Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM có 2 thủ khoa đạt 26,5 điểm

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là 2 thí sinh thi khối A, cùng đạt 26,5 điểm là Điền Thành Chí SBD 34 và Lê Văn Lành, SBD 22596.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009 (Ảnh: Việt Hưng) 
Điểm thi của Điền Thành Chí – Toán: 8; Lý: 10; Hoá: 8,5.
Điểm thi của Lê Văn Lành – Toán: 8,5; Lý 9,25 (làm tròn 9,5); Hoá: 8,5.
Thủ khoa khối D1 là Nguyễn Anh Thắng, SBD 35 với số điểm 23 điểm, trong đó Văn: 7,25; Toán: 9,25; Ngoại ngữ: 6,25 và Thủ khoa khối B là Nguyễn Thị Hồng Thuỷ SBD 20 với số điểm 21.
Được biết, trường có 13.000 thí sinh dự thi với chỉ tiêu 2.700. Theo thống kê của trường phổ điểm trung bình từ 15 trở lên có gần 3.000 bài thi.
PGS.TS Thái Bá Cần, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với điểm thi năm nay thì dự đoán điểm chuẩn vào trường sẽ tương đương với năm 2008. Tuy nhiên, trường sẽ công bố điểm chuẩn ngay khi có điểm sàn của Bộ.
Điểm chuẩn vào trường năm 2008:
Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối
Điểm chuẩn
Hệ ĐH
Kỹ thuật điện – điện tử
101
A
16,5
Điện công nghiệp
102
A
15,0
Cơ khí chế tạo máy
103
A
15,5
Kỹ thuật công nghiệp
104
A
15,0
Cơ điện tử
105
A
17,0
Công nghệ tự động
106
A
16,5
Cơ tin kỹ thuật
107
A
15,0
Thiết kế máy
108
A
15,0
Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô)
109
A
16,5
Kỹ thuật nhiệt – Điện lạnh
110
A
15,0
Kỹ thuật In
111
A
15,0
Công nghệ thông tin
112
A
15,0
Công nghệ may
113
A
15,0
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
114
A
18,0
Công nghệ môi trường
115
A
15,0
Công nghệ Điện tử viễn thông
116
A
15,0
Công nghệ Kỹ thuật máy tính
117
A
15,0
Công nghệ điện tự động
118
A
15,5
Quản lý công nghiệp
119
A
15,0
Công nghệ thực phẩm
200
A
15,5
Kế toán
201
A
16,5
Kỹ thuật nữ công
301
A
14,0
Thiết kế thời trang
303
V
22,5
Tiếng Anh (Môn Anh văn hệ số 2 và tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số trên điểm sàn)
701
D1
18,5
 Hồng Hạnh/dan tri

Bình luận (0)