|
Phụ huynh học sinh đang tham dự buổi Đối thoại cha mẹ với con cái – dễ hay khó tại Nhà Văn hóa Phụ nữ
|
Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường (BLHĐ) xuất phát từ gia đình, nhà trường và xã hội. Thời gian qua, nhà trường luôn tìm mọi cách nhằm ngăn chặn BLHĐ. Song, công tác của hội cha mẹ học sinh vẫn chưa được chú trọng.
Vai trò người cha còn mờ nhạt
Với quan niệm “Con hư tại mẹ”, nhiều ông bố “phó thác” trách nhiệm dạy dỗ con cái cho vợ và chỉ thực hiện vai trò trụ cột kinh tế gia đình. Nếu như có nhắc đến trách nhiệm thì họ lại bảo thủ trong việc tiếp thu các kiến thức nuôi dạy con sao cho phù hợp tâm lý, lứa tuổi trong mỗi thời đại. Chị Nguyễn Thị Thảo (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho hay: “Mỗi lần nghe tin có những buổi đối thoại, giao lưu giữa các bậc cha mẹ cùng các nhà tham vấn tâm lý, tôi thường rủ ông xã cùng đi để học hỏi kinh nghiệm nhưng anh ấy bao giờ cũng nói: “Ông bà dạy tôi thế nào, giờ tôi dạy lại con thế đó. Mà ông bà dạy có gì sai đâu, tôi vẫn trưởng thành, thành đạt bình thường như người ta. Thế nên chẳng việc gì phải đi xem”…”.
Thạc sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cho hay: “Việc giáo dục con cái cần có sự phối hợp hài hòa từ cả hai phía cha và mẹ. Cha mẹ cần đồng cảm, đồng học và đồng hành cùng con. Người cha thường xuyên quan tâm, cởi mở chia sẻ với con thì sẽ thấu hiểu những suy nghĩ của trẻ mà định hướng những việc làm đúng đắn cho con. Điều này sẽ giúp con bạn có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có không ít người cha lại luôn quá khắt khe trong việc quản lý con cái, hoặc luôn lấy lối dạy của ông bà ngày xưa đem ra so sánh, áp đặt lên những suy nghĩ, việc làm của trẻ. Cách dạy này khiến con trẻ sống thu mình, khó chia sẻ vì sợ cha mẹ thất vọng hay sợ bị phạt… Đây là nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái có thể dẫn đến BLHĐ”.
Ngọc Hân – một học sinh lớp 12 (Q.10) tâm sự: “Cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn là em rất sợ vì cha luôn chì chiết do bây giờ là năm cuối cấp mà em không được học sinh giỏi. Hễ gặp mặt em là cha lại nói: “Đạt học sinh giỏi có khó gì đâu, suốt 11 năm đạt được sao năm nay lại không? Cha luôn cố gắng tạo điều kiện cho con có thời gian học tập tốt mà sao con lại như vậy? Ngày xưa cha đâu có điều kiện học hành như bây giờ, chỉ nhìn ông bà mà cố gắng học tập cho tốt”…”. Dù đã rất cố gắng trong học tập nhưng Hân chưa khiến cha hài lòng. Những câu trách cứ của cha làm cô bé cảm thấy mệt mỏi, chán nản và đã có lần em muốn bỏ nhà ra đi.
Cần đẩy mạnh công tác của Hội Phụ nữ
Có nhiều lý do khiến cho các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và tâm sự cùng con. Nhiều người vì quá bận rộn nhưng cũng có những cha mẹ còn yếu trong việc nắm bắt kỹ năng nuôi dạy con. Vì thế, để làm cầu nối giúp các bậc cha mẹ thêm gần gũi con cái,Hội Phụ nữ quận Bình Thạnh đã triển khai đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015 thành chương trình riêng mang tên Câu lạc bộ bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Theo đó, hội sẽ phối hợp cùng các chuyên gia tham vấn tâm lý tuyên truyền sâu rộng đến các gia đình có con dưới 16 tuổi, nắm vững các đặc điểm về tâm sinh lý lứa tuổi, giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục giới tính, giáo dục về tình bạn, tình yêu thương, các cách giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội hay trao đổi tư vấn quyền và nghĩa vụ của trẻ em, cũng như những hoạt động của mô hình đã được đông đảo phụ huynh trong quận đồng tình ủng hộ. Bởi họ nhận ra được nhiều giá trị trong từng buổi nói chuyện, từ đó dành nhiều thời gian cho con hơn, một phần giúp giảm xảy ra tình trạng BLHĐ.
Chị Thu Thủy (Q.Tân Bình) chia sẻ: “Mỗi lần nghe có những buổi đối thoại, giao lưu giữa cha mẹ và con cái là tôi đi ngay. Qua những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý, chúng tôi biết được rằng, hiện nay bọn trẻ đang tiếp nhận lối sống cởi mở nên việc đấu tranh cho bản thân cũng hết sức mạnh mẽ. Chúng sẽ chỉ chấp nhận một việc gì đó nếu thấy hợp lí”. Thế nhưng, thực tế cho thấy, với hình thức hoạt động hiệu quả này, ngoài Q. Bình Thạnh, đến nay vẫn chưa có quận, huyện nào trên địa bàn thành phố tổ chức. Lý do chủ yếu nằm ở chỗ trong khi số người tham gia vận động quá ít mà số gia đình cần vận động thì lại rất nhiều nên không làm xuể, và các kế hoạch cũng chưa một lần được bắt đầu. Thạc sĩ Phạm Thị Thúy cho biết: “Đây là mô hình hoạt động hết sức thiết thực. Hội Phụ nữ có thể đến từng nhà vận động cha mẹ học sinh tham gia, tạo cầu nối giữa các bậc phụ huynh đến với nhau. Đặc biệt, hội có thể cố gắng vận động các ông bố đi cùng vợ đến các buổi gặp gỡ, giao lưu này. Tại đây, họ không những có cơ hội chia sẻ khó khăn trong việc nuôi dạy con mà còn biết các cách kiềm chế sự nóng giận của bản thân, hay tránh sự áp đặt suy nghĩ của mình vào việc nuôi dạy con cái để có thể đồng cảm và hiểu con mình hơn”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
|
“Bằng hình thức lan tỏa, ban đầu là các chị em trong hội đến từng gia đình vận động, sau đó chính những chị em đã từng tham gia lại tuyên truyền vận động chị em khác đến. Và như thế hoạt động của Câu lạc bộ bà mẹ có con dưới 16 tuổi mang lại hiệu quả không nhỏ” – Bà Huỳnh Ngọc Phương Thanh, Ủy viên ban chấp hành Hội Phụ nữ quận Bình Thạnh cho biết.
|


Bình luận (0)