Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

ĐH Dân lập Hồng Bàng: Đột ngột tăng học phí, SV phản ứng

Tạp Chí Giáo Dục

SV bày tỏ “bức xúc” với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về việc tăng học phí và những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo hôm 18-3. Ảnh: Mê Tâm

Ngày 15-3, Trường ĐH dân lập Hồng Bàng (Hồng Bàng) tiến hành tăng học phí đối với SV. Và đến ngày 18-3 trước sự phản đối quyết liệt của SV, Ban giám hiệu nhà trường đã rút lại quyết định tăng học phí và hứa hoàn trả khoản phí tăng cho những SV đã đóng. Một quyết định mang tính… chữa cháy?
SV không kịp “trở tay”
Ngày 15-3, nhiều SV Hồng Bàng lên trường đóng học phí thì không khỏi bất ngờ trước quyết định tăng học phí của trường. Số tiền mang theo chỉ đủ để đóng học phí theo mức tính cũ trong khi mức học phí mới tăng thêm 1 triệu đồng/năm khiến không ít SV ngậm ngùi ra về vì không đủ tiền. Một SV Khoa Kế toán hệ trung cấp cho biết, SV nào đem tiền đóng cho hai học kỳ thì “xé” ra đóng một học kỳ trước. SV nào đem tiền đóng một học kỳ thì gọi về gia đình xin thêm. Tuy nhiên trường sẽ “gút” hạn đóng học phí vào ngày 20-3. Và chỉ trong 5 ngày đó, nhiều SV ở tỉnh xa, nhất là những bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn khó mà lo kịp học phí. Một SV Khoa Mỹ thuật công nghiệp, lớp Đồ họa 1 cũng cho biết, nếu không đóng kịp học phí thì các bạn sẽ không đủ điều kiện để được lưu điểm học kỳ này. Chỉ trong mấy ngày mà học phí tăng từ 2.940.000 lên 3.490.000 đồng cho ngành học của bạn. Tuy nhiên, mức học phí mới này lại được áp dụng từ sau 14-3, trước khi thông báo đến SV. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng, những SV “hên” vì đóng trước ngày 14-3, thì sẽ được giữ mức phí cũ. Còn SV đóng sau 14-3 cho dù cùng ngành, cùng hệ đào tạo và cùng lớp, vẫn phải đóng mức phí cao hơn. Các ý kiến của SV cho rằng, như vậy là có sự mất công bằng giữa việc đóng học phí trước và sau ngày 14-3.
Bảng thông báo giá học phí mới chỉ được dán ở khu vực thu đóng học phí của trường. Một SV bức xúc: “Trên trang web nhà trường không hề có mục thông báo tăng học phí cho đến ngày 16-3, cũng không có văn bản thông báo đến tận lớp. Việc tăng học phí đột ngột này là một cú sốc đối với tôi và tất cả những SV đang gặp khó khăn về tài chính trong khi đề án tốt nghiệp đang cận kề, thật không kịp trở tay”.
Lỗi chậm thông tin
Trước báo chí và hàng trăm SV của trường, trưa 18-3, TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hồng Bàng) nhìn nhận đây là sơ suất trong việc thông tin của nhà trường. Theo ông Hùng, mức học phí bấy lâu đã rất cũ. Việc trường tăng học phí nhằm tăng lương cho giảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường và đã có lộ trình trước đó. Trường hiện có 286 giảng viên cơ hữu và khoảng 600 giảng viên thỉnh giảng. Trước đây, một tiết dạy của giảng viên là 70 ngàn đồng thì nay đã lên 100 đến 120 ngàn đồng. Việc tăng học phí cũng góp một phần giúp nhà trường có thêm điều kiện mời giảng viên giỏi về dạy từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.
Ban giám hiệu cũng “kịp thời” hủy quyết định tăng học phí đối với SV. Những SV đã đóng học phí với bảng giá mới sẽ được trường hoàn trả lại khoản phí đã tăng. Rút kinh nghiệm, thời gian tới, đối với quyết định tăng học phí, trường sẽ thông báo tường tận đến SV trước một tháng. Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc hủy quyết định tăng thu học phí như thế này trường sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề tăng lương cho cán bộ công nhân viên và tăng tiền giảng dạy cho giảng viên.
Nhưng nếu việc tăng lương cho giảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường là lộ trình đã có trước đó theo như ông Hùng nói, thì tại sao để thực hiện một lộ trình có sẵn, trường lại tăng học phí một cách đột ngột như vậy? Cách giải thích của trường liệu có thỏa đáng?
Liên quan đến những bức xúc khác của SV về giáo trình học không phù hợp, giảng viên đi dạy trễ về sớm gây thiệt cho SV…, trường hứa sắp tới sẽ thành lập một ban thanh tra kiểm tra một cách nghiêm túc hoạt động ra vào lớp, hoạt động dạy và học của giảng viên – SV, dùng sổ đầu bài đánh giá giờ học; để tránh việc giảng viên bán giáo trình, trường sẽ chủ động mua giáo trình, thông qua nhà xuất bản in và bán cho SV.
MÊ TÂM

 

Bình luận (0)