Bộ GD-ĐT vừa tổ chức đối thoại với GS.TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào cùng các cộng sự để lắng nghe ý kiến của nhóm tác giả sách giáo khoa (SGK) Công nghệ giáo dục (CNGD); đồng thời giải thích rõ thêm những công việc Bộ GD-ĐT đang triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội.

GS. Hồ Ngọc Đại (giữa) trao đổi tại buổi đối thoại
Trước đó, tháng 9-2019, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào gửi thư kiến nghị về kết quả thẩm định SGK của GS. Hồ Ngọc Đại, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới Bộ trưởng GD-ĐT.
Thẩm định từ năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã tiến hành rà soát chặt chẽ việc thẩm định SGK và công bố danh sách SGK được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt theo đúng quy định.
Về nội dung Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại chương trình thực nghiệm của GS. Hồ Ngọc Đại, thực tế từ năm 2017 Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức thực hiện 2 vòng thẩm định. Ở vòng 1, hội đồng thẩm định (HĐTĐ) gồm 13 thành viên do Viện Khoa học Giáo dục thẩm định, kết luận chương trình thực nghiệm của GS. Hồ Ngọc Đại phù hợp với chương trình hiện hành và đề xuất cho phép thực hiện thêm 1 năm đến khi chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới triển khai. Vòng thẩm định thứ 2 có sự tham gia thêm của Vụ GD Tiểu học, đã kết luận tài liệu CNGD còn một số lỗi cần được sửa; nếu sửa sẽ được thực hiện tiếp 1 năm đến khi thực hiện chương trình mới. Như vậy, việc đánh giá chương trình thực nghiệm, Bộ GD-ĐT đã làm từ 2017.
Theo Chủ tịch HĐTĐ SGK môn toán, khi quốc gia có một chương trình GDPT mới thì cùng với đó phải có SGK được viết theo các yêu cầu của chương trình này. Bộ sách đó phải được thẩm định trước khi đưa vào triển khai trong các trường. Những SGK dùng cho chương trình cũ sẽ không còn hiệu lực.
Có một tiêu chuẩn rất quan trọng mà cả Bộ GD-ĐT và tất cả tác giả SGK phải tuân theo là SGK phải đáp ứng chương trình GDPT cả về nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt. Cấu trúc SGK là cấu trúc chung của chương trình. Tuy nhiên, bản mẫu SGK của GS. Hồ Ngọc Đại có cấu trúc được viết từ thời Liên Xô. Hầu hết các phần nội dung trong sách Toán 1 của ông được lấy từ lớp trên xuống, những yếu tố đại số được đưa xuống rất sớm. Học trò lớp 1 không cần thiết học những nội dung nặng nề của lớp trên và việc học toán đối với trẻ lớp 1 nên được diễn ra một cách tự nhiên, phù hợp với tâm sinh lý trẻ.
Thành viên HĐTĐ SGK môn tiếng Việt và một số ý kiến khác cũng đánh giá tốt tư tưởng lẫn đóng góp của tài liệu CNGD trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ giai đoạn vừa qua, tuy nhiên cho rằng, sách cần được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.
Cần điều chỉnh cho hợp chương trình mới
Nói về quá trình 40 năm nghiên cứu, viết và thực nghiệm tài liệu CNGD, GS. Hồ Ngọc Đại khẳng định, đây là “công trình khoa học nghiêm túc”, được thực hiện bằng tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp GD quốc gia. Việc bản thảo SGK CNGD bị loại khi thẩm định SGK cho chương trình GDPT mới, cộng sự của ông là
PGS.TS Nguyễn Kế Hào cho rằng nên tiếp tục sử dụng tài liệu này trong chương trình GDPT mới; đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT chú trọng đánh giá của thực tiễn trong việc thẩm định các bản mẫu SGK.
Nghị quyết 88 của Quốc hội đã quy định, các bản thảo SGK phải được thẩm định công bằng như nhau, do đó nếu thẩm định sách CNGD theo “một cách khác” là không công bằng với những SGK còn lại. Việc SGK phải đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới – là chương trình duy nhất, thống nhất trong cả nước, cũng được quy định rõ trong Nghị quyết 88, buộc mọi SGK muốn được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình GDPT mới phải tuân theo.
Theo Bộ GD-ĐT, các ý kiến của HĐTĐ và đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đều kiến nghị GS. Đại điều chỉnh lại sách CNGD để phù hợp với chương trình GDPT mới, có thể tham gia giảng dạy trong các trường phổ thông. Điều này rất tốt cho ngành GD vì thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK cần huy động các nguồn lực để làm sách và cần nhiều SGK hay cho HS.
Bộ GD-ĐT cũng mong muốn với cùng một công thức, một quy trình, một cách thẩm định SGK như đã làm với các cuốn sách khác, sách CNGD sẽ có cách phù hợp để đưa vào giảng dạy trong các trường học; không năm nay thì có thể những năm sau.
Thục Trân

Bình luận (0)