Ngày 17-6, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử”.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa – vật lý – sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Trước những sự thay đổi, phát triển, ngành y tế không thể đứng ngoài cuộc. Hiện nay ngành y tế đang nỗ lực xây dựng nền y tế thông minh dựa trên nền tảng: quản trị thông minh, BV thông minh và quản lý HSSK thông minh. Theo đó, đặt mục tiêu đến năm 2025, nước ta có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai HSSK điện tử. Cụ thể, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng CNTT tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020; trong đó giao nhiệm vụ cho Cục CNTT, Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng phần mềm HSSK điện tử và theo lộ trình từ tháng 7-2019 sẽ triển khai toàn quốc.
Cũng tại đây, PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết, từ tháng 6-2018, đơn vị đã khởi động việc xây dựng HSSK điện tử. Đến nay, đã triển khai thí điểm thành công phần mềm HSSK tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An. Ngoài ra trên cả nước có 31 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cũng đang triển khai HSSK điện tử. Riêng về phần mềm thống kê y tế điện tử, đã triển khai thí điểm 14 tỉnh và năm 2019 triển khai cả nước. Đến nay, 100% BV ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau; 99,5% các cơ sở y tế kết nối hệ thống giám định thanh toán BHYT. Bên cạnh những thành tựu trên hiện nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong triển khai ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Cụ thể, hiện có rất nhiều doanh nghiệp (DN) cung ứng phần mềm và được ứng dụng tại một số địa phương. Tất cả các phần mềm trên đều đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, một số DN triển khai phần mềm HSSK điện tử khác tại một số địa phương, hiện Cục CNTT chưa có đánh giá thực tế. Điều đáng nói, các DN và nhiều địa phương hiện nay đang triển khai theo hướng “mạnh ai nấy làm”, chưa có sự liên thông kết nối dữ liệu với nhau. Khi người dân sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử chỉ sử dụng được trong tỉnh, thành, không thể kết nối được với các tỉnh thành khác, dẫn đến khó tổng hợp dữ liệu. Bên cạnh đó, việc quản lý trạm y tế xã cũng vẫn còn quá nhiều phần mềm riêng lẻ, chưa bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ, chưa liên thông lên tuyến trên.
“Theo đề án ứng dụng bệnh án điện tử, từ nay đến đầu năm 2020, Bộ Y tế phấn đấu có khoảng 90% cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phần mềm bệnh án điện tử. Hiện nay, các BV đang thiết kế và ứng dụng phần mềm. Bộ Y tế sẽ dùng số định danh của BHXH trên giấy khai sinh của mỗi người để tạo tài khoản HSSK điện tử cho người dân”, ông Tường thông tin.
Hoài Thương

Bình luận (0)