Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là yêu cu ca Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Văn Đưc khi đi kim tra tiến đ thc hin công tác bi thưng, gii phóng mt bng các d án trng đim trên đa bàn TP…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đi kiểm tra dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái

Thc hin hiu qu công tác mt bng

Chủ tịch Được đã chỉ đạo như vậy khi đi kiểm tra dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Theo đó, dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng mức đầu tư trên 3.700 tỉ đồng với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.390 tỉ đồng. Công trình dài 1.160m, kết nối từ đường Hoàng Trọng Mậu đến đường Võ Văn Kiệt với hệ thống cầu vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé. Ngoài ra, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông.

Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư dự án) – thông tin, dự án đang triển khai một số hạng mục quan trọng. Trong đó, đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 4 mở rộng đường Nguyễn Khoái và có thể khởi công ngay trong tháng này. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã có 109/147 trường hợp đồng thuận; 99 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, đạt 67% số trường hợp và 55% diện tích thu hồi.

Tại dự án bờ Bắc kênh Đôi, ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP (chủ đầu tư) – cho biết, công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 5.575 tỉ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2023-2028 với quy mô khoảng 4,3km kè bờ Bắc, kết hợp nạo vét lòng kênh và mở rộng một số tuyến đường theo quy hoạch. Về tiến độ, gói thầu xây lắp 1 đạt khoảng 30% khối lượng, gói thầu số 2 đạt 42%, gói thầu số 3 đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu – dự kiến khởi công vào tháng 4-2026.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 92% nhưng vẫn còn trở ngại khi 128 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu tập trung tại gói thầu 1 và 3. Ngoài ra, việc di dời hạ tầng kỹ thuật – đặc biệt là hệ thống lưới điện trung thế dọc các tuyến Hoài Thanh, Nguyễn Duy chưa thống nhất được phương án nên ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thi công.

Với dự án rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 14.013 tỉ đồng. Hiện gói thầu XL-03 đạt hơn 35% khối lượng, một số đoạn dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 4-2026. Các gói thầu XL-01 và XL-02 đang triển khai các hạng mục ban đầu như tập kết vật tư, thi công thử nghiệm và xây dựng bãi đúc cấu kiện.

Chỉ đạo tại 3 dự án, ông Được nhấn mạnh phải thực hiện hiệu quả công tác mặt bằng. Trong đó, với dự án cầu đường Nguyễn Khoái, phải hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 6-2026; dự án bờ Bắc kênh Đôi, các đơn vị liên quan phải khẩn trương di dời hệ thống lưới điện, đặc biệt tại khu vực cầu Hiệp Ân 2, hoàn thành trong vòng một tháng để phục vụ thi công; dự án rạch Xuyên Tâm, lưu ý công tác vận động người dân và chi trả kịp thời tiền bồi thường. Trường hợp đã nhận tiền nhưng không bàn giao sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Những khu vực có mặt bằng phải triển khai thi công ngay để bảo đảm tiến độ chung.

Điu chnh phm vi gii phóng mt bng đ phc v thi công

Kiểm tra nút giao An Phú, ông Được thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công công trình do tình trạng ùn tắc tại khu vực này kéo dài…

Báo cáo tại hiện trường, ông Minh cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng. Công trình gồm hầm chui hai chiều kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ; các cầu vượt dạng chữ Y, nhánh rẽ trực tiếp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như cầu bộ hành, chiếu sáng, cây xanh. Đến nay một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào khai thác như hầm chui hướng Mai Chí Thọ – đường dẫn cao tốc (thông xe ngày 2-2-2026) và cầu N2 (thông xe cuối năm 2025). Các cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cơ bản hoàn thành.

Nhiều hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhánh N3 (Mai Chí Thọ rẽ trái đi Đồng Văn Cống) đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4-2026.

Các nhánh N1.1, N1.3 và cầu N4 đạt từ 40%-45% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2026. Riêng nhánh N1.2 có thể hoàn thành vào tháng 11-2026 nếu được bàn giao đủ mặt bằng trong tháng 3-2026.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phần diện tích do dự án trực tiếp thực hiện đã hoàn tất, bàn giao 100%. Tuy nhiên, khu đất hơn 22.000m² thuộc khu đô thị phát triển An Phú, ảnh hưởng đến 65 hộ dân, vẫn chưa hoàn tất thủ tục do vướng mắc pháp lý.

Phát biểu chỉ đạo, ông Được cho biết, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất hơn 22.000m² thuộc thẩm quyền của UBND TP và sẽ được tổ chức thực hiện theo quy định.

Ông Được yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành cơ bản nút giao An Phú trong năm 2026. Các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 2 (đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, dài khoảng 2,7km), Chủ tịch Được ghi nhận tình hình triển khai đoạn 1 và đoạn 2, trong đó công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Đối với đoạn 1 (dài khoảng 3,6km, xây dựng 2 đường song hành mỗi bên rộng 18m (3 làn xe), các nhánh cầu Đường Xuồng và nút giao Bình Thái dạng hoa thị hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỉ đồng), tổng diện tích cần thu hồi là 47,66ha, đến nay đã tiếp nhận 396/888 trường hợp, tương ứng 36,5ha, đạt khoảng 76,6%.

Đối với đoạn 2 (dài 2,45km, xây dựng 2 đường song hành, các nhánh cầu Rạch Ngang và nút giao khác mức 3 tầng với đường Phạm Văn Đồng, tổng đầu tư hơn 4.540 tỉ đồng), tổng diện tích cần thu hồi 13,49ha, hiện đã bàn giao 170/262 trường hợp, đạt khoảng 78%. Công tác bàn giao mặt bằng được chia theo các mốc ưu tiên từ tháng 3 đến tháng 5-2026, nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính như cầu Rạch Ngang và nút giao Vành đai 2 – Phạm Văn Đồng.

Theo đó, Chủ tịch Được yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, các phường Thủ Đức, Phước Long khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu trong tháng 4 phải bàn giao mặt bằng. Các phường liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức giao đất phục vụ thi công dự án. Đối với các trường hợp phải cưỡng chế, việc thực hiện phải tuân thủ đúng quy định pháp luật…

Nhóm PV

 

Bình luận (0)