Ngày 28-7, Đảng bộ Trường THPT Ngô Quyền (TP.HCM) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh. Trước đó, năm học 2015-2016, trường đã kết nạp Đảng cho một học sinh khác.
![]() |
| Thầy Ngô Thanh Hải (Hiệu trưởng – bên trái) và thầy Lê Xuân Nguyên tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Thị Thảo Vy. Ảnh: H.Tr |
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển Đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang, Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học” đã yêu cầu cần: “Tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên…”.
Tuy nhiên, theo ông Hà Sơn (Phó Bí thư Quận ủy Q.7) thì: Theo yêu cầu của Thành ủy TP.HCM, các quận, huyện ủy đều cố gắng kết nạp đảng viên trẻ từ các trường THPT. Nhưng đây thật sự là một việc rất khó khăn. Bởi theo yêu cầu thì các quần chúng ưu tú phải đủ từ 18 tuổi trở lên mới được xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, việc bố trí cho các em học sinh là đối tượng Đảng đi học lớp cảm tình Đảng cũng không phải dễ do ảnh hưởng đến thời gian học của các em. Chính vì vậy mà hàng chục năm qua, Đảng bộ Q.7 chưa kết nạp Đảng cho học sinh nào. Phải đến năm học 2015-2016, lần đầu tiên Đảng bộ Q.7 và Đảng bộ cơ sở Trường THPT Ngô Quyền mới kết nạp được cho một học sinh.
Đúng vậy. Trên địa bàn Q.7 có tới 3 trường THPT nhưng tới thời điểm này chỉ có duy nhất Trường THPT Ngô Quyền thực hiện được nhiệm vụ phát triển Đảng trong học sinh.
Để làm được điều này, theo thầy Lê Xuân Nguyên (Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền): “Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy nhà trường đã đề ra quyết nghị về việc phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong đối tượng học sinh. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên tăng cường hoạt động theo hướng “học sinh tích cực, thân thiện”. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, mạnh dạn giao việc, thử thách các em học sinh từ lớp 10, lớp 11. Kết quả, trong 2 năm học 2015-2016 và 2016-2017, Đảng bộ đã thành lập được lớp cảm tình Đảng với 11 học sinh tham gia. Đây là những đoàn viên ưu tú được chọn từ 18 đoàn viên Học sinh 3 tích cực cấp thành phố, 24 đoàn viên ưu tú cấp quận năm 2015 ở các chi đoàn lớp 12. Số đoàn viên học sinh ưu tú, cảm tình Đảng này là nguồn phát triển Đảng của Đảng bộ trường trong năm 2016, 2017”.
Và 2 trong 11 học sinh ưu tú nói trên đã được kết nạp Đảng. Đó là Nguyễn Chế Thanh (kết nạp hồi tháng 7-2016) là đoàn viên ưu tú nhiều năm liền, Phó Bí thư Đoàn trường năm lớp 10 (năm học 2013-2014), năm lớp 12 (năm học 2015-2016), Bí thư Đoàn trường năm lớp 11 (năm học 2014-2015). Hiện Thanh đang là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Luật TP.HCM. Trường hợp thứ 2 là Nguyễn Thị Thảo Vy (lớp 12K). Vy là học sinh giỏi 12 năm liền, được Thành đoàn TP tặng danh hiệu Học sinh 3 tích cực. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016, Vy được 23 điểm (khối A1) và em đã đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
Cũng theo thầy Nguyên, đối với những học sinh cảm tình Đảng còn lại đều đậu các trường ĐH và Đảng bộ nhà trường đã chuyển hồ sơ tới các trường để tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp khi đủ điều kiện.
Hòa Triều


Bình luận (0)