng
Chiếc nón lá – nét duyên người con gái xứ Huế
Nặn tò he – kí ức tuổi thơ chốn cố đô một thuở
Nghệ nhân Bắc Ninh đang chạm khắc tượng Bác Hồ tọa hoa sen
Nghề mây tre đan Bao La ở Huế

 

Bình luận (0)