Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đề phòng nguy cơ hỏa hoạn cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Vic phòng cháy cha cháy ti các chung cư luôn đưc đt lên hàng đu

Phòng chống hỏa hoạn là lời nhắc hàng ngày không bao giờ thừa đối với mọi gia đình, khu kinh doanh và cả công sở, trường học. Vào dịp cuối năm, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ là công việc và nhiệm vụ cần thiết đối với cả cộng đồng.

Mới đây nhất là vụ cháy phim trường vào tối 28-12 tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, may mắn không thiệt hại về người. Có thể nói, việc phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc là không bao giờ thừa, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm. Nhiều ngôi nhà được xây mới đặc biệt là trong thời gian thi công sửa chữa, các thợ cơ khí phải cần đến lửa hàn xì, đèn khò để làm cửa sắt, kèo sắt mà xung quanh có rất nhiều vật dụng dễ cháy.

Ông Hùng – một người dân ở P.13, Q.Bình Thạnh thật sự lo lắng mỗi sáng đi tập thể dục qua các tiệm bán hàng ăn: “Những lò than đỏ rực, từng bếp lửa có gió thổi nằm sát các cửa hàng tạp hóa, tiệm sửa xe mà không có ai trông coi. Tôi nghĩ chỉ cần cháy vào chiếc chổi thì lửa cũng sẽ lan rất nhanh, nhất là ban đêm khi vắng người qua lại”. Đó cũng là tình hình đáng lo ngại tại các khu trung tâm kinh doanh lớn như chợ Bà Chiểu, Tân Định, Bình Triệu… hàng dễ cháy nơi nào cũng có từ tạp hóa đến quầy quần áo, vải vóc, đồ nhựa, đồ gỗ. Nhiều hộ kinh doanh có thói quen thắp nhang đèn, hút thuốc lá, trữ chất dễ cháy như xăng dầu, cồn… đến lúc có biến cố thì hối hận cũng không kịp. Nhiều nơi cửa thoát hiểm đi lại khó khăn hoặc không mở vì diện tích quá hẹp; sau khi tổng diễn tập cháy nổ rồi đâu lại vào đó, dụng cụ cứu hỏa không đồng bộ và đầy đủ.

Cuối năm tại những nơi công cộng xuất hiện rất nhiều bãi rác tự phát. Nhiều người dùng lửa đốt rác để làm sạch lối đi cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng lửa cháy từ đám nhỏ thành đám to lúc nào không hay. Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khu đô thị Nam Sài Gòn đã nhiều lần vất vả phải huy động xe cứu hỏa đến chữa cháy tại các bãi đất trống vào dịp cuối năm do người dân tự tay đốt rác. Thời tiết mùa khô và gió mạnh cũng là thủ phạm gây ra nhiều vụ cháy vào cao điểm giao thời tháng 12 năm cũ và tháng 1 năm mới.

 Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) khuyến cáo người dân, người kinh doanh và những công ty, xí nghiệp cơ sở sản xuất cần quan tâm đến công tác PCCC trong dịp cuối năm. Cẩn thận kiểm tra lại hệ thống điện, sử dụng nguồn nhiệt (củi lửa, bếp gas, bếp điện) để không phát sinh sự cố. Theo Thượng tá Trương Thành Lanh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ xảy ra dịp cuối năm, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tập trung lực lượng thường xuyên mở các đợt cao điểm nhằm kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định PCCC tại các cơ sở, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại. Qua kiểm tra, sẽ kịp thời kiến nghị, yêu cầu các tiểu thương khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, kiên quyết xử phạt đối với các tiểu thương vi phạm an toàn PCCC trong dịp cuối năm.

Bài, ảnh: Hương Thy

 

Bình luận (0)