Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Để sinh viên không… lạc trong tình yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Một bộ phận không nhỏ sinh viên không cảm thấy ngần ngại khi thể hiện tình cảm nơi công cộng
Yêu thoáng, sống vội dễ khiến tình cảm ở một bộ phận sinh viên mất dần sự trong sáng và đưa đến kết cục không “đẹp”. Có sinh viên quá yêu mà xao lãng chuyện học hành, thậm chí dở dang, đứt gánh giữa chừng.
Do đó, việc yêu đương có định hướng không chỉ giúp sinh viên có thêm động lực học tập mà còn đem đến những thuận lợi khác trong cuộc sống.
Yêu thoáng, sống vội
Câu chuyện tình yêu của một nam sinh viên (giấu tên) đang theo học ngành điện tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dù đã qua cách đây mấy năm nhưng đến nay vẫn khiến chính em day dứt. Sinh viên này cho biết, trước đó em từng học tại một trường ĐH lớn ở Hà Nội, đã yêu và sống chung suốt gần 2 năm với một bạn gái cùng lớp. Sau khoảng thời gian đó, tình cảm không giữ được, cả việc học cũng bất thành vì em nợ quá nhiều môn do thường xuyên vắng mặt trên lớp.
Buộc phải dừng chuyện học và vào TP.HCM “làm lại cuộc đời”, sinh viên này mới “thấm thía” rằng mình đã lãng phí biết bao thời gian và tiền bạc. Em cũng nhìn nhận, ngay cả thời điểm trước đây và bây giờ, chuyện sinh viên yêu và “góp gạo thổi cơm chung” không phải hiếm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại một số khu nhà trọ xung quanh các trường ĐH, CĐ có không ít đôi sinh viên chẳng ngần ngại thuê phòng chung sống. Phần đông các em đến từ tỉnh lẻ, thiếu sự theo dõi sát sao của gia đình, trong khi các chủ nhà cho thuê dễ dãi, không quan tâm, chỉ cần sinh viên trả tiền đầy đủ là được dọn về ở nên các em khi có nhu cầu thì không khó kiếm được “mái ấm” riêng.
Thực tế, thời gian qua, việc sinh viên yêu thoáng, sống vội đã được dư luận cảnh báo rất nhiều. Ông Dương Trọng Phúc (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên TP.HCM) đánh giá, các bạn sinh viên hiện nay có phần hơi thoáng trong chuyện tình yêu, quan hệ sớm, nhất là việc sống thử khá phổ biến. Đáng nói là có những em khi yêu bất chấp tất cả, bỏ bê chuyện học, trong khi đối với sinh viên, đây được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Ở góc độ khác, ThS. Trần Mai Ước (Phó trưởng khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) tại một hội thảo bàn về đạo đức sinh viên cũng nhìn nhận, hiện có tình trạng sinh viên tự do thái quá trong tình yêu làm mất đi tính thiêng liêng, trong sáng. ThS. Trần Mai Ước nhận định, tình yêu ở một số sinh viên không còn “đẹp” nữa mà chỉ dựa trên sự “lung linh” của đồng tiền, hoặc vụ lợi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Để sinh viên yêu “đúng hướng”
Theo ông Dương Trọng Phúc, để có tình yêu “đẹp” và bền, các sinh viên cần được định hướng đúng đắn. Bởi một tình yêu “đẹp” có thể làm động lực tốt để các em phấn đấu học tập lẫn làm việc sau này. Nhưng ngược lại, việc yêu đương thiếu trong sáng hoặc không được định hướng rõ ràng cũng dễ khiến các em chểnh mảng học tập, mờ mịt tương lai.
Ông Dương Trọng Phúc cũng dẫn chứng, có một số tình yêu sinh viên đã “nảy mầm” từ môi trường hoạt động Đoàn – hội và thành quả là đi đến hôn nhân. Quá trình cùng tham gia phong trào, rèn luyện, học tập và chia sẻ đã giúp cho tình yêu của các bạn sinh viên này thêm bền chặt.
“Khi yêu nhau như vậy, không ít bạn đã cùng dắt tay nhau đi đến thành công trong học tập, sự nghiệp, cuộc sống” – ông Dương Trọng Phúc nói.
Sâu xa hơn, vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên nói chung, trong đó có việc định hướng tình yêu có lẽ cần được các trường chú ý hơn nữa. Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng mảng này chưa được các trường quan tâm đúng mức. Cụ thể là các trường do áp lực dạy chữ mà “bỏ quên” hoặc xem nhẹ “dạy người”.
Đồng thời, trong việc định hướng lối sống đạo đức cho sinh viên, nhất là đời sống tình cảm của các em rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường. Các bậc cha mẹ không nên “giao khoán” nhiệm vụ này cho nhà trường mà thiếu sự dõi sát chặt chẽ con cái. Ngoài ra, hoạt động Đoàn – hội cũng là “kênh” thiết thực để sinh viên rèn luyện kỹ năng lẫn định hướng lối sống, trong đó có vấn đề tình yêu.
Bài, ảnh: Thục Trân
Vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên nói chung, trong đó có việc định hướng tình yêu có lẽ cần được các trường chú ý hơn nữa. Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng mảng này chưa được các trường quan tâm đúng mức. 
 

Bình luận (0)