Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đề phòng “bà hỏa” mùa nắng nóng

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM đang vào thi đim mùa khô và chun b đi din vi đt nng nóng kéo dài. Theo d báo ca Đài Khí tưng Thy văn khu vc Nam b, t tháng 3 đến tháng 5, TP.HCM cũng như các tnh Nam b s tri qua đt nng nóng gay gt vi nhit đ t 36-38 đ C. Cnh sát PCCC TP khuyến cáo tình trng nng nóng thưng tim n nguy cơ cháy n nên ngưi dân cn cn trng phòng nga.

Hin trưng v cháy vào mùng 10 Tết trên đa bàn huyn Bình Chánh

Nhng v ha hon đu năm

Khoảng 12 giờ 40 trưa 24-1, nhà kho chứa hàng chục tấn lưới nhựa của Công ty TNHH Lợi Lợi Dân (số 79/8E, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) bất ngờ cháy lớn. Ngay sau đó lực lượng PCCC quận 12 đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu và khống chế được hỏa  hoạn vào lúc 14 giờ. Vụ cháy tuy không có thương vong về người, nhưng toàn bộ hàng hóa bị hư hại, khu nhà kho rộng gần 300m2 bị đổ sập hoàn toàn, 5 nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề, tường nhà nứt toác.

Vào chiều 14-2 (mùng 10 Tết – ngày vía Thần tài), trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng xảy ra một vụ cháy nhà xưởng chưa rõ nguyên nhân. Cụ thể, vào lúc 13 giờ kho chứa phế liệu (tại hẻm ấp 6, đường Thế Lữ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) nằm trong cụm nhà xưởng liền kề rộng hàng ngàn mét vuông đột nhiên bốc cháy. Lửa gặp vật liệu dễ bắt lửa nên nhanh chóng bùng lên dữ dội. Để chiến đấu với “giặc lửa”, người dân xung quanh vừa kêu cứu vừa lấy nước kênh để dập lửa nhưng đành bất lực nhìn ngọn lửa lan sang phân xưởng bên cạnh. Lúc này lực lượng PCCC địa phương đã kịp thời có mặt, huy động tổng lực máy bơm công suất lớn lấy nước trực tiếp từ kênh rạch để chữa cháy và cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa hung hãn. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến kho chứa phế liệu bị đổ sập, toàn bộ hàng hóa của nơi xảy ra cháy và nhà xưởng bên cạnh đều bị thiêu rụi.

Đ phòng “bà ha” mùa nng nóng

TP.HCM với mật độ dân cư đông đúc, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến vào mùa khô, nhất là khi tiết trời oi bức. Chưa kể tình trạng sử dụng điện không đúng quy định đã gây ra nhiều vụ cháy trong các khu dân cư, nhà xưởng, khu chế xuất… Tuy đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt nhưng các vụ cháy nổ vẫn tiếp diễn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) – Công an TP.HCM, trong năm 2018 trên địa bàn TP đã xảy ra 672 vụ cháy nổ. Trong đó có 495 vụ cháy, làm 27 người chết, 83 người bị thương, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 13,5 tỷ đồng. Vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất phải kể đến là vụ ở chung cư Carina Plaza (quận 8) làm 13 người chết, 51 người bị thương. So với các quận huyện, quận 9 là địa bàn để xảy ra cháy nhiều nhất với 36 vụ. Cơ quan chức năng lưu ý, nguyên nhân của 70-80% vụ cháy là do vi phạm các quy định trong sử dụng điện, quá tải điện gây chập mạch dẫn đến hỏa hoạn. Mặc dù số vụ cháy nổ của năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017 (gần 600 vụ), nhưng công tác phòng ngừa hỏa hoạn khi TP đang vào mùa nắng nóng là việc làm quan trọng và cấp bách.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng (Trưởng đội Tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ) lưu ý, TP.HCM đang vào mùa khô và các đợt nắng nóng kéo dài, đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội truyền thống sau Tết cổ truyền, lễ chùa nên nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Để đảm bảo an toàn, các hộ gia đình, công ty, xí nghiệp tuyệt đối không tích trữ chất nguy hiểm gây cháy nổ (như xăng, dầu, bình gas mini). Đối với các hộ buôn bán mặt hàng dễ cháy (quần áo, đệm, chăn) phải bố trí sản phẩm cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện và cần có lối thoát hiểm cần thiết. Đặc biệt, hệ thống điện cần phải được lắp đặt và sử dụng đúng kỹ thuật, không tự ý lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để thiết bị điện sinh nhiệt lớn (như bếp điện, bàn ủi) gần đồ dùng làm bằng vật liệu dễ cháy. Ngoài ra, cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ, ngắt điện tự động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khi có sự cố chập điện xảy ra. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến hết quý 1-2019, khách hành hương đến lễ bái ở các nơi thờ tự còn tiếp tục tăng. Do đó, mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC nhằm đảm bảo an toàn cho khách hành hương.

Bích Vân

Cần tăng cường tập huấn về kỹ thuật sử dụng điện

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan (Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – Công an TP.HCM) khuyến cáo, các hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp cần sắp xếp hàng hóa với khoảng cách an toàn, ngắt các thiết bị điện không sử dụng vào ban đêm, không được sử dụng dây điện trần để dẫn điện, không để thiết bị điện hoặc dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy (như xốp, thùng carton, giấy). Đối với hệ thống dẫn điện phải phù hợp công suất với thiết bị điện nhằm tránh quá tải gây ra cháy. Đặc biệt các địa phương cần tăng cường tập huấn về kỹ thuật sử dụng điện cho các hộ dân, công nhân và người lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

 

Bình luận (0)