Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Đầu tư mạnh để các trường CAND trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu các trường CAND phải hoàn thiện quy mô, xác định địa điểm các trường từ nay đến 2015 với những căn cứ khoa học chính xác, không cảm tính và phải khách quan, ưu tiên cho hai trường tuyển sinh khoá đầu tiên là ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND và Trung học CSGT; sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để nâng cấp các trường lên cao đẳng. Hai Học viện CSND và ANND phải sớm trở thành trường trọng điểm của quốc gia vào năm 2015.
Ngày 29/6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm đào tạo đại học (ĐH) CAND và thực hiện Nghị quyết 04 và Chương trình 147 của Đảng ủy Công an TW về phát triển giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND. Đến dự có Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các trường CAND…
Báo cáo do Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trình bày cho biết: Đào tạo ĐH trong CAND ra đời đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục đào tạo của ngành. Từ khoá đào tạo ĐH đầu tiên (D1) với 363 học viên ra trường, đến nay đội ngũ cán bộ có trình độ ĐH của toàn lực lượng đã làm biến đổi về chất lượng nguồn nhân lực CAND, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho CAND trong từng thời kỳ. Đến năm 2010, đội ngũ giảng viên CAND là 1.150, trong đó có 65 giáo sư, phó giáo sư, 135 tiến sĩ, 502 thạc sỹ.
Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Tổng cục XDLL CAND phải xây dựng một Chương trình hành động phát triển giáo dục đào tạo CAND từ nay đến 2015 với những mục tiêu cụ thể, thiết thực nhất.
Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu các trường CAND phải hoàn thiện quy mô, xác định địa điểm các trường từ nay đến 2015 với những căn cứ khoa học chính xác, không cảm tính và phải khách quan, ưu tiên cho hai trường tuyển sinh khoá đầu tiên là ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND và Trung học Cảnh sát giao thông; sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để nâng cấp các trường lên cao đẳng. Hai Học viện CSND và ANND phải sớm trở thành trường trọng điểm của quốc gia vào năm 2015.
Cũng theo đồng chí Thứ trưởng, các trường phải rất chú ý chất lượng các loại hình đào tạo, trong đó có hệ vừa học vừa làm, rà soát lại các ngành học, ngành nào thiết thực thì tăng chỉ tiêu cho ngành ấy, những lĩnh vực đang thiếu cán bộ như tham mưu thì nên nghiên cứu mở ngành đào tạo. Về xã hội hoá công tác đào tạo, theo đồng chí Thứ trưởng các trường rất nên làm. Đội ngũ giáo viên phải được chuẩn hoá về chất lượng, có tâm và có tầm, trong đó đạo đức nghề nghiệp trong sáng, gương mẫu, hết lòng vì học sinh, phải lăn lộn với thực tế để trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.
Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu còn đề nghị Tổng cục XDLL CAND nghiên cứu chính sách để thu hút người giỏi về làm giáo viên. Tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giáo dục ĐH của lực lượng
Theo Thu Phương
(Cand)

Bình luận (0)