Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dẹp dứt điểm chợ tạm Tân Sơn (gò vấp): Tạo đường thông, hè thoáng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 19-7, các lực lượng công an, dân quân tự vệ, TNXP, Thanh tra xây dựng, khối Đảng ủy các cấp, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ… phường 12 đã đồng loạt cùng nhau đi vận động, cưỡng chế giải tỏa các hộ kinh doanh buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường suốt dọc chiều dài tuyến đường Tân Sơn.

Kế hoạch giải tỏa và quyết tâm của quận

Sau hơn một tháng vận động, kêu gọi sự tự giác, cũng như sự hợp tác của người dân buôn bán tại chợ tự phát Tân Sơn, 4 giờ 30 sáng 19-7 lực lượng công an, dân quân tự vệ … phường 12 đã chốt chặn tại 2 đầu đường Tân Sơn để cấm tất cả các loại xe đẩy, xe ba gác vào chợ buôn bán, cũng như tiến hành cưỡng chế giải tỏa đúng vào lúc 7 giờ cùng ngày.

Theo ghi nhận tại chỗ của chúng tôi, các lực lượng tham gia giải tỏa chợ tự phát Tân Sơn đã rất cương quyết trong việc cưỡng chế, giải tỏa. Tất cả các sạp hàng, ki ốt, mái che vi phạm đều bị tháo gỡ và tiêu hủy bằng xe ép rác ngay tại chỗ. Do đã được vận động và tuyên truyền về ảnh hưởng xấu của chợ tạm đến môi trường sống cũng như mục đích của việc dẹp chợ từ trước nên công tác giải tỏa, cưỡng chế diễn ra trong trật tự, không có bất kỳ sự phản kháng nào của người dân. Theo kế hoạch giải tỏa chợ tự phát Tân Sơn mà UBND phường 12 báo cáo với UBND quận thì việc thực hiện giải tỏa chợ được tiến hành một cách lâu dài, theo từng giai đoạn và cao điểm khác nhau. Trước mắt, các lực lượng tham gia ban giải tỏa chợ sẽ làm mạnh, dứt khoát dẹp chợ tạm Tân Sơn trong 2 ngày 19 và 20-7. Sau đó, UBND phường sẽ phân công và bố trí lực lượng thanh tra xây dựng, công an, dân quân chốt chặn tại 2 đầu đường và các đường nhánh nội bộ trong suốt một tháng (từ 20-7 đến 28-8-2008) để xử lý mọi hành vi buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường. Song song với công tác giải tỏa chợ, tiến hành san lấp mặt đường theo hiện trạng, khai thông rãnh thoát nước, cải tạo môi trường. Sau khi giải tỏa, dẹp chợ một cách dứt điểm, ban giải tỏa sẽ bàn giao mặt bằng lại cho khu phố, tổ dân phố tự quản lý và chịu trách nhiệm.

Liệu có tái phát?

Trao đổi với chúng tôi về những băn khoăn chợ tự phát Tân Sơn có thể sẽ tái phát tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường như cũ nếu không thường xuyên có lực lượng chốt chặn, bà Nguyễn Thị Mai Thương – Chủ tịch UBND P12, trưởng ban chỉ đạo giải tỏa chợ Tân Sơn cho biết: “Việc giải tỏa chợ Tân Sơn không chỉ là công việc trọng tâm của phường mà còn là của quận Gò Vấp nên chúng tôi sẽ quyết tâm dẹp bằng được chợ tự phát này. Chợ Tân Sơn không chỉ thường xuyên gây ùn ứ giao thông mà còn là điểm nóng của TP nhiều năm qua về tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như nhiều loại tệ nạn khác. Chúng tôi đã có kế hoạch và chiến lược lâu dài trong việc giải tỏa chợ tạm này, và tôi tin chúng tôi sẽ làm được, còn chuyện có tái phát hay không tôi chưa dám khẳng định, nhưng quyết tâm và chỉ đạo chung là sẽ làm bằng được để sớm bàn giao mặt bằng cho quận tiến hành dự án “nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch”.

Tuy nhiên, theo chúng tôi ghi nhận từ thực tế trong 2 ngày tiến hành giải tỏa thì công tác giải tỏa trắng chợ Tân Sơn sẽ là một công việc cực kỳ khó khăn và khó có thể làm trong một sớm một chiều khi mà hiện nay chỉ mốc lộ giới đường Tân Sơn vẫn chưa có. Tất cả các tiểu thương trong chợ đã rút vào buôn bán trong nhà, nhưng vẫn còn hiện tượng chờ lực lượng chức năng đi thì lại bê hàng ra bán. Theo ý kiến phản ánh của rất nhiều người dân, muốn dẹp dứt điểm chợ tạm này, các ban ngành đoàn thể địa phương phải tiến hành một số biện pháp hỗ trợ dân như: giải quyết chỗ buôn bán mới, làm đường mới…

Chính vì thế, chúng tôi thiết nghĩ ngoài việc vận động, thuyết phục người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thì chính sách hỗ trợ người dân, xây dựng chợ mới trong quận cần phải được gấp rút triển khai để đưa số tiểu thương trên vào chợ hoạt động. Nếu không làm đồng bộ những vấn đề trên, sẽ rất khó để dẹp được chợ tạm này bởi đây là việc làm xáo trộn cuộc sống mưu sinh của nhiều người dân. Trên thực tế, tình trạng tái xuất hiện chợ tạm đã xảy ra ở chợ rau đêm Phạm Văn Chiêu, chợ rau đêm trên cầu Trường Đai…

Nguyễn Anh Tú

Bình luận (0)