Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Đề nghị phá dỡ biệt thự 100 tuổi ở Huế

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 18-7, tin từ Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế cho biết vừa nhận văn bản của UBND TP Huế về việc xin phép phá dỡ biệt thự kiểu Pháp tại số 5 Lý Thường Kiệt, TP Huế.

Đề nghị phá dỡ biệt thự 100 tuổi ở Huế
Biệt thự số 5 Lý Thường Kiệt, TP Huế Ảnh: T.LỘC

Trước đó, Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt – đơn vị đang sử dụng ngôi biệt thự cổ hai tầng nằm trong sân trước khách sạn Heritage – đã có văn bản gửi UBND TP Huế đề nghị cho phép phá dỡ ngôi nhà nói trên với lý do: “Tính đến năm 2016, công trình này đã qua 100 năm sử dụng, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng […] không có phương án cải tạo khắc phục”.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đề nghị hai đơn vị này xem xét, UBND TP Huế cho biết ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 227,5m2 “là nhà do Nhà nước cho thuê, trả tiền hằng năm… không nằm trong các công trình thuộc di tích lịch sử” và “công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc Đông Dương thuộc địa, không có giá trị về di tích cũng như lịch sử, nay đã xuống cấp trầm trọng”.

Ông Nguyễn Việt Tiến, chủ tịch Hội Quy hoạch Thừa Thiên – Huế (nguyên chủ tịch UBND TP Huế và nguyên giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế), cho rằng việc phá dỡ ngôi biệt thự nói trên là không nên. Bởi trước đó khi xây khách sạn Heritage, xét thấy có giá trị, Hội đồng quy hoạch kiến trúc của tỉnh đã yêu cầu giữ lại ngôi biệt thự này.

TS.KTS Trần Đình Hiếu – trưởng khoa kiến trúc Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế – cho rằng nhận xét biệt thự nói trên “không có giá trị” và “không có phương án cải tạo khắc phục” là không đúng. Theo TS Hiếu, lẽ ra nên công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đối với công trình này.

“Đây là ngôi biệt thự đẹp, có giá trị về mặt nghệ thuật kiến trúc, khá điển hình cho phong cách kiến trúc Á – Âu kết hợp giai đoạn đầu thế kỷ 20. Nó hoàn toàn có thể tu bổ được, nếu hết niên hạn sử dụng thì tu bổ lớn, còn bình thường thì có thể tu bổ thường xuyên.

Theo TTO

Bình luận (0)