Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Để thời thiếu nữ của teen không vướng vào cạm bẫy

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họaThời thiếu nữ là khoảng giữa của tình bạn với tình yêu. Ai cũng có thể trở thành bạn thân, ai cũng ngấp nghé đến ranh giới tình yêu nhưng chưa hẳn là tình yêu.

Thời thiếu nữ cực kỳ trong sáng, ánh mắt nhìn trong như mắt trẻ thơ, mọi ý nghĩ đều thánh thiện, không vướng bụi trần. Tình bạn thời thiếu nữ rất đẹp, không so bì vật chất. Thời thiếu nữ, nếu được tặng một bông hoa, một tấm thiếp thì quý hơn một món quà nặng về vật chất.

Thời thiếu nữ là khoảng giữa của tình bạn với tình yêu. Ai cũng có thể trở thành bạn thân, ai cũng ngấp nghé đến ranh giới tình yêu nhưng chưa hẳn là tình yêu. Vì thế, nếu các chàng trai vội vã tấn công một thiếu nữ để chinh phục họ, để độc chiếm họ thì khả năng thất bại sẽ rất lớn. Thiếu nữ trong sáng và vô tư, không muốn mất một người bạn nào, không muốn phụ thuộc vào một anh chàng nào, vì thế họ sẵn sàng từ chối mọi lời tỏ tình.

Thời thiếu nữ là khoảng giao thời giữa một người con gái với một cô bé vị thành niên. Các thiếu nữ tò mò, muốn khám phá, muốn tìm hiểu những trạng thái tình cảm tâm lý khác với trẻ con. Do vậy, các thiếu nữ nhiều khi có những hành động bột phát, không tự chủ. Một thiếu nữ có thể hôn một chàng trai, chỉ để biết cái hôn mang lại cảm giác gì chứ chưa hẳn đó là tình yêu.

Thời thiếu nữ, tâm lý nhiều biến động, thoắt vui, thoắt buồn, khóc cười nhiều khi không có lý do nào cả. Các thiếu nữ bắt đầu thấy mối quan hệ gia đình là chật hẹp, mặc dù vẫn rất yêu quý bố mẹ cùng mọi người trong gia đình, nhưng các mối quan hệ xã hội cũng bắt đầu hình thành và càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong tâm hồn. Vì thế, các thiếu nữ có thể cùng bạn bè đi chơi ngày chủ nhật mà quên về nhà ăn cơm chiều, hoặc rủ nhau đi píc níc mà người lớn không biết.

Thời thiếu nữ có thể khiến bố mẹ và các anh chị lo lắng vì những thất thường trong tâm lý, trong sinh hoạt. Cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, biết lắng nghe, biết quan sát mọi thay đổi của con nhưng không can thiệp thô bạo vào đời sống tình cảm cùng các mối quan hệ xã hội của con, bởi sẽ làm mất thời thiếu nữ của con mình. Tôn trọng tự do của con là cách ứng xử tốt nhất khi con vào thời thiếu nữ. Cần khuyến khích, nuôi dưỡng những tình cảm trong sáng trong  tâm hồn con trẻ, đây là mảnh đất tốt lành nhất làm lớn lên những tình cảm đẹp, những hành vi văn hoá. Tình thương yêu của bố mẹ và các anh chị là chỗ dựa yên bình nhất của con gái khi vào thời thiếu nữ.

Việc chuẩn bị cho con vào thời thiếu nữ phải được tiến hành từ trước,  khi con gái còn là một cô bé nhõng nhẽo. Đó là việc giáo dục về văn hoá, về lối sống, về đạo lý… Chỉ khi được giáo dục kỹ từ trước như thế thì con gái bạn mới có một thời thiếu nữ đẹp mà không vướng vào cạm bẫy.

Nhật Khánh – giadinh.net

 

Bình luận (0)