Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dẹp nhiều tệ nạn ở trung tâm TP

Tạp Chí Giáo Dục

Nhm lp li tình hình an ninh trt t, lc lưng chc năng qun 1 đã tăng cưng nhiu gii pháp truy quét nn cưp git và tình trng mua bán, s dng “bóng cưi” trái phép ti mt s t đim gii trí. Kết qu t đu tháng 6-2019 đến nay, lc lưng chc năng đã kim tra, x lý 15 cơ s vi phm, tch thu gn 100 bình “khí cưi” N2O.

Tang vt ca v cưp git túi xách ti trm xe buýt trên đưng Nguyn Th Minh Khai

4 ngày: Bt 3 vp túi xách

Thông tin từ Công an quận 1 cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Trương Chinh (29 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, trưa ngày 23-7, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 khi đang trên đường tuần tra thì phát hiện Chinh điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi. Khi đến trước số nhà 48 đường Trần Đình Xu (phường Cô Giang), Chinh bất ngờ áp sát giật giỏ xách của một cô gái, rồi tẩu thoát về hướng đại lộ Võ Văn Kiệt. Lập tức đối tượng bị tổ trinh sát truy đuổi, khống chế và giao cho công an phường xử lý. Trước đó, vào lúc 0 giờ 15 ngày 20-7, tổ tuần tra phòng chống tội phạm trong lúc thực hiện nhiệm vụ cũng phát hiện và kịp thời bắt giữ đối tượng điều khiển xe gắn máy giật túi xách của người đàn ông đang nằm ngủ trên bồn hoa tại khu B Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão).

Cùng phương thức như trên, khoảng 3 giờ sau khi xảy ra vụ cướp giật ở Công viên 23-9, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy Yamaha Classio Mio (BKS: 52P4-0516) giật túi xách của một người đàn ông đang ngủ trước nhà chờ xe buýt (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành). Lập tức đối tượng bị các chiến sĩ truy đuổi và bắt giữ. Tại Công an phường Bến Thành, đối tượng khai tên Huỳnh Tường Quân (35 tuổi, ngụ tại 360 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4), tang vật thu được gồm 1 laptop hiệu ASUS và 5 triệu đồng. Để đề phòng nạn cướp giật, Công an quận 1 khuyến cáo người dân cần hạn chế đem theo tài sản, túi xách; hạn chế đi lại một mình ở khu vực vắng vẻ, vào lúc đêm khuya, nơi ít người qua lại.

Dp nn “bóng cưi” khu trung tâm

Đề cập đến vấn nạn “bóng cười”, Công an quận 1 nhận định tình trạng mua bán, sử dụng “bóng cười” trên địa bàn quận trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, nhất là tại các quán cà phê, quán bar, karaoke… Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Ban chỉ huy Công an quận 1 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an trên địa bàn 10 phường phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vận chuyển, mua bán, sử dụng “bóng cười” trên địa bàn quản lý. Kết quả tính đến ngày 23-7, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở kinh doanh “bóng cười”, thu giữ gần 100 bình khí N2­­O. Điều đáng nói các cơ sở vi phạm đều khai rằng “bóng cười” là do khách mang đến. Cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện những bình khí N2O được cất giấu thì những cơ sở này mới thừa nhận hành vi sai trái.

Nói về tác hại của “bóng cười”, bác sĩ Phạm Văn Trụ (Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) khuyến cáo, sử dụng (hít) bóng cười nhiều lần sẽ làm giảm độ tưới ôxy lên não, làm thay đổi sóng điện não (trong khoảng 3 phút), gây suy tim cấp, hoặc ngộp thở nếu sử dụng liều cao. Nếu sử dụng “bóng cười” trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận, chức năng tạo tủy xương, giảm thính giác, thậm chí con đường tìm đến các loại ma túy tổng hợp khác sẽ rất dễ xảy ra.

Ông Cao Hồng Việt (Phó Chủ tịch UBND quận 1) cho biết, lực lượng chức năng trong gần 2 tháng qua đã tăng cường kiểm soát và lập biên bản nhiều vụ vi phạm, thu gần 100 bình khí N2O. Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục phối hợp với các phường tăng cường tuyên truyền, vận động những cơ sở kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Bùi Viện và các tuyến đường lân cận nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng bán “bóng cười” một cách triệt để.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)