Tòa soạnThư đi – tin lại

Để hạn chế trẻ chết đuối trong mùa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ tắm sông không có phụ huynh bên cạnh sẽ rất nguy hiểm. Ảnh: T.L

Mỗi năm khi hè đến, số trẻ em bị đuối nước lại gia tăng. Nếu không có sự quan tâm của cộng đồng, gia đình, đặc biệt là việc tuyên truyền giáo dục ý thức và kỹ năng tự bảo vệ cho các em, sẽ có nhiều cái chết đau lòng xảy ra. Trẻ chết đuối gia tăng trong cộng đồng do nhiều nguyên nhân như môi trường không an toàn, nhận thức của người dân còn hạn chế, người lớn chưa giám sát trẻ một cách chặt chẽ và nhiều trẻ không biết bơi. Chỉ một vài giây lơi lỏng của người lớn là trẻ em có thể rơi xuống ao, hồ, sông, ngòi, giếng nước, lu nước… Chính vì thế, việc rào ao hồ, làm nắp đậy chắc chắn cho giếng nước, lu nước trong gia đình, lấp kín những ao hồ không cần thiết, làm rào chắn bảo vệ cho những ngôi nhà có trẻ nhỏ xây ở gần ao hồ… là những công việc quan trọng cần phải thực hiện ngay để ngăn chặn tai nạn đuối nước thương tâm. Trẻ em không chỉ cần sự giám sát cẩn thận của người lớn, mà quan trọng hơn, cần giáo dục ý thức, dạy các em nhỏ biết bơi để có thể tự cứu mình, cứu bạn trong những trường hợp không may khi đang ở dưới nước. Khi biết bơi, nguy cơ bị chết đuối sẽ ít xảy ra hơn với các em. Tuy nhiên, quan trọng nhất, chính là các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ cần quan tâm hơn nữa đến sự an toàn của con em mình, giáo dục con mình trước những nguy cơ tai nạn ngày hè, trong đó có đuối nước.
Minh Hữu (Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)