Ngày 12-4, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “GD HS bảo tồn văn hóa dân tộc (VHDT) tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT)”. Hội thảo có sự tham gia của các trường PT DTNT khu vực ĐBSCL.
Trường PT DTNT, ngoài dạy chương trình phổ thông của Bộ GD-ĐT cho HS là người dân tộc Khmer, còn có chức năng GD cho các em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó chữ viết Khmer được giảng dạy đúng quy định, HS bước đầu tiếp cận, hiểu ý nghĩa, chức năng của các kiểu kiến trúc, hoa văn và định hướng bảo tồn. Các loại hình nghệ thuật được thầy cô hướng dẫn HS tập luyện, biểu diễn, cùng với tập luyện các trò chơi dân gian. Những lễ hội trọng đại của dân tộc Khmer trong năm được các nhà trường tổ chức nhằm giúp HS hiểu ý nghĩa…
Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Văn Triệu – Hiệu trưởng Trường PT DTNT Cần Thơ, do phần lớn chất lượng tuyển sinh đầu vào ở các trường còn thấp nên việc giảng dạy các môn văn hóa mất nhiều thời gian, công sức; mặt khác kiến thức của nhiều GV về các giá trị văn hóa dân tộc Khmer còn hạn chế nên việc GD HS bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, khung chương trình tiếng Khmer dành cho trường THPT chưa có; chưa có GV biên chế dạy các điệu múa cung đình, hát và đánh nhạc cụ dân tộc cho HS. Nhiều HS trường DTNT không biết nói tiếng Khmer.
Khó khăn nhưng các trường PT DTNT vẫn cố gắng để GD HS bảo tồn VHDT.
Đơn cử như Trường PT DTNT tỉnh Hậu Giang đã xây dựng phòng trưng bày sản phẩm VHDT – trong đó trưng bày những hình ảnh sưu tầm về đời sống lao động, sinh hoạt, văn hóa của dân tộc Khmer để GD ý thức bảo tồn bản sắc VHDT cho HS. Mô hình bắt đầu thực hiện từ năm học 2017-2018, bằng cách vận động phụ huynh, mạnh thường quân đóng góp các sản phẩm văn hóa (như nhạc cụ, nông cụ); khuyến khích GV nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hình ảnh các sản phẩm văn hóa của đồng bào DT… Trường PT DTNT tỉnh An Giang thì thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, CLB văn nghệ cho HS, trong đó tích hợp các điệu múa truyền thống. Hàng năm trường tổ chức hội thi trình diễn các tiết mục “múa cộng đồng” thu hút đông đảo phụ huynh và người dân. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT nói chung, các điệu múa dân gian của bà con Khmer nói riêng.
Để cung cấp nhân lực cho các trường PT DTNT thực hiện việc GD HS bảo tồn VHDT, Trường ĐH Trà Vinh thành lập Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ. Số lượng học viên, sinh viên đang theo học tại đây là 615 người.
Đan Đan

Bình luận (0)