Ngày 4-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII. Tại đây, dự thảo Báo cáo về tình hình nhân dân và đất nước quý III-2016 của Đoàn Chủ tịch đã đề cập rất nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân.
Theo đó, báo cáo chỉ rõ, nhân dân vẫn còn những băn khoăn, lo lắng về nền kinh tế đất nước phát triển chưa bền vững, nợ công vẫn ở mức cao, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm và năng suất lao động còn thấp. Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, một số sản phẩm nông nghiệp giá thấp, tiêu thụ khó khăn. Tình trạng lao động thất nghiệp, thiếu việc làm còn phổ biến. Tình trạng ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Thời tiết diễn biến bất thường, bão, mưa lớn gây ngập úng ở Hà Nội, TP.HCM, TP.Huế và các tỉnh miền núi phía Bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Đặc biệt, nhân dân bất bình trước việc phát hiện ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí, mặc dù làm thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước nhưng vẫn được luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang. Việc đề bạt, bổ nhiệm con em, người thân vào các chức vụ lãnh đạo ở một số địa phương gây nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều. Vụ sát hại lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Yên Bái gây hoang mang và giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Những ý kiến, kiến nghị cụ thể của nhân dân tập trung vào 7 vấn đề: sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các chính sách xã hội; về GD-ĐT; y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; về an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông; về việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Trong đó, riêng vấn đề giáo dục, nhân dân bức xúc về tình trạng dạy thêm học thêm khi có biểu hiện ép buộc học sinh phải đi học thêm; lạm thu trong trường học; những lộn xộn trong kỳ thi xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016. Vì vậy, nhân dân đề nghị Bộ GD-ĐT chấn chỉnh những bất cập đó, xử lý nghiêm những sai phạm; nghiên cứu thời điểm tăng học phí phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, đối tượng HS-SV.
N.Hà

Bình luận (0)