Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Để thực hiện hiệu quả mô hình liên kết 3 nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025), ngày 19-12-2025, Diễn đàn SDMD lần thứ 12 năm 2025 đã diễn ra tại Đại học Cần Thơ. Sự kiện tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST & CĐS) quốc gia trong kỷ nguyên mới: Trụ cột trọng tâm trong hợp tác chiến lược Địa phương – Viện Trường – Doanh nghiệp”, diễn đàn thể hiện bước đi cụ thể để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, là nơi kết nối giữa tư duy chiến lược – tri thức khoa học – giải pháp thực tiễn – và cam kết hành động của các bên liên quan trong việc tạo ra những động lực, mô hình mới và hợp tác mới cho phát triển bền vững của ĐBSCL.

Ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban, Ban Chính sách và Chiến lược TW phát biểu tại tọa đàm

Trong phần tọa đàm, các diễn giả đi sâu phân tính và đề xuất kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, đem lại hiệu quả cho mô hình liên kết 3 nhà: Địa phương – Viện trường – Doanh nghiệp. GS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ  cho rằng: Cần có cơ chế để đẩy mạnh hợp tác 3 nhà trong các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chiến lược cho các vùng miền. Nâng cấp cơ sở vật chất, vườn ươm khoa học công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học. Đẩy mạnh đặt hàng các trường đại học để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia, cấp vùng, để giải quyết các vấn đề nổi bật của ĐBSCL. Đẩy mạnh hợp tác 3 nhà trong thương mại hóa, doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) trong cơ sở giáo dục đại học.

TS. Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.Cần Thơ băn khoăn: “TP.Cần Thơ dự kiến dành 200 tỷ đồng cho Quỹ Nghiên cứu khoa học. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn của TW để có quy chế quản lý và triển khai. Sở đang trăn trở làm sao để quỹ góp phần đem lại hiệu quả cao trong đẩy mạnh KH-CN, ĐMST & CĐS góp phần phát triển kinh tế – xã hội của TP và toàn vùng”.

Chung quan điểm, TS. Trần Nam Tú – Phó Cục trưởng Cục KH-CN và Thông tin, Bộ GD-ĐT cho rằng: “Hiện nay thể chế chưa hoàn thiện, ví dụ sở hữu trí tuệ ra sao? Chuyển giao công nghệ ra sao? Rất cần các chuyên gia, DN rà soát lại xem cơ chế hợp tác 3 nhà còn những vướng mắc nào để đóng góp các chính sách tháo gỡ… Theo tôi, cần có cách tiếp cận 3 nhà trên tinh thần các bên đều có lợi nhưng không phải lợi nhuận trên giá trị thặng dư mà phải hướng đến những giá trị mang tính an sinh xã hội như: Sản phẩm nghiên cứu này đóng góp ra sao cho phát triển nguồn nhân lực? Tạo việc làm cho xã hội? Nhà nước không chỉ thiết lập cơ chế, chính sách mà phải có sự đầu tư, bao gồm TW và địa phương, dành bao nhiêu phầm trăm cho KH-CN theo điều kiện địa phương…”.

Quang cảnh tọa đàm SDMD lần thứ 12

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Phó Tổng Giám đốc CT Group, dẫn chứng về thành quả của sự hợp tác 3 nhà tại nhiều quốc gia tiên tiến, trong đó nổi bật là quốc gia khởi nghiệp Israel, qua đó đề xuất: “Nhà nước phải là khách hàng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp. Nhà nước, sở ngành thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm kết nối với quỹ đầu tư quốc tế, do chính quyền địa phương quản lý… Các viện, trường nên xây dựng Trung tâm ĐMST. Các doanh nghiệp, nếu vướng những khó khăn trong hoạt động, xin gửi đến tập đoàn. Chúng tôi sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và viện trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các viện, trường, nếu có sản phẩm xuất sắc, cứ liên hệ với doanh nghiệp để chúng tôi đưa ra thị trường”.

Đồng quan điểm, TS. Huỳnh Thành Công – Ban KH-CN Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ những mô hình hiệu quả khi trường thực hiện mô hình “3 nhà”, trong đó hợp tác với nhiều tỉnh ĐBSCL trong phát triển kinh tế. TS. Công đề nghị cần có chính sách để các đơn vị thu hút nhân tài trong và ngoài nước; các doanh nghiệp đặt đề tài nghiên cứu cho nhà trường; và thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng Trung tâm ĐMST, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Trung tâm mong đón các viện, trường, các tập đoàn, doanh nghiệp… để cùng chia sẻ nguồn lực, giúp nhau phát triển.

… Theo ban tổ chức, những ý kiến, khuyến nghị tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, trình lên các bộ ngành liên quan để góp phần hoạch định chính sách. Về phía địa phương, ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, khẳng định: “TP trân trọng những ý kiến, khuyến nghị chính sách và sáng kiến từ các bộ, ngành TW, các tổ chức quốc tế, các viện – trường, doanh nghiệp… qua đó giúp TP và vùng ĐBSCL xác định rõ hơn các công nghệ chiến lược; mô hình hợp tác hiệu quả và giải pháp đột phá cho phát triển KH-CN, ĐMST & CĐS trong giai đoạn tới”.

Dịp này, ĐH Cần Thơ ký thỏa thuận hợp tác với các sở ngành tại ĐBSCL và đối tác lớn trong nước về hợp tác; để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự; cụ thể hóa liên kết 3 nhà, góp phần để ĐBSCL và cả nước phát triển nhanh và bền vững

Đan Phượng

Bình luận (0)