Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Nhiều người còn thờ ơ

Tạp Chí Giáo Dục

Quy đnh ca Thng Chính ph, t ngày 16-3, ngưi dân phi đeo khu trang khi lui ti nhng nơi đông ngưi như bến xe, siêu th, ch, khu vui chơi… Qua ghi nhn ngày đu áp dng quy đnh cho thy, đa s ngưi dân đã chp hành nghiêm quy đnh nhưng vn còn mt s ngưi không đeo.

Ngưi dân không đeo khu trang khi đến mua hàng ti siêu th Co.opmart Cng Qunh (Q.1)

Khoảng 3 giờ chiều tại ga Sài Gòn (Q.3), hành khách tập trung không đông đúc nhưng tình trạng không đeo khẩu trang vẫn diễn ra. Tương tự, tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh (Q.1), người dân mua sắm khá đông nhưng một số người không đeo khẩu trang, có cả khách nước ngoài, thậm chí cả nhân viên siêu thị này. Được hỏi lý do vì sao không đeo khẩu trang, một người dân mua hàng tại đây chia sẻ, do chưa nắm thông tin quy định nên không đeo.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), khoảng 3 giờ chiều, rất đông hành khách ngồi tại các dãy ghế chờ. Mặc dù loa phát thanh khu vực bên trong bến xe liên tục phát thông báo yêu cầu nhân viên phục vụ, hành khách phải đeo khẩu trang để chủ động phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên có khá nhiều người thờ ơ với thông báo, hoặc có đeo nhưng đeo kiểu cho có.

Nhiu hành khách ti Bến xe Min Đông th ơ vi vic đeo khu trang

Một phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đang chờ chuyến xe Sài Gòn đi Bình Định vào lúc hơn 4 giờ chiều nhưng không đeo khẩu trang cho hay: “Tôi có biết dịch bệnh nguy hiểm, nhưng tôi cũng không nói chuyện với người lạ, những người tôi nói chuyện đều là người quen, người thân, không có ai đi từ các vùng dịch nên tôi yên tâm, không đeo khẩu trang…”.

Bà P. (47 tuổi, ngụ Bình Thuận) nói: “Tôi có nghe thông báo phải đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, con cháu cũng đã mua khẩu trang sẵn nhưng đeo lâu thì bị đau ở vành tai và khó chịu nên mới tháo ra. Lát nữa lên xe tôi mới đeo”.

Không chỉ hành khách, việc thờ ơ với khẩu trang cũng xuất hiện ở một số nhân viên bán vé xe tại các ki-ốt ở đây. Tại ki-ốt số 37, nữ nhân viên bán vé không đeo khẩu trang nhưng vẫn tư vấn về chuyến xe và bán vé cho hành khách. Tương tự, các ki-ốt số 63 (tuyến Sài Gòn – Hà Nội – Hưng Yên), 64 và 65 (tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa) cả 3 nữ nhân viên bán vé đều không đeo khẩu trang hoặc khẩu trang được kéo sâu xuống cằm không có tác dụng phòng chống dịch bệnh.

3 nhân viên Bến xe Min Đông không đeo khu trang

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đeo khẩu trang là một biện pháp góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Theo các chuyên gia y tế, khẩu trang là một loại “mặt nạ” bảo vệ, được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) nhằm bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp.

Riêng đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) được xác định lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn trong quá trình giao tiếp, hắt hơi, ho, bề mặt có giọt bắn lắng đọng… Do đó bên cạnh rửa tay đúng cách, việc đeo khẩu trang là đặc biệt cần thiết, không chỉ giúp người dân tự phòng ngừa nhiễm bệnh mà còn bảo vệ cộng đồng, không để virus tiếp tục phát tán rộng.

Đ.Khoa – M.Phương

Bình luận (0)