Hành trình của những sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng vượt đèo dốc đến với xã Đông Giang (TP.Đà Nẵng) trong mùa hè này không chỉ là chuyến đi tình nguyện. Đó là cách họ góp một phần nhỏ để làm nên mùa hè an toàn cho trẻ em vùng cao bằng kỹ năng tự vệ, bằng cách học bơi giữa nước sâu và cách nhận biết để đảm bảo an toàn thông qua những tấm biển cảnh báo cắm bên bờ suối…

Từng sải bơi mở ra cơ hội sống sót
Nằm về phía Tây TP.Đà Nẵng, xã miền núi Đông Giang bao bọc bởi đồi núi, sông suối, địa hình hiểm trở. Với trẻ em nơi đây, mùa hè không phải là những chuyến đi chơi hay trại hè kỹ năng như ở thành phố mà là những ngày theo cha mẹ lên nương, phụ giúp việc nhà và đôi khi rong chơi bên suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Để góp phần hạn chế những câu chuyện buồn trong mỗi mùa hè vì trẻ em thiếu kiến thức, kỹ năng, những sinh viên tình nguyện của Đoàn trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức chương trình để hướng dẫn các em được học bơi, được dạy kỹ năng tự vệ. “Chiến dịch tình nguyện hè 2025” tại xã Đông Giang được phát động với chủ đề “Lan tỏa yêu thương – Nâng cao kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi”, nhằm hướng đến mục tiêu kép: chăm lo cho đời sống tinh thần trẻ em và lan tỏa nhận thức cộng đồng về an toàn, phòng chống tai nạn trong mùa mưa lũ”, anh Bùi Đăng Toản – Bí thư Đoàn trường cho biết.
Một trong những hoạt động được chú trọng năm nay là lớp học bơi miễn phí kết hợp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em. Tại đây, lần đầu tiên nhiều em nhỏ ở vùng cao Đông Giang được làm quen với nước một cách bài bản, học cách nổi, cách thở, cách bơi đúng động tác và đặc biệt là kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn dưới nước. Các sinh viên tình nguyện, vốn là vận động viên hoặc sinh viên chuyên ngành thể thao, kiên trì hướng dẫn từng em một, động viên, khuyến khích để các em vượt qua nỗi sợ ban đầu. Sinh viên Đặng Bảo Tài nhận xét: “Các em học rất nghiêm túc và hào hứng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các em tiếp thu rất nhanh, thực hành nghiêm túc và có ý thức rõ ràng về việc phải tự bảo vệ mình khi ở gần ao hồ, sông suối. Chúng tôi rất vui vì có thể góp phần nhỏ giúp các em phòng tránh tai nạn đuối nước”.
Bên cạnh lớp học bơi là chương trình huấn luyện kỹ năng tự vệ, nhận biết nguy hiểm và ứng phó khi bị kẻ lạ tiếp cận. Những tình huống giả định được xây dựng gần gũi với đời sống của trẻ em nông thôn, từ việc bị dụ dỗ cho kẹo, cho tiền đến bị kéo đi khi đang chơi gần suối hay nơi vắng người. Qua đó, các em được học cách hét to, tìm người lớn, thoát thân và xử lý nhanh trong các tình huống bất ngờ. Nghe tin chương trình rèn luyện kỹ năng về với bản làng, chị Clâu Thị Rới quyết định nghỉ một ngày làm nương rẫy, đưa con đến tham gia lớp học. “Tôi rất mừng khi con tôi được học bơi và học cách tự bảo vệ mình. Đây là hoạt động thiết thực, tôi mong sẽ có nhiều chương trình như vậy để trẻ em miền núi bớt thiệt thòi”, chị Rới xúc động nói.
Những tấm biển báo như hàng rào sinh mệnh
Đông Giang là nơi có nhiều khe suối, ao hồ với dòng chảy mạnh vào mùa mưa lũ. Vì vậy, cùng với việc tổ chức lớp học kỹ năng, chiến dịch còn triển khai lắp đặt 20 biển cảnh báo đuối nước tại các điểm nguy hiểm. Đây là những khu vực trước nay không có biển báo, trẻ em vẫn thường tắm suối, nô đùa mà không cảm nhận được rủi ro tiềm ẩn.
Các tấm biển được làm bằng chất liệu bền chắc, ghi rõ thông tin cảnh báo bằng chữ to, màu sắc dễ nhận biết, đặt ở vị trí dễ quan sát. “Chỉ cần một cái biển đúng chỗ, một lời cảnh báo đúng lúc, một kỹ năng được học đúng thời điểm có thể cứu được một mạng người. Và đó là lý do chúng tôi đến đây”, sinh viên Đặng Bảo Tài chia sẻ.
Chiến dịch tình nguyện hè 2025 tại Đông Giang khép lại trong những cái bắt tay bịn rịn, trong ánh mắt háo hức của các em nhỏ chờ mùa hè năm sau và trong sự trưởng thành âm thầm của những người trẻ đã chọn rời thành phố để đến với vùng núi. “Em rất vui khi được tham gia khóa học về kỹ năng bơi phòng chống đuối nước và kỹ năng giúp bản thân tự vệ khi gặp tình huống xấu. Em mong mùa hè năm tới lại có dịp được tham gia các khóa học bổ ích như thế này”, em Lê Ngọc Nguyệt Thanh, học sinh lớp 8 cho biết.
Anh Bùi Đăng Toản cho biết: “Từ Đông Giang, các thanh niên tình nguyện đến từ Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng gửi đi thông điệp của mùa hè: hãy hành động từ những điều nhỏ nhất để góp phần làm nên những mùa hè an toàn cho trẻ. Sắp tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch đến với trẻ em xã vùng sâu, vùng xa Tây Giang”.
Hiền Lương

Bình luận (0)