Hội nghị sơ kết hợp tác phát triển giữa UBND TP.Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ đã diễn ra vào chiều ngày 6-6-2025.
Sau hơn 1 năm ký kết hợp tác (trong giai đoạn từ tháng 4-2024 đến tháng 5-2025), đôi bên đã đạt được kết quả đáng kể ở một số lĩnh vực; trong đó Trường ĐHYD Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ban ngành của TP.Cần Thơ trong thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… cho thành phố.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ thông tin, Sở Y tế phối hợp cùng trường tổ chức nhiều chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn, đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, cán bộ y học gia đình cơ bản, cán bộ quản lý dược và trang thiết bị… Đồng thời, nhiều bệnh viện, trung tâm ở TP.Cần Thơ tiếp nhận hàng ngàn lượt sinh viên, học viên của trường đến thực tập.
GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết: Đối với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trường ĐHYD Cần Thơ chủ trì 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 11,2 tỉ đồng. Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên của trường thường xuyên được mời tham gia Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Kết quả nghiên cứu đều được chuyển giao ứng dụng sau nghiệm thu. Trong đó ngoài đơn vị nhận chuyển giao ngoài tổ chức chủ trì, còn có cơ quan quản lý ngành, các tổ chức có liên quan trên địa bàn.

Trường đã cử cán bộ và học viên, sinh viên tham gia các chương trình, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, Sở Y tế tổ chức; trong đó, nhà trường ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, với số tiền trên 277 triệu đồng;…
Hội nghị đã ghi nhận 12 ý kiến đóng góp của các đại biểu về định hướng hợp tác trong thời gian tới của hai bên, liên quan đến nội dung về đào tạo nhân lực y tế, nhất là nhân lực y tế chuyên sâu; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khám chữa bệnh và y tế dự phòng…
… Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đứng vị trí thứ 49 trong Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam (Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam – VNUR) công bố top 100 trường đại học năm 2025. Trong đó, xếp hạng theo khối ngành Y Dược, Trường đứng thứ 3, sau ĐH Dược Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Hiện trường có 12 ngành đào tạo bậc đại học chính quy; 90 mã ngành đào tạo sau đại học… phấn đấu đến năm 2030, trở thành trường trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; đóng vai trò chiến lược trong hệ thống y tế vùng ĐBSCL và cả nước. Nhằm góp phần đạt mục tiêu trên, tại hội nghị, GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng ĐHYD Cần Thơ đề xuất TP hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa về cơ chế, chính sách để trường phát triển, trong đó có việc hoàn thành thủ tục để thành lập cơ sở II; và cùng với trường đẩy mạnh truyền thông và thí điểm các mô hình, sáng kiến cải tiến hướng đến sức khỏe nhân dân như mô hình “Thanh niên TP.Cần Thơ đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”. Theo đó, các sinh viên trường ĐHYD Cần Thơ phối hợp đoàn viên, thanh niên các trường học, địa bàn dân cư thành lập các tổ tiếp sức người bệnh tại các bệnh viện; thành lập các tổ đồng hành tư vấn sức khỏe cộng đồng, dựa trên sổ tay tư vấn là sản phẩm sáng kiến cải tiến do Thành Đoàn và Sở Y tế chủ trì. Qua đó lan tỏa hình ảnh thanh niên TP.Cần Thơ “Trí tuệ – Năng động – Nhân ái – Hào hiệp”…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Sau khi sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng thì TP. Cần Thơ (mới) càng phải giữ vững vai trò đầu tàu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng ĐBSCL; mạnh về đội ngũ, hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, vượt trội về hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Để làm được điều đó, Cần Thơ cần chú trọng hợp tác để kiện toàn ngành y tế chất lượng cao, thông qua việc gắn kết chặt chẽ các chủ thể trong hệ sinh thái y tế của Cần Thơ, trong đó đặc biệt là Trường ĐHYD Cần Thơ.

Cơ bản thống nhất với nội dung định hướng đề xuất hợp tác của trường; và trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Y tế – đơn vị chủ đạo – phối hợp với sở ngành liên quan và ĐHYD Cần Thơ xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung kế hoạch, phương hướng hợp tác giữa hai bên. Đồng thời lưu ý, ngành y tế, các bệnh viện cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động phục vụ và gắn kết cộng đồng, trong đó có Dự án khoa học và công nghệ cấp TP và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần cộng đồng.
Đan Phượng
Bình luận (0)