Chiều 15-10-2025, UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp du lịch năm 2025, thể hiện tinh thần đồng hành của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.
9 tháng đầu năm 2025, Cần Thơ đón hơn 9,3 triệu lượt khách, trong đó có 4,2 triệu lượt khách lưu trú và 350.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng và quảng bá điểm đến được đẩy mạnh. Doanh nghiệp đăng ký mới tăng 40,6% so với cùng kỳ, nhiều hệ thống phục vụ du lịch mở rộng, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách. Sau hợp nhất 3 tỉnh, Cần Thơ hiện có hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch; 869 cơ sở lưu trú với hơn 14.560 phòng, gồm 3 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao và 15 khách sạn 3 sao, cùng 51 homestay và 9 tàu ngủ đêm. Toàn ngành có 16.000 lao động, trong đó 11.200 người làm việc trực tiếp.
Tuy nhiên, du lịch Cần Thơ vẫn đối mặt nhiều thách thức: Doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, khó tiếp cận vốn; thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng; hạ tầng cho du lịch thiếu đồng bộ, vấn đề ô nhiễm tại các sông rạch…
Ông Trần Quang Hiển – Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cho biết: “Dù có tiềm năng lớn, nhưng việc khai thác cảng hàng không chưa tương xứng: Tính đến tháng 9-2025, cảng chỉ phục vụ 6 đường bay nội địa với tần suất trung bình 11-12 chuyến/ngày, trong khi tất cả đường bay quốc tế đã tạm dừng từ tháng 3-2024”.
Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp nêu đề xuất nhằm tháo gỡ “nút thắt” để phát triển du lịch TP, trong đó điểm chung là kiến nghị TP bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, tập trung khai thác các sản phẩm, khu du lịch gắn với chợ nổi…
Ông Trần Thanh Thái, Giám đốc Công ty Thương mại Du lịch Nụ cười Mê Kông, kiến nghị: “Ngành chức năng thu gom rác thải, để chợ nổi Cái Răng luôn xanh – sạch. Có chính sách bảo tồn rõ ràng, tổ chức show đờn ca tài tử chất lượng vào các ngày cố định trong tuần. Nên xây dựng tổ hợp tác thương hồ, trong đó tiểu thương cùng tham gia, được hưởng lợi từ du lịch, đồng thời thống nhất giá cả, chất lượng, vệ sinh môi trường. Có thể trích một phần doanh thu vào quỹ bảo tồn chợ nổi”.

Ông Quách An, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Tân Huê Viên (Sóc Trăng cũ), giới thiệu mô hình du lịch công nghiệp kết hợp văn hóa – ẩm thực: Du khách có thể tham quan dây chuyền sản xuất, trải nghiệm làm bánh pía – lạp xưởng và khám phá chợ nổi Cái Răng.
Một số doanh nghiệp đề xuất xây dựng khu vui chơi giải trí cho học sinh, giúp các em tham quan trải nghiệm, giữ ổn định giá vé và tăng cường tuyên truyền – xử phạt hành vi xả rác tại các nơi công cộng, các điểm du lịch, nhất là tại bến Ninh Kiều.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trân trọng ghi nhận ý kiến doanh nghiệp và khẳng định lãnh đạo TP cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch; và cho biết: TP đã đề nghị các bộ, ngành cho phép mở rộng các đường bay của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cập nhật dữ liệu du lịch, khảo sát thực tế các cơ sở ở Hậu Giang và Sóc Trăng cũ để xây dựng bản đồ du lịch vùng. Tập trung phát triển du lịch xanh – sạch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá; kêu gọi đầu tư vào các dự án chiến lược.
“Ngành du lịch Cần Thơ sẽ định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, kết nối sản phẩm và phát triển du lịch liên vùng. Riêng chợ nổi Cái Răng, TP đã xây dựng đề án bảo tồn mới, xác định rõ phần nào Nhà nước đầu tư, phần nào kêu gọi tư nhân hợp tác. Từ nay đến cuối năm, Cần Thơ tổ chức 3 lễ hội lớn: Lễ hội Ok Om Bok, Lễ hội Sông nước Cần Thơ (xã hội hóa kinh phí), và Tết quân dân tại chợ nổi Cái Răng, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách…

Với sự vào cuộc của chính quyền, sự sáng tạo của doanh nghiệp và ủng hộ của người dân, chúng ta có thể kỳ vọng ngành du lịch Cần Thơ sẽ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và xứng đáng là ngành kinh tế tổng hợp – mũi nhọn của TP…” – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ bày tỏ.
Đan Phượng

Bình luận (0)