Sau khi có công văn cho một bộ phận HS trở lại trường, các cơ sở GD ở Quảng Trị, Đà Nẵng đã sẵn sàng các công tác vệ sinh trường lớp, trang bị các dụng cụ sát khuẩn nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn cho các em…

Học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài, Quảng Trị vệ sinh trường lớp, sẵn sàng trở lại trường
Tạo sợi dây liên lạc giữa nhà trường với HS
Sau kỳ nghỉ kéo dài, ngày 3-3, HS khối THPT và học viên trung tâm GDTX sẽ trở lại trường. Theo đó, tại các trường ở các huyện miền núi, sợi dây liên lạc giữa nhà trường và chính quyền địa phương được kết nối chặt chẽ. Thầy Nguyễn Hữu Thịnh – Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, toàn trường có 397 HS, đa số HS đến từ các bản làng xa xôi. Do nhà cách xa trường, lại ở những địa bàn giao thông không thuận lợi nên trong suốt kỳ nghỉ, nhà trường giữ liên lạc đến HS bằng cách liên hệ tới chính quyền xã, từ đó xã thông báo đến các thôn.
“Nhà trường đã phân công từng nhóm giáo viên nắm danh sách HS về tận xã làm việc để nhờ sự hỗ trợ liên lạc với HS. Vì vậy việc thông báo cho HS trở lại trường sẽ được chính quyền thông báo đến tận nhà cho HS ngay sau khi tỉnh có văn bản cho HS THPT trở lại trường học”, thầy Thịnh nói.
Tại Trường THPT Bùi Dục Tài (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), thầy Lê Văn Niệm – Bí thư Đoàn trường – cho biết, để sẵn sàng cho HS trở lại trường, nhà trường đã vệ sinh trường lớp, phun khử trùng, lau chùi bàn ghế bằng dung dịch diệt khuẩn; tuyên truyền đến HS thông qua các phương tiện như Zalo, Facebook về biện pháp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, nhắc nhở các em đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ, không tham gia tụ tập ở những nơi đông người hoặc đi đến những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây dịch bệnh…
Ngày 3-3, nhà trường dành tiết học đầu tiên tổ chức hướng dẫn lại cho HS các biện pháp chống dịch. Nhà trường cung cấp đủ xà bông, dung dịch sát khuẩn cho HS vệ sinh hằng ngày. Đoàn trường cũng đã liên hệ và nhận được 350 chai xịt sát khuẩn cung cấp cho các lớp từ một cựu HS. Bên cạnh đó, trường khuyến khích HS mang theo bình nước cá nhân và nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh.
Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị – cho biết, trong thời gian cho HS nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành GD đã bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở GD thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đến nay, tất cả các cơ sở GD đã thực hiện công tác vệ sinh, tẩy trùng trường lớp và đã được hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch bệnh. Sở cũng đã chỉ đạo các trường, sau khi HS trở lại, trường vẫn tiếp tục duy trì công tác vệ sinh, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em.
Trang bị máy đo thân nhiệt cho HS
Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có thông báo cho HS khối lớp 12 trở lại trường vào ngày 2-3. Thầy Phan Hùng – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) – cho biết, ngoài công tác vệ sinh, khử trùng sát khuẩn để bảo vệ môi trường trường lớp sạch sẽ, trường dự tính sẽ mua 10 máy đo thân nhiệt. Đoàn Thanh niên, bộ phận y tế sẽ bố trí người trực tại cổng để đo thân nhiệt HS, sau đó ghi nhiệt độ đo được vào danh sách lớp, theo dõi từng ngày. Đoàn Thanh niên phối hợp giáo viên chủ nhiệm phân công bí thư các chi đoàn báo cáo kết quả đo thân nhiệt và tình hình sức khỏe của từng HS về văn phòng Đoàn trường trong mỗi buổi học. Bên cạnh đó, nhà trường đặt một số bàn trước cổng, mỗi bàn sẽ có khoảng 10 chai nước diệt khuẩn để HS rửa tay trước khi vào trường. Tại các khu nhà vệ sinh đều để xà bông rửa tay và mỗi lớp học bố trí một chai nước rửa tay sát khuẩn.
Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng – thông tin, sau khi HS lớp 12 trở lại trường, ngành GD yêu cầu các trường tiếp tục triển khai hoạt động phòng, chống dịch. Các trường, trung tâm có HS, học viên khối 12 đi học lại, bố trí phòng học theo phương án phòng cách phòng. Đồng thời thông báo cho phụ huynh, HS tự đo thân nhiệt hằng ngày trước khi đến trường; Khuyến cáo HS nếu có biểu hiện sốt, ho và khó thở thì không đến trường. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; không tổ chức chào cờ tập trung, các nội dung sinh hoạt dưới cờ được tổ chức theo đơn vị lớp. Sở cũng đề nghị UBND các quận, huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị, vật tư, bố trí nhân viên y tế tại các trường để đảm bảo các điều kiện về nhân lực, vật lực trong phòng, chống dịch Covid-19.
Bài, ảnh: P.Lệ – V.Yên

Bình luận (0)