Đó là nhấn mạnh của ông Trần Đức Đông – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM – cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán trong hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM còn diễn biến phức tạp. Phần lớn các đối tượng vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng cấm gồm: pháo nổ, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, vải, quần áo… Nhiều đối tượng lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đối tượng đặt các công ty giao hàng bằng ứng dụng công nghệ để giao hàng nên khó kiểm soát, xác định địa điểm kinh doanh, kho hàng…
Các đơn vị, sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM đã thanh tra, kiểm tra 5.111 vụ; trong đó phát hiện, bắt giữ 1.044 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, 3.935 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 132 vụ vi phạm về hàng giả; số tiền thu nộp ngân sách là hơn 1.128,6 tỷ đồng. Khởi tố 34 vụ với 83 đối tượng.
Nói về khó khăn trong công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, ông Đạt thừa nhận, công tác chia sẻ thông tin, phối hợp, trao đổi đối với mỗi cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, còn giữ bí mật đến cận giờ.
UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Tổ công tác về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng; tổ phó gồm thành viên Ban Chỉ đạo 389 của TP.HCM (gồm Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Công an TP Mai Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP Trương Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II Đỗ Thanh Quang); Thành viên tổ công tác gồm lãnh đạo các sở ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm…
Theo đó, tổ công tác sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, lực lượng chức năng trong thực hiện công điện của Thủ tướng về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và các chỉ đạo của Trung ương về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. PV |
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các đơn vị, sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để ứng phó. Các đơn vị, sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như truyền thông mạnh mẽ trên các báo đài để người dân, doanh nghiệp chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…
Phát biểu kết luận buổi làm viêc, ông Đông đề nghị Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng phù hợp để điều tra, xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp cũng như tăng cường các biện pháp đấu tranh, phối hợp giữa các ngành liên quan để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi trách nhiệm. Đồng thời kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo các cấp, nâng cao năng lực giám sát, dự báo và truyền thông, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
Hồ Trinh
Bình luận (0)