Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Dịch bệnh do chủng mới của virus corona: Sẽ sớm bị đẩy lùi

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-2, ti BV Ch Ry (TP.HCM), bnh nhân Li Zichao (28 tui, quc tch Trung Quc, mt trong 2 bnh nhân đu tiên ti Vit Nam phát hin nhim virus nCoV) đã đưc xut vin.

Bnh nhân Li Zichao xut vin

TS.BS Lê Quốc Hùng – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy – cho biết, sau 14 ngày điều trị tích cực tại phòng cách ly, bệnh nhân Li Zichao đã có các biểu hiện lâm sàng ổn định, kết quả 4 lần xét nghiệm đều âm tính với virus corona, được các BS quyết định cho xuất viện. Riêng với bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, cha của bệnh nhân Li Zichao) dù vẫn đang dương tính với virus corona nhưng sức khỏe đã có những tiến triển tốt so với thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã tự đứng dậy và đi lại, tự sinh hoạt; tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi do bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền kèm theo: đái tháo đường, huyết áp, bệnh lý mạch vành, u phổi đã được phẫu thuật năm 2018…

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế – đánh giá cao những nỗ lực của BV Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM trong việc kịp thời xét nghiệm, phát hiện và phối hợp các liên chuyên khoa để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên. Riêng với trường hợp bệnh nhân Li Ding, đây là bệnh nhân nặng, nhiều bệnh nền, miễn dịch kém nên việc điều trị chắc chắn gặp nhiều khó khăn hơn, tuy nhiên bệnh nhân đã có những dấu hiệu hồi phục tốt, đây là minh chứng cho những nỗ lực của các y BS BV Chợ Rẫy.

Ông Khuê khẳng định: “Ở Trung Quốc, tỷ lệ tử vong do virus corona phần lớn là các bệnh nhân có những bệnh nền nặng tương tự trường hợp của bệnh nhân Li Ding. Do đó, trường hợp bệnh nhân Li Ding là trường hợp bệnh nặng nhưng các BS đã điều trị có hiệu quả, đây là nỗ lực lớn của các y, BS BV Chợ Rẫy, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế. Chúng ta có thể khẳng định, Việt Nam đã bước đầu điều trị thành công cho người bệnh nhiễm virus corona. Đặc biệt, đến nay vẫn chưa có cán bộ y tế hay bệnh nhân nào bị lây nhiễm chéo, đây cũng là một trong những thành công trong công tác chủ động dự phòng sớm, dự phòng lây nhiễm chéo trong môi trường BV”.

Trong buổi tiếp đón công dân Trung Quốc Li Zichao xuất viện, ông Hoàng Hy Bình – đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM – chia sẻ sự cảm kích trước những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và đội ngũ y, BS BV Chợ Rẫy đã chăm sóc, điều trị khỏi bệnh cho công dân Trung Quốc.

“Hiện còn 1 công dân Trung Quốc của chúng tôi vẫn chưa khỏi bệnh, chúng tôi mong các BS tiếp tục chăm sóc tận tình, điều trị để công dân này sớm hồi phục và trở về nhà. Đồng thời, chúng tôi luôn tin tưởng rằng với những gì mà các BS Việt Nam đã làm được cũng như sự hợp tác chặt chẽ của Trung Quốc và Việt Nam, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona sẽ sớm bị đẩy lùi”, ông Bình nói.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho BV Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM trước những nỗ lực xét nghiệm, phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona thành công trong thời gian qua. Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân của BV Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP.HCM.

Phòng chng dch bnh t gc

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), chiều 3-2.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện.

Tại đây, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – thông tin, Sở Y tế đang trình UBND TP “Kế hoạch thành lập “BV dã chiến” gồm 2 cơ sở: cơ sở 1 tại Trường quân sự TP (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) với 300 giường bệnh, trong đó có ít nhất 20 giường hồi sức tích cực; cơ sở 2 tại số 25 đường Phạm Thị Quy, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè với 200 giường bệnh, trong đó có ít nhất 10 giường hồi sức tích cực.

Ngày 4-2, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế đã công bố số liệu cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Theo đó, đến 11 giờ cùng ngày, trên thế giới đã có 20.628 người mắc, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 20.438 người mắc; Tổng số trường hợp tử vong: 427, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 425 người, 1 người tại Philippines và 1 người tử vong tại Hồng Kông. Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 190 người ở 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cụ thể, 20 trường hợp tại Nhật Bản; 19 trường hợp tại Thái Lan; 18 trường hợp tại Singapore; 15 trường hợp tại Hàn Quốc; 15 trường hợp tại Hồng Kông; Úc: 12 trường hợp; Đức: 12 trường hợp; Mỹ: 11 trường hợp; Đài Loan: 10 trường hợp; Malaysia: 8 trường hợp; Ma Cao: 9 trường hợp; Pháp: 6 trường hợp; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 5 trường hợp; Canada: 4 trường hợp; Ấn Độ: 3 trường hợp; các nước: Ý, Anh, Nga, Philippines: đều 2 trường hợp; các nước: Campuchia, Phần Lan, Nepal, Sri Lanka, Thụy Điển, Tây Ban Nha: đều có 1 trường hợp mắc.

Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận 10 ca mắc, trong đó 2 ca là người Trung Quốc, 1 ca là nữ tiếp viên tại khách sạn ở Nha Trang (người tiếp xúc với 2 cha con người Trung Quốc), một người là Việt kiều Mỹ tạm trú tại Q.3 đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới; 1 người tại Thanh Hóa (đã điều trị khỏi tại BV Đa khoa Thanh Hóa, xuất viện chiều 3-2) và 5 người tại Vĩnh Phúc.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, công tác phòng chống dịch bệnh do nCoV phải triển khai với phương châm ngăn chặn nguồn gốc dịch bệnh; không để lây lan khi đã có ca bệnh; phải kiểm soát, ngăn chặn sớm người có yếu tố nguy cơ gây bệnh; không để tăng số lượng lây nhiễm. Muốn vậy phải ngăn chặn trước các yếu tố nguy cơ, nhận biết, cách ly và điều trị sớm. Một trong những nơi cần tập trung giám sát dịch bệnh là các doanh nghiệp, khách sạn, chung cư có người nước ngoài sinh sống và làm việc. Theo đó, ngay sau cuộc họp, các đơn vị chức năng phải có hướng dẫn phòng bệnh ở những chung cư, khách sạn khi có người từ vùng dịch đến.

Bí thư Nhân chỉ đạo Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình, có dự báo tình hình TP và căn cứ vào tình hình thực tế của TP để có hướng huy động nguồn lực phòng chống dịch. Ngành y tế phối hợp các sở ngành để dự báo nhu cầu khẩu trang; nguồn cung theo nhu cầu đó. Về phía các quận, huyện phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác về dịch bệnh đến các hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt là công tác kiểm tra y tế phường/xã, phải nắm danh sách người từ vùng dịch trở về địa phương, giám sát sức khỏe người dân hiệu quả.

Bài, ảnh: Hoài Thương

Bình luận (0)