Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dạy con gái khó hay dễ?

Tạp Chí Giáo Dục

Không ít người vẫn quan niệm, sinh con gái để dạy cho dễ. Thế nhưng, thực tế cho thấy dù là trai hay gái muốn con nên người thì cha mẹ cũng phải có phương pháp dạy dỗ đúng đắn bằng tất cả tình thương yêu của mình.

Dựa vào tâm sinh lý giới tính

Theo BS Chung Thị Mộng Thúy – Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thì quan niệm cho rằng, nuôi dạy con trai khó hơn con gái đều có cơ sở khoa học vì sự khác nhau về đặc điểm tâm sinh lý giới tính.

Trong lúc các bé trai thích hoạt động, ưa chạy nhảy thì bé gái điềm đạm và không hiếu động bằng. Với những đặc điểm khác biệt đó nên trong con mắt của cha mẹ, các bé trai khó nghe lời người lớn hơn so với bé gái. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia tâm lý, dù là con trai hay con gái cha mẹ phải dựa vào từng độ tuổi để có cách dạy dỗ phù hợp.

Chị Hương – một nhân viên của Nhà sách Thành Nghĩa ở quận 5, TP.HCM tâm sự: “Ngay từ lúc 3 tuổi đứa con gái của vợ chồng tôi đã thích chơi đồ hàng. Tuy nhiên, không thể dễ dãi như dạy con trai, tôi luôn nhắc nhở cháu phải gọn gàng, sau khi chơi xong với bạn bè luôn sắp xếp mọi thứ lại thật ngăn nắp”. Nói như vậy không có nghĩa là bất kỳ mọi bé gái đều ngoan hiền và chịu nghe lời nhất là những trẻ có cá tính mạnh. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Trần Thị Ái Liên – chuyên gia tư vấn tâm lý (nguyên giảng viên Trường ĐH Hoa Sen), dù bé có cá tính đến mấy bố mẹ cũng đừng dùng nhiều uy lực để dạy con gái. Một lời nói ngọt ngào, một cách dỗ dành thân ái nhưng nghiêm khắc sẽ dễ dàng “thuyết phục” được các bé dù gái hay trai.

Cha mẹ phải hiểu con gái để dạy cho đúng cách

Cũng vì biết con gái hay chú ý tới quần áo và ngoại hình hơn nên bố mẹ thường chọn lựa kỹ trang phục cho con gái của mình trong mỗi lần đi mua sắm, vô tình tạo nên thói quen không có điểm dừng trong chưng diện. Nếu không kiểm soát thì sau này chúng sẽ trở thành những cô gái chỉ lo tô điểm hình thức bên ngoài mà quên đi việc chuyên tâm rèn luyện đạo đức và học hành. Ngược lại có những bà mẹ thiếu quan tâm tới con gái và cả chính bản thân mình về hình thức thì chắc chắn sẽ có những cô con gái luộm thuộm trong ăn mặc và cả trong công việc.

Phải hiểu con gái mình

Nhiều người cho rằng, dạy con gái nấu ăn, may vá là trách nhiệm của những bà mẹ. Thực ra hoàn toàn không phải như vậy. Nếu có ông bố nội trợ giỏi, khéo tay hay làm thì đó cũng là cơ hội để cho các cô con gái “tầm sư học đạo” và trổ tài nữ công gia chánh. Bố cũng là người giúp cô con gái đến tuổi trưởng thành, biết làm đẹp đúng cách và chọn thời trang phù hợp tùy theo từng sự kiện, hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi người bố trở thành vị giám khảo công tâm nhất để đánh giá đúng vẻ đẹp ngoại hình và cách trang điểm của cô con gái rượu. Nếu mẹ là người để con gái dễ dàng chia sẻ mọi vui buồn thì bố là người tạo nên niềm tin và chỗ dựa vững chãi nhất của con gái, nhất là khi có những biến cố và bước ngoặt lớn trong cuộc đời. “Dạy con dù trai hay gái dễ hay khó đều phụ thuộc vào kỹ năng của từng người. Tuy nhiên, trước hết cha mẹ phải hiểu con hơn ai hết – thạc sĩ Ái Liên khẳng định.

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)