Sự kiện giáo dụcTin tức

ĐH Quốc gia TP.HCM: Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm ngoái

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh thi vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vừa qua

Trong xu hướng chung, điểm thi và cả điểm chuẩn các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay đều tăng, có trường tăng đáng kể.
Thủ khoa khối C thi vào ngành “hot”
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có đến 3.208 thí sinh đạt mức điểm từ 18 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu toàn trường năm nay là 2.850. Khả năng điểm chuẩn sẽ tăng đáng kể, nhất là ở các ngành văn học, ngôn ngữ, Đông phương…
Dù có cả những khối tự nhiên, nhưng một trong 2 thủ khoa của trường lại thuộc khối C, thi vào ngành báo chí, một ngành được xem là “hot” đối với khối xã hội. Thủ khoa này là Trần Nữ Vi Linh (học sinh Trường THPT Dĩ An – Bình Dương) đạt 26,5 điểm với địa 9, sử 9,5 và văn 8. Thủ khoa còn lại là Nguyễn Trí Tín (học sinh Trường THPT Tân Châu – An Giang) thi khối B ngành tâm lý học với toán 8,5; sinh 8,75 và hóa 9.
Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến hầu hết các ngành tăng đến 3, 4 điểm. Cụ thể, ngành kỹ thuật hạt nhân dự kiến điểm trúng tuyển là 22,5. Ngành khoa học môi trường lấy 19,5 điểm (khối A), 20 điểm (khối B). Ngành địa chất lấy 17,5 điểm (khối A) và 20,5 điểm (khối B).  Nhóm ngành công nghệ thông tin lấy 20,5 điểm; công nghệ kỹ thuật môi trường lấy 20; kỹ thuật điện tử – truyền thông lấy 19,5; toán học là 18,5; sinh học là 17,5; vật lý là 17; công nghệ sinh học lấy 22 điểm (khối A), 22,5 điểm (khối B); hóa học lấy 21 điểm (khối A), 23 điểm (khối B). Ngành hải dương học lấy 16 điểm (khối A) và 17,5 điểm (khối B). Riêng ngành công nghệ thông tin hệ CĐ lấy mức 13.
Trường ĐH Công nghệ thông tindự kiến ngành kỹ thuật phần mềm là 27,5; mạng máy tính và truyền thông là 25; khoa học máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính cùng lấy 24,5 điểm. Điểm đã nhân hệ số 2 môn toán.
Trường ĐH Quốc tế có mức tăng từ 0,5 đến 2,5 điểm. Ngành quản trị kinh doanh dự kiến điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm (khối D) và 20,5 (khối A, A1). Kế đến, ngành kỹ thuật y sinh lấy mức 20. Ngành công nghệ sinh học lấy 19,5 điểm (khối D1) và 18,5 (khối A1, B). Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp cũng lấy mức 18,5. Các ngành lấy mức điểm chuẩn 17 gồm: Kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin. Thấp nhất là ngành quản lý nguồn lợi thủy sản lấy 16 điểm.
Ngành sư phạm dự kiến không lấy mức sàn
Dự kiến ngành thấp nhất của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay cũng lấy cao hơn mức sàn từ 1 đến 2 điểm. Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có hơn 18.650 thí sinh dự thi. Điểm thi chung của thí sinh tăng nhiều, khả năng điểm chuẩn sẽ “nhích” lên cao. Với tổng chỉ tiêu bậc ĐH cả hệ đào tạo sư phạm và ngoài sư phạm năm nay là 3.800, toàn trường đã có 3.875 thí sinh có tổng điểm đạt từ 18 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Dự kiến ngành sư phạm toán tăng rõ rệt, khoảng 3 điểm. Các ngành thấp nhất của trường cũng sẽ lấy mức trên sàn 1 đến 2 điểm. Thủ khoa năm nay là thí sinh Lê Minh Cường dự thi khối A, đạt 28,25 điểm (với toán 9,75; lý 9 và hóa 9,5). 
Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM năm nay lấy 350 chỉ tiêu. Hiện đã có 447 thí sinh đạt được mức điểm chuẩn năm ngoái là 18. Khả năng điểm chuẩn vào trường sẽ tăng 0,5 điểm.
Ở khối ngoài công lập, Trường ĐH Hoa Sen dành 30% chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Phổ điểm của thí sinh thi vào Trường ĐH Hoa Sen năm nay tăng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, lượng thí sinh thi khối D đạt mức từ 14 đến 17 điểm tăng đáng kể. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn khối ngành kinh tế, quản lý nhà hàng – dịch vụ – khách sạn – du lịch sẽ tăng nhẹ, khoảng 1 đến 2 điểm so với năm 2012. Riêng các nhóm ngành khoa học – công nghệ và thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là gần 3.000. Trường sẽ dành 30% chỉ tiêu để tuyển nguyện vọng bổ sung cho tất cả các ngành ĐH với mức điểm xét tuyển dự kiến sẽ bằng điểm chuẩn của từng ngành.
Bài, ảnh: M.T

Bình luận (0)