Sự kiện giáo dụcTin tức

ĐH Nông nghiệp Hà Nội: Học sai học phần, 34 SV vẫn được xét tốt nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, chúng tôi có nhận được phản ảnh của nhiều sinh viên (SV) của lớp phát triển nông thôn và khuyến nông (PTNT&KN), K53, Trường ĐH Nông nghiệp về việc 34/63 SV của lớp không được xét tốt nghiệp. Vậy thực hư của vấn đề này thế nào?
Tại ai?
Trong đơn gửi các SV lớp PTNT&KN K53 cho biết kỳ thứ 7, ngành PTNT có môn tin học chuyên ngành kinh tế – kế toán, mã môn học KT3050 là môn tự chọn. Nhưng khi các SV của lớp PTNT&KN đăng ký với mã môn học KT3050 thì tên môn học lại là môn kinh tế công nghiệp. Ban cán sự lớp đã trao đổi với thầy trợ lý đào tạo ĐH của khoa thì thầy bảo cùng mã môn học thì đăng ký được, thầy cũng đã gửi công văn lên Phòng Đào tạo để thay môn tin chuyên ngành kinh tế – kế toán bằng môn kinh tế công nghiệp, nên SV của lớp PTNT&KN đã đăng ký học và đã có kết quả môn học. Nhưng hiện tại, môn kinh tế công nghiệp lại có mã môn học là KT3051. Do đó, khi xét tốt nghiệp thì lớp PTNT&KN có 34/63 SV không được xét với lý do là học sai môn học tự chọn và bị coi là thiếu môn tự chọn nên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Có một số SV đã đi làm và đang chờ giấy chứng nhận để bổ sung vào hồ sơ, còn có một số thì đăng ký thi cao học nên việc được xét tốt nghiệp trong đợt này là rất quan trọng. Ngoài việc gửi đơn lên khoa xem xét, các SV cũng rất muốn biết sai sót từ Phòng Đào tạo là do đâu. Và Phòng Đào tạo định sẽ sửa như thế nào hay tất cả đều bắt SV phải gánh chịu học lại thi lại? Trong khi các trường khác đã có bằng tốt nghiệp thì trường mình quá chậm chạp trong việc xét và cấp bằng, ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội nghề nghiệp của SV, bên cạnh đó việc giải quyết các vấn đề sai sót chậm chạp và chưa thỏa đáng.
Theo phản ánh thì có nhiều SV của trường học xong yên tâm tưởng chừng chắc chắn trong tay tấm bằng ĐH không ngờ được rằng mình có trong danh sách không được xét tốt nghiệp. Trong khi thực tế, những SV này đều đăng ký và đã học xong môn học tự chọn. Nhưng khi học xong và xét tốt nghiệp ra trường Phòng Đào tạo đã ra thông báo “những môn mà SV đăng ký” không nằm trong mã môn học (nằm trong danh mục Bộ GD-ĐT) do đó SV thiếu mất học phần tự chọn bắt buộc. Nhiều SV của trường rất hoang mang không hiểu tại vì sao chưa được xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ra thì mới biết nguyên nhân là do quy cách làm việc của Phòng Đào tạo thiếu quy củ. Trong lịch sử của trường chưa bao giờ có tình trạng danh sách SV không được xét tốt nghiệp lại đạt đến con số kỷ lục như thế. Có những lớp 65-90% không được xét tốt nghiệp.
Tháng 9, 34 SV sẽ nhận được bằng tốt nghiệp
Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Đinh Văn Chỉnh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường cũng đã nhận được phản ánh và đã chuyển cho Phòng Đào tạo giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho SV.
Đầu tháng 8, ông Nguyễn Minh Tiến (đại diện cho Phòng Đào tạo của trường) có gửi cho chúng tôi phản hồi của phòng về vấn đề này. Theo ông Tiến trình bày, vào ngày nhập trường, nhà trường có phát cho SV cuốn Danh mục chương trình đào tạo ĐH. SV thuộc ngành nào, thì phải đăng ký học theo đúng các học phần bắt buộc và số học phần tự chọn tối thiểu đã đăng trong chương trình của ngành, sau khi tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo quy chế 43 SV sẽ được công nhận tốt nghiệp. Riêng lớp PTNT&KN K53, ngày 16-5-2011 Khoa Kinh tế & PTNT có công văn xin đổi học phần KT3050 (tin học chuyên ngành kinh tế – kế toán) thành KT3051 (kinh tế công nghiệp), nhưng SV vẫn đăng ký KT3050. Vì lý do trên khi xét tốt nghiệp những SV đăng ký môn tự chọn KT3050 (môn KT3050 không còn trong chương trình đào tạo ngành PTNT nữa), sẽ bị thiếu học học phần  môn KT3051. Sau sự việc này, ngày 1-8-2012 Khoa Kinh tế có công văn tiếp về việc trên, Phòng Đào tạo đã tiếp nhận và xử lý. Ông Tiến khẳng định: Hiện tại trường đã đổi môn học KT3050 thành KT3051 và xét tốt nghiệp cho những SV thuộc ngành PTNT. Như vậy, 34 SV của lớp PTNT&KN K53 sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt 1 và sẽ được trao bằng tốt nghiệp vào tháng 9 tới.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)